(tiếp theo của phần 1) 6. Hoa mướp Hoa mướp có công dụng chữa ho kèm sốt, khó thở, tức ngực, khạc đờm vàng. Theo Đông y, mướp vị ngọt, tính mát, có công dụng sinh tân, chỉ khát, thanh nhiệt hóa đàm, lương huyết giải độc, thông sữa… Hạt mướp có công dụng chữa các chứng ho suyễn nhiều đờm, ho kèm theo sốt, tức ngực, viêm đường tiết niệu, mụn nhọt, ung thủng, sản phụ sữa không thông, táo bón… Cách thực hiện: Để dùng hoa mướp thành bài thuốc trị ho dân gian, bạn cần hoa mướp 12g, mật ong 20g. Đầu tiên, rửa sạch hoa mướp hãm với nước sôi trong bình kín khoảng chừng 15 phút là dùng được. Khi sử dụng nước có tinh chất hoa mướp, bạn phải thêm mật ong vào để bớt đắng. Dùng hỗn hợp nước hoa mướp + mật ong như dùng trà, dùng mỗi ngày 2 lần sáng tối để chữa ho. 7. Nước củ cải luộc Củ cải trắng, cắt chừng 4-5 lát cho vào một nồi nhỏ, châm bát nước, đun sôi, sau đó để lửa liu riu thêm 5-10 phút. Cho bé uống nước này khi còn nóng điều trị ho, khô mũi, đau hong, ho khan, có đờm. Hoặc củ cái trắng thái thành miếng nhỏ, bỏ vào trong một cái bình sạch, cho chút mật ong vào, đây kín nắp bình và chờ khoảng 3 ngày sau thì bạn cho thêm chút đường phèn. Các bạn chỉ cần lấy một ít pha cùng với nước ấm là có thể uống khi bị ho rồi. 8. Bài thuốc tổng hợp Bài thuốc là sự kết hợp của các thành phần: Lê trắng 2000g Đường phèn 500g Hạnh nhân 10g Bách hợp 15g Mạch đông 15g Xuyên bối 10g Khoản đông hoa 10g Rửa sạch lê rồi bỏ vỏ, bỏ hạt và ép lấy nước, dùng nước lê sắc lên như thuốc đông y, lấy nước này khuấy thêm với đường phèn thành dạng cao, có tác dụng trị ho, bình ổn hơi thở, kiện tỳ, nhuận phổi. Còn những người bị ho có nhiều đờm nên dùng bài thuốc sau: hạt bí đao 15g, cho thêm một lượng vừa phải đường đỏ, giã nát rồi pha với nước để uống: ngày 2 lần. 9. Quả kha tử Quả kha tử với lớp vỏ màu nâu nhạt, cùi đen, hình trứng (đường kính 2,5 – 3cm), có 5 cạnh dọc, nhọn ở 2 đầu, trong chứa một hạt nhỏ cứng. Thu hái quả vào mùa thu, tầm tháng 9 – 11 sau đó phơi khô, bảo quản nơi khô ráo. Quả kha tử được biết đến với đặc tính kháng khuẩn mạnh, từ đó giúp giảm ho, viêm họng Nguyên liệu: một ít muối, nước sôi, quả kha tử (có bán tại các hiệu thuốc Đông y, nhớ hỏi kỹ cách sử dụng trước khi dùng). Cách thực hiện: quả kha tử nướng lên, sau đó cho vào cốc nước sôi đã pha một ít muối cho bé ngậm. Quả kha tử được dùng trong điều trị ho có đờm. Ho lâu ngày: Dùng kha tử, đảng sâm mỗi vị 4gr sắc với 400ml nước, còn 1/2 chia uống 3 lần. Chữa ho khản tiếng do phế hư: Kha tử giã dập, bỏ hạt, lấy 8gr, Cát cánh 10gr, Cam thảo 6gr. Sắc 3 nước, cô lại còn 200ml chia làm 4 lần uống trong ngày. Dùng thuốc đến khi khỏi. 10. Tía tô, hoa đu đủ đực, hoa khế Theo Đông y, tía tô có vị cay, tính ấm, vào các kinh tâm (tim) – kinh phế (phổi) – kinh tỳ làm thoát mồ hôi, hạ khí, trị hen suyễn, trừ cảm mạo, trị ho khan, tiêu đờm… Nguyên liệu: lá tía tô, hoa khế, hoa đu đủ đực Cách thực hiện: tất cả các loại hoa, lá trên rửa sạch rồi cho vào một chén sứ + 1 ít nước hấp cách thủy bằng lửa than. Sau khi đun sôi, để lửa riu riu càng lâu càng tốt. Để nguội và cho vào chai thủy tinh (không dùng chai nhựa, không bảo quản trong tủ lạnh). Khi bé ho, mỗi ngày cho bé uống khoảng nửa muỗng cà phê, trước tiên nên cho bé uống theo cách thấm dần ở đầu lưỡi từ ít đến nhiều. Đây là cách trị ho cho bé trong trường hợp ho nhẹ, ho thông thường khi cảm cúm.
hoa mướp là bài thuốc trị ho dân gian đơn giản và dễ làm, mẹ có thể tham khảo nhé, tuy nhiên vị hơi đắng chút xíu đấy ạ
những bài thuốc dân gian vừa lành tính, giờ trẻ uống khác sinh nhiều quá cũng ko quá tốt mà còn ảnh hưởng lâu dài thêm đến sự phát triển laauu dài về sau
Đúng vậy đấy mẹ ah, tuy nhiên trước khi quyết định sử dụng phương thuốc nhân gian nào mẹ cần tìm hiểu kỹ trước nhé
Trong trường hợp ho nhẹ, ho thông thường khi cảm cúm mẹ có thể dùng hỗn hợp nước lá tía tô, hoa khế, hoa đu đủ đực cho bé uống nhé
Trong trường hợp ho nhẹ, ho thông thường khi cảm cúm mẹ có thể dùng hỗn hợp nước lá tía tô, hoa khế, hoa đu đủ đực cho bé uống nhé
Bé nhà mình mấy hôm nay bị ho khan, hôm nọ thì bị sổ mũi và giờ là xuống họng và ho rồi. Mấy hôm trời nóng hẳn thì bé không sao nhưng chuyển sang thời tiết nắng nóng và độ ẩm cao thì bé lại bị ho. Mấy hôm nay lúc nào ngủ là mồ hôi đổ ra thì thôi rồi, thay áo liên tục mà cũng không đỡ.