Da trẻ em rất non nớt và nhạy cảm. Chính vì vậy nếu không được vệ sinh tốt, trẻ rất dễ bị lây nhiễm những bệnh ngoài da từ các yếu tố bên ngoài. Dưới đây là một số bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ: 1. Bệnh ngoài da ở trẻ: Hăm da rất phổ biến Các vết hăm thường xuất hiện ở vùng da bị gấp nếp, ngấn như cổ, đùi, bẹn, vùng mặc tã. Khi bị hăm, da bé bị phát ban, bị đỏ, hơi sưng nề, thường xuất hiện nhiều ở những trẻ dưới 6 tháng tuổi. Khi trẻ bị hăm, mẹ sẽ thấy con quấy khóc hơn, nhất là khi thay tã hay đụng chạm vào vùng da bị đỏ. Vết hăm hình thành do da của bé bị ẩm ướt trong một thời gian dài, thiếu sự lưu thông của không khí là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn trong nước tiểu phát triển trên da của bé. Khi trẻ bị hăm, hăm tã, mẹ cần dùng nước ấm sạch rửa vùng da bị hăm (mông, bẹn, ngấn cổ, ngấn tay, chân…) rồi thoa thuốc, phấn rôm cho bé. 2. Bệnh ngoài da ở trẻ: Rôm sảy Đặc biệt vào mùa hè tới, hoa quả nóng ngập tràn, trán, ngực, lưng bé thường nổi nhiều nốt đỏ và cứng. Da sần sùi và bé thường cảm thấy ngứa ngáy, đau châm chích, nhất là lúc nóng nực và mồ hôi ra nhiều. Em bé của mẹ rất dễ bị rôm xảy là vì tuyến mồ hôi bị bít kín làm mồ hôi tắc nghẽn, không thoát ra ngoài da, gây ra mụn nước. Khi đó, mẹ nên tắm cho trẻ em bằng sữa tắm hoặc thuốc tím pha loãng màu hồng nhạt, nước nấu mướp đắng (khổ qua), thoa bột Talc vào những vùng da nhiều mồ hôi. Bạn cũng nên cho bé uống nhiều nước, hạn chế ăn ngọt. 3. Bệnh ngoài da ở trẻ: Da của trẻ dễ bị kích ứng, dẫn tới viêm da Trẻ bị viêm da khi có dấu hiệu mẩn đỏ, ngứa ngáy toàn thân hoặc một vùng da cục bộ nào đó, kèm theo là các dấu hiệu bị sốt. Da trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rất mỏng manh, cấu trúc chưa ổn định nên dễ bị tổn thương, dị ứng và nhiễm trùng. Hơn 90% các bệnh về viêm da ở trẻ sơ sinh là do vi khuẩn tấn công từ bên ngoài. Để ngăn ngừa viêm da, mẹ cần vệ sinh da bé sạch sẽ, giữ da thoáng mát. Nếu viêm da trông khô, bạn nên dưỡng ẩm vùng da đó. Nếu phát ban bị ngứa, cho trẻ dùng kháng sinh toàn thân theo chỉ dẫn của bác sĩ khi cần thiết. 4. Bệnh ngoài da ở trẻ: Bệnh chân tay miệng Bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hoá, từ người sang người nên các yếu tố sinh hoạt tập thể như ở trường học khiến nguy cơ lây bệnh tăng cao, đặc biệt là trong các đợt bùng phát bệnh. Ban đầu, trẻ thường sốt nhẹ, than đau họng, đau miệng, chảy nước miếng và biếng ăn hơn. Trẻ nhỏ thường đau khóc, bỏ bú. Khi đó, trong miệng trẻ đã có thể có những vết loét đỏ như vết lở miệng, xuất hiện nhiều ở vòm miệng, môi trong, lợi, lưỡi… Quan sát tiếp có thể thấy những vết phát ban dạng phỏng nước, hoặc vết nổi cộm trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông trẻ. Phát hiện bệnh sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời thì trẻ dù có biến chứng nặng cũng có thể cứu đượ 5. Bệnh ngoài da ở trẻ: Đau mắt đỏ Chảy nước mắt, mắt đỏ, ngứa và lông mi cộm là những biểu hiện của viêm kết mạc, thường được gọi là bệnh đau mắt đỏ. Thường gây ra bởi cùng loại virus như cảm lạnh thông thường, đau mắt đỏ lây lan nhanh chóng tại trường học, nhà trẻ. Nên cho trẻ đi khám để xác định bệnh và tư vấn bác sĩ xem có cần điều trị không. Hầu hết các trường hợp khỏi sau 4-7 ngày. Có thể xem thêm tại Blog: http://blog.ubaby.vn/nhung-benh-ngoai-da-thuong-gap-o-tre-nho.html
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Mình thấy chân tay miệng là nguy hiểm nhất. Các biến chứng thường gặp nhất của tay chân miệng là mất nước. Các bệnh có thể gây ra vết loét trong miệng và cổ họng, làm cho đau đớn và khó nuốt. Theo dõi chặt chẽ để đảm bảo tiêu thụ đủ lượng chất lỏng trong quá trình của bệnh. Nếu mất nước nặng, tiêm tĩnh mạch (IV) chất lỏng có thể là cần thiết. Nghiêm trọng hơn con có thể bị viêm màng não virut hoặc viêm não nên các mẹ cần lưu ý chăm sóc con cẩn thận
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Trong những bệnh trên thì chân tay miệng đúng là bệnh nguy hiểm nhất. Nhưng những bệnh còn lại cũng ko nên quá chủ quan. Vì nếu ko chữa đúng cách và kịp thời thì cũng rất dễ trở thành bệnh nặng.
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Bé nhà em đang bị nổi nốt trên mặt và chân, không biết là bị sao nữa các mẹ ạ. nổi đỏ nhở, hơi sần, không phải nốt sởi. lan lên mang tai.
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Mình thấy trẻ con hay bị nhiều bệnh quá nhưng bệnh tay chận miệng là nguy hiểm thật . Nhưng nói thật mỗi khi con mắc pahir những bệnh trên chảng có bà mẹ nào không lo vì vậy không thể chủ quan được tất cả các laọi bệnh ở trẻ em.
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Chào cả nhà Tôi là thành viên mới xin gửi đến diễn đàn một phương pháp trị bệnh viêm da cơ địa ( hay còn gọi là bệnh chàm) rất hiệu quả 99,999% cho cả người lớn và trẻ em. Như chúng ta đã biết những tác hại của bệnh chàm gây ra là rất khó chịu và dai dẳng nhất là những ai đã đang bị mắc phải bệnh này, phương pháp chữa bệnh này tôi xin trình bầy chia sẻ rất hiệu quả mà lại đạt tiêu chí ngon bổ rẻ. Thứ nhất ngoại công: hang ngày trước khi đi ngủ các bạn hãy vệ sinh thật sạch vùng da bị ngứa co thể dùng nước trà xanh, nước lá trầu đun lên rồi pha ấm để rửa, ngay khi khô các bạn dùng kem vaseline thoa đều lên vùng da bị ngứa đến sang ngủ dậy các bạn lại thoa đều kem vaseline lần nữa. Bước thứ 2 nội công : hàng ngày bổ xung đủ các loại vitamin quan trọng nhất là 2 loại vitamin là b5 và h. Các bạn cứ thực hiện theo phương pháp này sẽ thấy hiệu quả ngay trong một tuần đến 99,99% là như vậy. Tại sao lại có hiệu quả như vậy thì ngay sau khi có tác dụng với các bạn thì hãy liên hệ với tôi tôi sẽ giải thích và chia vui cùng các bạn cơ chế khỏi bệnh. Có bạn nào muốn thắc mắc xin lh vói tôi theo số máy 0946332145 tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
Ðề: Những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ Trộm vía bé nhà em không bị những bệnh trên, có lầm nghi cháu có hiện tượng chân tay miệng, làm cả nhà lo quá, máy mà không phải, do cháu bị nóng quá nổi mấy mụn
Bệnh ngoài da ở trẻ có nhiều nguyên nhân : Tự phát hoặc do tác nhân môi trường gây ra Trường hợp tự phát: nóng trong, viêm da cơ địa, dị ứng do ăn uống Môi trường: nhiễm khuẩn, lây nhiễm từ người bị bệnh, do côn trùng cắn, ô nhiễm môi trương Các bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường gặp mùa nắng nóng: Rôm sảy, hăm tã, chàm sữa, mẩn ngứa, mụn nhọt, chốc lở, viêm da thể tạng, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, nấm da, bệnh tay chân miệng, phát ban đỏ các mẹ cần vệ sinh sạch sẽ cho bé hàng ngày để tránh mắc phải
cu nhà em cứ mùa hè là nổi hết rôm người lên có bác nào có phương pháp nào trị triệt để ko ạ chỉ em với