Những bệnh thường gặp ở trẻ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi support2, 25/10/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support2

    support2 Guest

    Hen suyễn

    Trẻ phát ra tiếng thở khò khè nhất là khi trời trở lạnh, bị dị ứng, kèm sổ mũi, hắt hơi, ho nhiều, thường không sốt. Đây là dấu hiệu của chứng hen suyễn. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra.

    Chứng táo bón

    Cách mấy ngày trẻ mới đi cầu một lần hoặc có dấn hiệu bất thường giữa những lẩn đi, đi khó khăn, đau nhiều, vùng bụng lâm râm khó chịu, đi ra phần khô cứng. Nên cho trẻ ăn thức ăn giàu chất xơ như rau, trái cây…Chú ý cho ăn đủ lượng chất béo theo nhu cầu hàng ngày.

    Viêm phế quản, viêm phổi

    Ho khan hay ho từng cơn, sỗ mũi, khan tiếng, thở nặng nề và sốt. Khi trẻ ho nhiều hoặc thở khò khè, hãy lót gối cho trẻ ngồi dựa lưng vào để dễ thở hơn. Hãy đưa trẻ đến bác sĩ hoặc bệnh viện ngay lập tức nếu trẻ có biểu hiện mệt lả, khó thở, khó nuốt, da tái nhợt, có những cơn co kéo lồng ngực hay phần dưới lồng ngực khi thở.

    Cảm lạnh và ho

    Nếu trẻ ăn uống và nhịp thở vẫn bình thường, không có tiếng khò khè thì không có gì phải lo lắng. Cho trẻ uống thuốc ho khi trẻ ho nhiều và chỉ nên dùng theo toa của bác sĩ. Mỗi năm, trẻ có thể bị cảm khoảng 8 lần, cho đến khi được hơn 12 tuổi, số lần trẻ bị cảm giảm dần vì sức đề kháng của cơ thể đã tốt hơn.

    Chứng động kinh

    Trẻ đột ngột trở nên cơ cứng, mắt trợn trừng không chớp và chân tay bắt đầu co giật. Trẻ cũng có thể trở nên tái nhợt và bất tỉnh trong vài phút. Phần lớn các cơn co giật sẽ chấm dứt sau vài ba phút, nếu không, bạn nên đưa trẻ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

    Tiêu chảy

    Trẻ đi cầu nhiều lần, phân lỏng, có thể lẫn chất nhầy nhớt…Nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu trẻ vừa ói mửa, vừa đi cầu có lẫn máu. Nên cho trẻ uống dung dịch điện giải để bù lượng nước mất. Cứ tiếp tục cho trẻ ăn nếu trẻ muốn, nhưng tránh cho trẻ uống quá nhiều sữa hay nước ép trái cây lúc này.

    [​IMG]

    Giun sán

    Khi bị nhiễm giun sán , trẻ sẽ rất ngứa hậu môn, mất ngủ và đau bụng. Nếu trẻ bỗng nhiên đái dầm trở lại không rõ nguyên nhân, hãy nghĩ đến khả năng trẻ bị nhiễm giun sán. Thuốc trị giun sán có bán nhiều ở các tiệm thuốc tây và cách sử dụng rất đơn giản. Trẻ 12 tháng tuổi trở lên cần được xổ giun định kỳ mỗi 6 tháng.

    Ngoài ra, còn một số các chứng bệnh nhiễm trùng ở trẻ như: trái rạ, hội chứng má sưng, bệnh sởi, quai bị, viêm màng não, ho gà, chốc lỡ…Những bệnh này dễ lây lan, nên giữ vệ sinh thật kỹ, đưa trẻ đến bệnh viện ngay để có hướng điều trị đúng.

    [​IMG]

    Nguồn: ABBOTT
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support2
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này