Ngoài những vấn đề về chuẩn bị tâm lý tốt sẽ khiến trẻ không bị bỡ ngỡ, lo lắng và sợ hãi . Chuẩn bị về kiến thức học tập như luyện viết chữ đẹp ,học bảng chữ cái ,làm quen với các con số và toán đơn giản. Có một số vấn đề rất quan trọng nữa mà cha mẹ nên tìm hiểu, hướng dẫn cho các con khi bé chuẩn bị vào lớp 1. 1 - Hướng dẫn cho bé ghi nhớ số điện thoại của bố hoặc mẹ,địa chỉ nhà của gia đình mình để bé có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết. 2 – Bố mẹ nên hướng dẫn con cách tự mặc quần áo ,bởi điều này nhiều người không để ý nhưng lại rất cần thiết cho bé khi sinh hoạt và học tập tại trường . Cô giáo lớp 1 ít quan tâm được đến việc chăm sóc, ăn mặc của các con như cô mầm non nên nếu bé không biết tự mặc - cởi đồ cho phù hợp thời tiết... sẽ dễ ốm. 3 - Hướng dẫn cho bé về cách sinh hoạt, ăn uống tại trường.Bố mẹ nên dặn con thường xuyên uống nước vì nhiều bé trong quá trình học tập cũng như vui chơi, nếu không được cô nhắc, cả buổi bé có thể quên. Bố mẹ khi đưa con đi học, nên hỏi cô giáo nơi để bình nước, dẫn con tới, hướng dẫn con cách lấy nước và dặn con mỗi ngày nhớ uống nước vài lần lúc ra chơi. Khi bé ăn bán trú tại trường, bố mẹ cũng nên hướng dẫn con học cách ăn nhanh gọn như khi ở nhà, tránh đến lớp ăn chậm.(Một số bé khi ở mẫu giáo,và ở gia đình trong bữa ăn hay được các cô mầm non hoặc ông bà cha mẹ bón cho ăn .Hoặc các bé vừa ăn vừa xem tivi ,chơi điện tử. Điều này thường dẫn đến thói quen ăn chậm , hoặc là bé quên không ăn .Với những bé như thế cha mẹ nên hướng dẫn nhắc nhở bé, để bé sửa được những thói quen không tốt này.) 4 – Các vấn đề đi vệ sinh tại trường của trẻ cũng cần quan tâm, hướng dẫn kỹ. Thời gian đầu khi đi học, các bé thường e sợ nhà vệ sinh công cộng tại trường tiểu học nên một số bé thường nhịn đại tiểu tiện .Điều này thực sự không tốt cho sức khỏe của các bé.Cách khắc phục vấn đề này, là cha mẹ khi đưa các bé tới trường nên hướng dẫn bé làm quen với các thiết bị vệ sinh tại trường .Hướng dẫn bé cách đi vệ sinh một mình khi không có ai giúp đỡ. Nên hỏi han bé sau mỗi ngày tan trường, về các vấn đề vệ sinh của bé tại trường để có những biện pháp xử lý ngay khi có những tình huống phát sinh. - Gia đình, nhà trường ,và xã hội cùng chung tay đặt những viên gạch nền móng thật vững chắc cho các bé để xây nên những tòa tháp ước mơ.
ngày xưa mình k được đi học mẫu giáo nên vào lớp 1 quả là sốc! giờ các con được rèn luyện từ lúc 2 tuổi nên hy vọng k bị bỡ ngỡ như mình.
Ngoài thành phố thì mới cẩn thận các vấn đề này cho con. O quê, các bé được dạy từ sớm, tự lập từ sớm nên các việc này khi đi học không phải dạy nữa.
Con mình năm nay cũng vào lớp 1 đây. Được cái mình rèn cũng khá khá về khoản vệ sinh cá nhân nên cũng đỡ lo.
Bé nhà mình năm nay bắt đầu vào lớp 1. Mình không biết cần chuẩn bị những gì cho bé đi học nhỉ? Một bộ sách giáo khoa lớp 1, có cần thêm sách gì nữa không, rồi vở ô li có cần ngay không rồi bộ đồ dùng học tập nữa. Tóm lại lần đầu tiên con vào tiểu học nên không có kinh nghiệm . Nhờ các mẹ có con đang học tiểu học tư vấn giúp mình với.
Bé nhà mình vừa học xong lớp 1. Buổi đầu tiên đi học lớp 1 khóc nhè, bắt bố mẹ vào ngồi cùng. Nhưng bây giờ cháu đã là lớp trưởng, thi cả 2 kỳ đều đạt 3 điểm 10.
Mình cũng cùng mối quan tâm với các mẹ. Ở nhà mình dạy con tập đọc, mua vở tập tô chữ về cho con làm quen dần. Mình nghĩ quan trọng là bố mẹ chuẩn bị tâm lý cho con thật tốt thôi. Mình đang tích cực cho bạn ấy tham gia các hoạt động tập thể, khuyến khích bạn ấy hòa nhập vào môi trường mới lạ.
Em thấy vụ học bán trú, vừa làm quen đã phải học cả ngày ở trường phải ko các mẹ, em thấy lo quá, nàng nhà em nhút nhát lại nhỏ xíu. Lại còn khâu học chữ nữa, hic hic,
Ôi cái ngày con bước vào lớp 1 mình đã phải chuẩn bị tâm lý mất ngủ bao nhiêu đêm. Giờ nhớ lại mà thấy mệt nhưng lại hạnh phúc
Chia sẻ thật bổ ích, dạy cho trẻ nhớ số điện thoại của gia đình là rất cần,lỡ bị lạc đâu còn tìm được