Trong cột mốc phát triển của trẻ 11 tháng tuổi thì giai đoạn trẻ tập tễnh những bước đi đầu đời là quan trọng nhất, vì thế các bậc phụ huynh luôn quan đặt biệt quan tâm đến cột mốc phát triển này. Có nhiều trẻ sẽ biết đi rất sớm nhưng cũng có những trẻ biết đi khá muộn và điều đó làm cho các bậc phụ huynh luôn lo lắng. Nhưng theo các nghiên cứu mới nhất thì trẻ trong khoảng từ 17 hoặc 18 tháng tuổi mới biết đi, nên các bậc phụ huynh cũng đừng quá lo lắng khi trẻ chưa đi được. Nhưng nếu bạn muốn khuyến khích trẻ biết đi sớm, bạn cũng có thể cùng bé tập đi bằng cách dẫn 2 tay bé đi trước và cha me đi phía sau đỡ cho bé và tốt nhất phụ huynh nên chọn những không gian an toàn cho bé để bé tập đi nhé. Ở tháng thứ 11 này, bé đã phát triển rất nhiều. Đây là bước ngoặt đánh dấu cột mốc phát triển của trẻ. Và ba mẹ nên chăm sóc trẻ thế nào để trẻ phát triển toàn diện là câu hỏi mà các ông bố bà mẹ luôn đặt ra. Vậy tại sao các bậc phụ huynh không nên tham gia các forum ( diễn đàn ) hay các câu lạc bộ dành cho các ông bố bà mẹ, từ đó các bậc phụ huynh sẽ học được rất nhiều điều từ việc chăm sóc con đấy Trẻ em càng nhỏ thì hệ miễn dịch rất yếu, nên sẽ gặp rất nhiều bệnh nhưng căn bệnh khiến nhiều trẻ gặp phải và ba mẹ các bé luôn đau đầu tìm cách chữa trị cho bé là căn bệnh thủy đậu. • Vậy cách nhận biết khi trẻ bị thủy đậu ? Đó là phụ huynh nên xem trẻ có từng tiếp xúc với người đã từng bị thủy đậu và thường những ngày này bé sẽ biếng ăn, và có sốt nhẹ. Xem con bạn có các mẩn đỏ xuất hiện trên cơ thể bé không • Các bậc phụ huynh nên làm gì khi trẻ bị thủy đậu ? Cha mẹ nên thường xuyên tắm cho trẻ để tránh cho trẻ ngứa và cào xước gây loét vết thương của trẻ Thường xuyên cắt móng tay cho trẻ để tránh cho trẻ cào xước các vết thương trên cơ thể trẻ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn • Nên ngăn ngừa thủy đậu ở trẻ như thế nào ? Tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ Nếu trẻ đã mắc bệnh trước đó hay căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn thì nên đến gặp bác sĩ để nhận được tư vấn.