Thông tin: Những Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đã Bị Chứng Viêm Da Dị Ứng

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi conyeucuacha2016, 28/12/2017.

  1. conyeucuacha2016

    conyeucuacha2016 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/6/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Viêm da dị ứng là một chứng bệnh về da khá thường gặp do sự thay đổi bất thường của thời tiết, ô nhiễm môi trường. Tuy không phải là căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó gây cho bệnh nhân cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, viêm loét da, ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bệnh nhân.
    Những dấu hiệu cho thấy bạn đã bị chứng viêm da dị ứng

    – Dấu hiệu điển hình đầu tiên của bệnh viêm da dị ứng cơ địa là các thương tổn da kèm theo ngứa, càng ngứa càng gãi nhiều, càng gãi lại càng có cảm giác ngứa nhiều hơn, điều này sẽ khiến tình trạng bội nhiễm dễ bị xảy ra. Sau đó rất khó khăn trong việc điều trị. Và về sau, việc tiếp xúc lại với nguyên nhân gây dị ứng thì cũng dẫn đến tình trạng bệnh cũng dễ tái phát hơn.



    – Dấu hiệu của viêm da dị ứng thứ 2 là khi thời tiết thay đổi bệnh nhân thường có dấu hiệu là bị ngứa vào đêm, bứt rứt, khó chịu.

    – Ngay khi bệnh mới khởi phát, hình thành đám da đỏ, các sẩn và đám sẩn, mụn nước tiết dịch, cảm giác ngứa và nóng ở vùng da bị nhiễm bệnh.

    – Dấu hiệu của viêm da dị ứng khi bệnh nặng hơn đó là vùng da phát bệnh bị phù nề, loét ra, chảy dịch, đóng vảy tiết. Nếu bị bội nhiễm sẽ tạo mụn mủ, vảy màu vàng.

    [​IMG]

    – Đặc biệt bệnh nhân càng gãi thì tình trạng viêm da càng nặng, càng lan rộng. Những thương tổn lớn của bệnh viêm da cơ địa thường gặp ở những nếp gấp da lớn như lòng bàn tay, bàn chân, các ngón, cổ, gáy, cổ tay, cẳng chân.

    – Khi bị bệnh viêm da cơ địa, bệnh nhân còn có thể mắc phải một số triệu chứng bệnh khác như viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm kết mạc mắt, hen, cơ thể cảm giác mệt mỏi, chán ăn, có thể có sốt nhẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi conyeucuacha2016
    Đang tải...


Chia sẻ trang này