Những dấu hiệu để phụ huynh biết khi nào cần tìm gia sư cho con

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi doankimlien, 24/4/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. doankimlien

    doankimlien Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG]
    cach-hoc-tieng-trung-hieu-qua.jpg

    Những dấu hiệu để phụ huynh biết khi nào cần tìm gia sư cho con!

    Tìm kiếm gia sư kèm cặp con tại nhà hiện đang là nhu cầu thiết yếu đối với nhiều ông bố bà mẹ, đặc biệt là với những người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm lo đến chuyện học hành của con cái. Tuy nhiên không phải cứ có gia sư thì chuyện học hành của các em sẽ tiến bộ hơn. 10 dấu hiệu sau đây muốn nói rằng con bạn đang rất cần 1 người trợ giúp cho việc học tập của mình:

    1. Bất chấp những nỗ lực và cố gắng không ngừng con bạn vẫn không đạt được kết quả tốt hơn.

    2. Bất kể con bạn dành thời gian bao lâu để làm bài tập về nhà đều không hoàn thành hoặc hoàn thành không tốt. Đây có thể là một chỉ báo về sự yếu kém trong một kỹ năng cụ thể nào đó.

    3. Đối mặt với các bài tập phải hoàn thành mỗi ngày, sự trượt dốc trong một loạt các bài kiểm tra và bài tập, con bạn đang mất dần tự tin và động lực để phấn đấu tiếp.

    4. Con bạn thường xuyên tỏ ra cực kỳ lo lắng trước các kỳ thi và kỳ kiểm tra.

    5. Con bạn đang chịu một sức ép quá lớn từ gia đình, sự trì trích, phê bình gay gắt của giáo viên khiến sự đến trường chỉ là miễn cưỡng.

    6. Giáo viên cho gia đình bạn hay rằng con bạn đang có những hành vi xấu như những hành vi gian lận trong giờ kiểm tra.

    7. Giáo viên cho bạn hay biết rằng con bạn dường như đang có những khó khăn trong việc nhớ và hiểu các bài học. Điều đó cho thấy một dấu hiệu rằng có thể phong cách học tập của con bạn không phù hợp với cách dạy ở trường.

    8. Con bạn bắt đầu sử dụng cụm từ: "Con thật là ngu dốt, con sẽ không bao giờ hiểu đựơc bài học này". Điều đó chứng tỏ con bạn đang buông xuôi và không còn muốn cố gắng trong học tập.

    9. Con bạn thừa nhận rằng mình là kẻ bỏ đi, không thể khá hơn được nữa. Tồi tệ hơn chính các bạn bắt đầu nghĩ như vậy.

    10. Giáo viên của con bạn đề xuất nên tìm kiếm một gia sư cho con. Trong trường hợp này người giáo viên đã tìm ra đích xác vấn đề mà con bạn đang gặp phải, tìm kiếm gia sư là một giải pháp mà giáo viên đưa ra.

    ---Sưu tầm và tổng hợp---
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doankimlien
    Đang tải...


  2. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    cũng tùy vào hoàn cảnh gia đình, nếu cha mẹ bạn quá ko thể giảng dạy cho con dk mà còn lại học kém thì phải có gia sư kèm là tốt nhất.
     
  3. caophuong_ktqd

    caophuong_ktqd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2014
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    bài viết cũng rất bổ ích cho các ông bố bà mẹ tham khảo
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này