Có ba mẹ và bé nào chưa mắc lỗi này không nhỉ ? 1. Chăm sóc quá mức Mọi thứ bạn đều lo sợ và ra sức bảo vệ cho con tuyệt đối, chăm sóc cho kỹ càng. Điều này sẽ gây tác dụng ngược, khiến con bạn không được rèn luyện khả năng thích nghi và tự sinh tồn. 2. Thuyết giáo con quá nhiều, làm gương quá ít Rất nhiều bố mẹ yêu cầu con đọc sách trong khi mình ngồi xem tivi, dạy con phải lễ phép trong khi suốt ngày mắng chửi con bằng lời lẽ khó nghe. Khi bố mẹ không thống nhất giữa lời nói và hành động sẽ mất đi sự tôn trọng của con cái, thậm chí gây phản cảm. Nếu muốn con ham đọc, hãy dành thời gian cùng đọc sách với con; nếu muốn con lễ phép, hãy thể hiện bạn là một ông bố, bà mẹ tôn trọng con cái. 3. Chỉ quan tâm việc học, quên đi những năng lực sống khác Điều đáng buồn của bậc phụ huynh bây giờ là đầu tư hoàn toàn vào thành tích học của con. Tuy nhiên, đừng quên rằng trường học chỉ có thể cấp bằng tốt nghiệp, nhưng không thể cấp bằng “bảo đảm được sự nghiệp”! Đừng đầu tư “một chiều” ở điểm số, thành tích, bằng cấp. Bạn cần bỏ tâm tư, công sức để giúp con nuôi dưỡng những đức tính cần thiết khác như sự lạc quan, lòng bao dung, trách nhiệm và cả sức khỏe nữa. 4. Dùng tiền để thỏa mãn con cái. Cực kì không nên điều này - Glenn doman Có lúc những thứ bạn mua cho con càng nhiều nhưng lại không thể làm tăng niềm vui cho con. Đừng để trẻ quen với kiểu thưởng phạt bởi từ “mua”, kiểu như: “Nếu con làm được A thì mẹ sẽ mua cho con B” hoặc “Nếu con không ngoan thì ba sẽ không mua đồ chơi cho con” v.v… Lúc này sự khích lệ đã trở thành cuộc đổi chác không hơn không kém, con bạn sẽ không thể học hỏi được gì và không thể trưởng thành một cách đúng hướng. 5. Sợ con thua trên đường đua Vì không muốn con thua trên cuộc đua với những đứa trẻ khác, bạn sẵn sàng ép con bỏ cả những niềm vui mà đáng lẽ tuổi thơ đáng được tận hưởng. Đây là một sai lầm rất lớn. Khi cơ thể và trí não trẻ chưa phát triển đến mức có thể tiếp thu tri thức nào đó thì dù bạn ép con cố học trước tuổi cũng không có hiệu quả, thậm chí hành vi này còn làm tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ. 6. Ngôn ngữ tiêu cực quá nhiều “Con không được…”, “Con không thể…”, “Tại sao con không nghe lời…” những câu từ mang tính cưỡng chế và tiêu cực này dễ kích thích cơ chế tự vệ của trẻ. Mỗi lần bạn nhìn con sửa chữa khuyết điểm nào đó, não trẻ sẽ dần dần hình thành một loại phản ứng: vừa nhìn thấy bạn trẻ đã căng thẳng, sợ hãi, sinh ra ý thù địch. Hãy nhớ, những lời tiêu cực của người lớn sẽ làm ức chế tài năng bẩm sinh ở trẻ. Vì vậy, đừng cho mình lạm dụng quyền cha mẹ mà tùy tiện phát ngôn làm tổn thương con cái. ST
Ðề: Những điều cần tránh khi dạy con Trẻ con rất ham học hỏi và khám phá thế giới xung quanh thế nên bố/mẹ đừng bao giờ áp đặt con quá mức. Một lần, hai lần trẻ có ý định làm mà bố/mẹ lại "cấm" như vậy sẽ làm khả năng tư duy sáng tạo cũng như phát triển của trẻ bị ỉ lại dẫn đến có những suy nghĩ tiêu cực.