Kinh nghiệm: Những điều không nên làm khi học từ vựng, ngữ pháp: (Phần 1)

Thảo luận trong 'Học tập' bởi kunsi, 1/7/2014.

  1. kunsi

    kunsi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các bạn đọc tràn lan trên website các bài viết rất vô giá trị về học từ vựng, rồi cách xem phim học tiếng anh. Mình dám bảo đảm 98% các bài đó là copy từ 1 website tiếng anh nào đó, và từ một người vô danh nào đó, những bài viết như vậy đọc tốn thời gian mà chẳng giúp ích là bao. Hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm mà bản thân góp nhặt được và tự thử thấy công hiệu nên chia sẻ(một phần cũng là để các bạn thấy được cách học mà tự áp dụng vào bản thân, một phần cũng là để các bạn nhận thức được cái gì nên làm và không nên làm).
    Học từ vựng đừng học 10 từ 1 ngày và cũng đừng đếm số từ bạn học được. Số lượng từ để bạn giao tiếp hẳn hoi một chút là 10.0000 từ (thế là còn ít) vậy nên đừng cố công bới móc đếm đủ số từ. Và ai dám khẳng định 3000 từ, 1000 từ kia là thông dụng với bản thân bạn, và dùng trong các tình huống và ý đồ bạn muốn nói .
    Học từ vựng để luyện thi cấp tốc(đảm bảo thi xong quên già nửa). Vì mục đích bạn học là để thi và cái đầu lúc đó đáp ứng cho việc nhớ càng nhanh càng nhiều và nó chưa kịp ngấm thì sao mà bạn hiểu hết trọn vẹn những ngữ cảnh dùng nó được. (Những bạn mục đích học chỉ cần thi chưa cần dùng thì bỏ ngoài tai )
    Học từ vựng kiểu nhớ 1 từ 1 câu trong từ điển. Như thế này là học 1 mà phải nhớ 2, không logic=> nhanh nản => fail.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kunsi
    Đang tải...


  2. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều không nên làm khi học từ vựng, ngữ pháp: (Phần 1)

    bạn này lập ra top này vs mục đích là gì đấy ạ
     
  3. marketingvcorp

    marketingvcorp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những điều không nên làm khi học từ vựng, ngữ pháp: (Phần 1)

    Theo mình nghĩ cái quan trọng vẫn là mình học xong phải vận hành nó một cách thường xuyên chứ học xong lại để đấy rồi năm tháng lại quên ngay í mà.
     
  4. kunsi

    kunsi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những điều không nên làm khi học từ vựng, ngữ pháp: (Phần 1)

    Vấn đề là làm sao để học thường xuyên bạn ạ :).
     
  5. kunsi

    kunsi Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những điều không nên làm khi học từ vựng, ngữ pháp: (Phần 1)

    [Phần 2] Học từ vựng ngữ pháp với flashcard TRẮNG

    Các bạn còn nhớ trò chơi hồi bé, câu cá xanh đỏ mỗi khi con cái mở mồm thì để cái cần câu vào, đến khi nó ngậm thì nhấc ra?

    Học từ vựng, ngữ pháp chúng ta cũng có thể áp dụng trò chơi này được đó :). Thay vì câu cá ta câu từ, câu cấu trúc. Nếu bạn nào được chơi trò nhặt trứng, hay trò sưu tập tem thì cũng sẽ thấy cách này na ná như vậy :p.

    HỌC TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP ĐỪNG GIỚI HẠN.

    Hãy sưu tập từ vựng, ngữ pháp từ mọi nguồn phim, ảnh, nhạc, sách vở, banner..... từ mọi thứ bạn thấy và mọi thứ bạn cảm thấy LẠ.

    Bạn đi đường thấy từ lạ lạ, thì cũng ghi nó lại vào flashcard(hoặc cuốn sổ mà tốt nhất là flashcard vì nó là 1 mẩu giấy nhỏ bạn dễ dàng rút ra rút vào hoặc vứt đi).

    Bạn xem phim song ngữ thấy câu lạ lạ cũng ghi nó lại, từ quen quen cũng ghi nó lại.

    Như vậy chưa xong được, nếu làm thế thì còn gì gọi là chơi, trò chơi bắt đầu đây:

    Bạn có thể chuẩn bị vài cái lọ, tốt nhất là gấp vài hộp giấy để đựng card, đó đây chính là lý do Shop Zodian khuyên các bạn sử dụng flashcard trắng. (một phần vì đây là cách thú vị nhất mà ad dùng và thấy không có vấn đề gì).

    Bản thân mình gấp tầm mười mấy cái hộp giấy với đủ thể loại như câu lạ, từ lạ, gặp 1 lần, gặp nhiều lần, noun, adj, adv, conj, prep, what, when, where, why, how...

    Và trò chơi sưu tầm, câu cá chính thức bắt đầu, xem rồi bỏ vô các cái hộp đó, rồi rảnh, lấy ra xem(thường mình cố định 1 khung giờ hoàng đạo để cho nó có quy củ).

    Việc lấy ra xem không có nặng nhọc gì cả, lôi ra cầm nghịch vừa nghịch vừa đọc, có thể đọc thành tiếng, có thể đọc thầm khi đọc thành tiếng quá nhiều và nhớ luyên ngữ điệu(các bạn nào phát âm chưa tử tể thì không nên học từ vựng ngay-khuyến cáo này các bạn nên chú ý).

    Ngoài ra mình cũng mang 1 bộ bên mình đi đường xem, đi xe bus xem(không ở nhà).

    Hy vọng các bạn thấy được việc hay ho khi sử dụng flashcard hay notecard trắng :).

    Việc dùng cách học này bạn sẽ rất rất tốn giấy và mực nên bạn nào có nhu cầu liên hệ shop zodian để mua flashcard cho đỡ mất công cắt (hoặc thích tự cắt thì liên hệ mua giấy :v) - www.notecard.tk

    Quảng cáo là một phần nhưng phần còn lại đều là kinh nghiệm thật của ad nhé không tin thử sẽ biết có hiệu quả không(khuyến cáo chưa phát âm tốt không nên học từ vựng).

    À từ vựng ở đây vừa là từ riêng lẻ vừa là cụm từ.

    Hết.
     

Chia sẻ trang này