Khác: Những điều mẹ bầu không nên khi mang thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi support, 16/1/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    9 tháng mang thai khỏe mạnh, con yêu được phát triển tốt nhất đến ngày chào đời là niềm mong ước của tất cả các mẹ bầu. Để có được điều này, mẹ bầu cần tránh xa những lưu ý dưới đây:

    CẦN TRÁNH...

    - Cần hạn chế sinh hoạt tình dục, phòng gây nguy hiểm cho thai nhi.

    - Cần phòng tránh bệnh cảm cúm, vì nó có thể dẫn đến sảy thai, đẻ non hoặc thai lưu, làm cho thai nhi có các dị dạng khác nhau.

    - Cần phòng tránh lây nhiễm bệnh sởi.

    - Cần phòng tránh lây nhiễm đường tiết niệu, vì lây nhiễm đường tiết niệu sẽ dẫn đến đẻ non, sảy thai, thai nhi phát triển không tốt.

    - Cần tránh các thương tích bên ngoài.

    - Tránh bị chấn động, va chạm mạnh.

    - Tránh để cân nặng tăng quá nhanh.

    - Tránh để cơ thể quá mệt mỏi.

    - Tránh táo bón.

    - Tránh thiếu hụt nguyên tố vi lượng.

    - Tránh tiếp xúc với tia X quang và chất phóng xạ.

    - Tránh xa sự kích thích của tiếng ồn.

    - Tránh ăn thiên lệch các thức ăn để phòng ngừa sự thiếu hụt hoặc không đủ một chất dinh dưỡng nào đó.

    [​IMG]
    9 tháng mang thai khỏe mạnh, con yêu được phát triển tốt nhất đến ngày chào đời là niềm mong ước của tất cả các mẹ bầu. ​

    KHÔNG NÊN...

    - Để bảo vệ an toàn cho bé, chống đẻ non, sảy thai, bà bầu không nên đi xe đạp lâu.

    - Khi đi ngủ không nên nằm ngửa mà nên nằm nghiêng về bên trái.

    - Không nên ăn nhiều đường, vì ăn nhiều đường sẽ dẫn đến bệnh đái đường và thai nhi quá to, làm tăng thêm sự nặng nề của người mẹ, dẫn đến khó sinh con.

    - Không nên chen lẫn ở chỗ đông người như: lên xe buýt, lễ hội.

    - Không nên đi bơi ở bể bởi công cộng để chống lây nhiễm các bệnh.

    - Không nên đi du lịch.

    - Không nên đi giầy cao gót.

    - Không nên đi máy bay chặng dài.

    - Không nên giấu tuổi thai nhi, tránh việc dự tính sai ngày sinh nở và có thể xảy ra sự cố.

    - Không nên làm công việc phải đứng lâu.

    - Không nên lạm dụng các loại vitamin.

    - Không nên lạm dụng dầu cá và viên canxi.

    - Không nên sử dụng thuốc nhuộm tóc.

    - Không nên tắm bằng bồn tắm.

    - Không nên tắm nước lạnh.

    - Không nên tắm nước nóng lâu.

    - Không nên thắt bụng, không được nịt chặt ngực.

    - Không nên thường xuyên xoa bóp đầu ti, tránh kích thích đầu ti, gây ra co thắt tử cung, dẫn đến sảy thai.

    - Không nên uống chè đặc và cà phê.

    - Không nên uống r***, vì cồn có thể làm cho nhiễm sắc thể của thai nhi biến dạng, có thể làm cho thai nhi có dị dạng hoặc trí óc phát triển không tốt, cũng có thể dẫn đến sảy thai hoặc thai nhi chết.

    - Không nên xem ti vi trong thời gian dài.

    - Phụ nữ mang thai mắc bệnh vàng da, vàng mắt thì cần đi khám ngay và thực hiện một cách nghiêm ngặt những lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa.

    KHÔNG...

    - Không chơi với động vật, đặc biệt là chó, mèo, tránh lây nhiễm giun, sán.

    - Không được hút thuốc lá.

    - Không được lạm dụng thuốc, đặc biệt là loại kháng sinh có hại cho thai và những loại thuốc khác ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi qua cuống rốn.

    - Không được tham gia các hoạt động thể thao mạnh, tránh sảy thai.

    - Không được tự ý nạo thai, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

    Nguồn: Yahoo
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Ngô Hòa

    Ngô Hòa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    thanh mẹ nó. Rất hữu ích cho các mẹ mang bầu ạ
     
  3. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    tớ chẳng kiêng được đâu, nhưng tớ thấy bs Bùi thị Chút, làm ở phòng khám 21 trung liệt và là bs chuyên hỗ trợ thai phụ bị HIV ở bv phụ sản Hn nói tới 9/10 phụ nữ có thai bị H là do lây từ chồng, trong đó có những ông chồng đi giải quyết thời gian vợ mang thai và sau sinh. vì vậy bs khuyên ko nên kiêng khem lâu mà nên qh nhẹ nhàng.

    Còn theo mình thì có thể giải tỏa cho chồng bằng phương pháp oral vậy dù ko thích. bảo vệ bạn và bảo vệ con bạn.

    Ghét các ông chồng Dốt lây bệnh cho vợ!
     
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    Sao lại ko nên nằm nghiêng trái nhỉ, nhiều bài báo và bsy khuyên nằm nghiêng trái mà.
     
  5. shopbecon2012

    shopbecon2012 Hành động vi trẻ thơ!

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    Rõ rồi, kiêng QH 3 tháng đầu để tránh động thai, mà lúc biết mang đầu đã tầm 1-1,5 tháng rồi. Qh nhẹ nhàng cũng là cách giúp các mẹ bầu sinh con dễ dàng hơn đấy ạh :)
     
  6. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    toàn những thông tin hữu ích cho các mẹ chuẩn bị mang thai và đang mang thai nhé.nhiều người dễ thì dễ thật nhưng nh người lại khó thì rất khó nên cẩn thận chẳng bao giờ thừa ah
     
  7. lilaphuong

    lilaphuong ❤ Thích ...đủ thứ ❤

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    hé, cái này e đã đọc trên eva ^^ Rất hữu ích cho mẹ bầu đấy ạ
     
  8. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    Đúng là mẹ có kiêng thì con mới tránh đc bệnh,nhưng nên kiêng có khoa học và hợp lý chứ kiêng quá cũng o ổn lắm
     
  9. MsNhuan

    MsNhuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    Thật là dài, hơi chung chung nhưng mà rất hữu ích, người bình thường cái gì nhiều quá cũng ko tốt nữa là bà bầu.
     
  10. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    e đồng ý ạ,,, có kiêng có lành,, bà đẻ cứ phải kiêng qua cái cữ rồi làm gid mới làm được
     
  11. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    đánh dấu bài viết hữu ích cho bà bầu
     
  12. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    mình nhớ Khi đi ngủ không nên nằm ngửa mà nên nằm nghiêng về bên trái.
     
  13. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,532
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    thông tin rất hữu ích cho các mẹ ạ. thank bạn chủ top nhé
     
  14. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    những điều này là hợp lý, nhưng bi h các cụ kiêng chẳng đúng khoa học tí gì, củ chuối, mình nghĩ kiêng gì hay tránh gì cugnx đều nên khoa học 1 chút.
     
  15. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    m cũng kiêng đc ít lắm, tập 2 sẽ kiêng nhiều hơn
     
  16. thanhvy988

    thanhvy988 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    Khi mang thai có nhiều điều cần biết quá. Phải cẩn thận nhiều thứ lắm.hix
     
  17. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    hic mình lúc mang thai đoảng lắm, chẳng kiêng cữ gì, giờ nhiều lúc nghĩ lại cũng sợ.
     
  18. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ "có kiêng", con "có lành"

    những kinh nghiệm hữu ích cho bà bầu
     

Chia sẻ trang này