Kinh nghiệm: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi asatsuyu1987, 26/7/2013.

  1. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    (methongthai.vn) - Bé nhà mình đã 13.5 tháng nhưng chỉ nặng 8.5kg. Bé rất biếng ăn và lười bú. Mình đã cho bé dùng sữa tốt nhưng vẫn không cải thiện gì. Giúp mình với! (Đặng Phương Thảo)

    Chào bạn,

    Bé nhà bạn 13.5 tháng tuổi và nặng 8.5 kg, như vậy dù là bé trai hay bé gái thì con bạn cũng đang trong tình trạng nhẹ cân. Dù bé chưa tới mức suy dinh dưỡng nhưng bạn cũng cần tìm cách khắc phục ngay tình trạng này. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra nguyên nhân gây biếng ăn ở bé để giúp hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh hơn và bé có cảm giác muốn ăn hơn.

    Có rất nhiều nguyên nhân gây ra biếng ăn:

    - Có thể do khẩu phần ăn không cân đối, không phù hợp với bé, dẫn tới việc bé bị thiếu chất, thiếu vitamin D, vitamin C, các vitamin nhóm B, Magie... Điều này gây ra kém hấp thu và biếng ăn cho bé. Một số mẹ nghĩ mình nấu cháo cho con rất ngon, rất bổ béo nên không thể thiếu chất được nhưng sự thật, quan niệm ninh xương thịt trong thời gian lâu mới bổ không đúng. Bạn chỉ cần băm nhỏ thịt, tôm, cá rồi nấu chín là được; với rau xanh bạn không nên đun quá kĩ. Bạn cũng đừng quên thêm vào đồ ăn của bé một thìa dầu mỡ để bé hấp thu được các loại vitamin tan trong dầu.

    - Đối với bé sau ốm, sau khi bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus đường hô hấp, tiêu hóa…; việc dùng kháng sinh có thể cũng làm cho bé biếng ăn, chậm lớn. Vì vậy, khi bé phải uống kháng sinh, mẹ cần bổ sung thêm men tiêu hóa cho bé.

    - Bé nhà bạn đang trong giai đoạn mọc răng nên cũng có thể bé biếng ăn do đau.Ngoài ra, bạn bạn cần thường xuyên kiểm tra xem bé có viêm loét miệng không để kịp thời xử lý.

    [​IMG]

    Nếu tất cả các nguyên nhân trên không đúng với bé nhà bạn, có thể con bạn bị biếng ăn do nguyên nhân tâm lý. Để giải quyết vấn đề này, Methongthai.vn xin đưa ra một số gợi ý cho bạn như sau:

    - Nếu bé không đói, bạn không nên ép bé ăn. Ban đầu, bạn có thể rất xót con nhưng đây là phương pháp tốt cho bé, giúp bé hiểu rằng nếu bé không ăn, bạn sẽ cất đồ ăn đi và thực tế bạn hãy làm như vậy. Nếu bạn “chạy theo” bé, tình trạng biếng ăn sẽ ngày càng tệ hơn.

    - Cho bé ăn thành bữa, không ăn vặt và ăn vào giờ cố định trong ngày. Khi “bắt” được lúc con cảm thấy đói, bạn hãy dần cố định bữa ăn của bé vào khoảng thời gian đó. Việc quen với nhịp sinh hoạt điều độ sẽ giúp bé ăn ngủ tốt hơn và tăng cân. Bữa ăn không kéo dài quá 30 phút sẽ giúp bé không cảm thấy ăn là một cực hình.

    - Bạn không nên cho bé “ăn rong” và xem tivi khi ăn.

    - Khích lệ bé theo sở thích. Ví dụ: Nếu là bé trai, bạn có thể nói với bé rằng ăn ngoan sẽ thành siêu nhân hay một nhân vật mà bé thích; còn với bé gái, bạn có thể nói với bé rằng ăn ngoan sẽ thành công chúa...

    - Để bé tự ăn: Phần lớn các bé đều ăn được nhiều hơn khi tự xúc.

    - Nếu cần thiết hãy bổ sung men tiêu hóa cho bé theo chỉ định của bác sĩ để tăng thêm vi khuẩn có lợi giúp bé tiêu hóa tốt.

    Trong giai đoạn này, điều bạn cần làm nhất là phải kiên nhẫn thực hiện các phương pháp trên.

    Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn!

    Bác sĩ Uông Thành

    Nguồn: methongthai.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi asatsuyu1987
    Đang tải...


  2. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    Đúng là "Nếu bạn “chạy theo” bé, tình trạng biếng ăn sẽ ngày càng tệ hơn"
     
    asatsuyu1987 thích bài này.
  3. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    e cũng thấy thế ạ, nhiều mẹ cứ đi rong, vừa cho ăn vừa vật vã chạy theo con, con thì càng chạy càng nghịch nên chả chú tâm đến việc ăn...tốt nhất là mẹ nên cho bé ngồi ăn ở nhà cho quen.
     
  4. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    Bé nhà mình toàn phải đi rong hic hic
     
  5. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,755
    Đã được thích:
    1,063
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    Con nhà em ăn cũng không đến nỗi mà chả hiểu sao vẫn không thấy bụ như các bé khác gì cả
     
  6. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    bé nhà mình cũng rất lười ăn nhưng chưa bao giờ cho đi rong, nhà mình tập cho bé ngồi ăn từ nhỏ và bữa ăn chưa bao giờ quá 30 phút, khổ cái là ăn hơi ít từ nhỏ nên hơi còi tý thôi
     
    asatsuyu1987 thích bài này.
  7. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    bé nhà mẹ này ngoan thế, chịu ngồi ngoan 1 chỗ......ng ta bảo nếu muốn bé ngồi ăn ngoan 1 chỗ thì sắn cho bé 1 bộ bàn với ghế thật kul ạ...hihi...
     
  8. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    con nhà em thì đã cải thiện đc tình trạng lười ăn và ăn ít nhưng chẳng thấy tăng cân và còi lắm. 13 tháng mà cũng có 8kg thôi
     
  9. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    bé nhà em ăn là hôm thì hoạt hình, hom bế ra ngoài, ở nhà nhưng ăn uống ít, kén ăn lắm ạ
     
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    con nhà mình mà tự xúc thì ăn ít lắm và lâu lắm vì bé rất biếng ăn.
     
  11. tuanlinh

    tuanlinh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    7,870
    Đã được thích:
    850
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    bé nhà mình trc cũng lười ăn khủng khiếp,nhưng đang dùng aloe bây h thì cho con ăn ko phải là cực hình rồi
     
    asatsuyu1987 thích bài này.
  12. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    aloe là cái gì vậy mẹ nó? e mới nghe lần đầu luôn ạ.
     
  13. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    Rất nhiều bé phải xem ti vi thì mới chịu ăn nên nhiều khi đến giờ ăn chưa thấy mẹ mở là đòi ngay. Con nhà mình trộm vía ăn uống dễ, chỉ 10-15p là xong bữa.
     
  14. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những điều mẹ cần “thuộc nằm lòng” nếu con biếng ăn

    cháu e thì lúc nào cũng fai kè kè cái điện thoại bên cạnh....fai có nhạc mới chịu ăn.
     

Chia sẻ trang này