Đề tài hiện đã đóng, cám ơn mọi người quan tâm. Các thông tin hữu ích, xin tham khảo trên các trang web chính thức của ga hà nội và ga sài gòn Chúc cả nhà năm mới thượng lộ bình an! Tạm biệt 2013!
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Trước hết là các tuyến tàu và mác tàu. Tuyến thống nhất: Nếu anh chị muốn đi HN - SG hay ngược lại SG - HN thì chọn các tàu có mác là SE hoặc TN, đây là các tuyến tàu thống nhất. Ngoài ra theo quy ước thì tàu có chiều HN - SG ( bắc vào nam ) sẽ có mác lẻ ví dụ tàu SE1, SE3, SE5, SE7 sẽ là các tàu chạy từ HN - SG , ngược lại thì SE2, SE4, SE6, SE8 sẽ chạy từ SG ra HN. Các tàu TN cũng như vậy. Tuyến địa phương chuyên đi Miền Trung: Theo em thấy 3 tỉnh miền trung có tàu vận chuyển từ 2 đầu nam bắc là _Nghệ An có tàu kí hiệu là NA _Huế kí hiệu là SE23 nếu từ HN vào, SE24 nếu từ SG ra. _Đà Nẵng có tàu SE19, SE20 Ngoài ra em cũng thấy có tàu đi Thanh Hóa kí hiệu là TH Những tàu đi miền trung trên là những tàu chất lượng cao, phục vụ hành khách có nhu cầu đi du lịch. Tàu đi Lào Cai chia làm hai loại: tàu du lịch, tàu Sapa kí hiệu là SP với số hiệu từ 1 - 8, theo đó ta biết chiều tàu chạy, loại tàu này được đầu tư rất nhiều và tiện nghi dành cho người đi du lịch. Loại thứ là tàu Lào Cai kí hiệu là LC với số hiệu cũng từ 1 - 8, mọi người cũng hay gọi là 'tàu chợ' chất lượng không tốt bằng tàu SP và cũng đỗ nhiều điểm hơn. Tàu đi Trung Quốc có tàu 2 tàu là HN - Nam Ninh, HN - Bắc Kinh
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Hi chị! Biết đâu một ngày đẹp trời chị muốn thay đổi không khí và lên Sapa thì đi tàu là lựa chọn số 1 đấy ạ, đi tàu cũng không bị say như xe oto, bao giờ chị đi thử cho biết nhé. Trên này em thấy nhiều chị rất máu lửa đi bằng xe máy nữa cơ
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Mọi người lưu ý, với tuyến HN - Lào Cai, thì giá tàu thay đổi theo ngày đi trong tuần và đặc biệt vào những ngày lễ như cuối năm, tết. Khi ấy lượng khách nội địa và du lịch tới rất đông, trong đó có cả khách Trung Quốc thì giá tăng cao. Vì thế để tiết kiệm chi phí và vừa có thể thỏa mãn sở thích du lịch của mình, các gia đình có thể lên 1 kế hoạch hợp lý tránh những ngày cao điểm đó ra. Ngày đầu tuần giá sẽ rẻ hơn ngày cuối tuần. Khi xuất phát từ HN thì các ngày đầu tuần sẽ là Chủ nhật, thứ 2 đến thứ 4. Ngày cuối tuần sẽ là thứ 5, 6, 7. Chiều Lào Cai thì ngược lại, ngày đầu tuần sẽ tính từ thứ 4 tới thứ 7, còn cuối tuần từ Chủ nhật tới thứ 3. Ngoài việc tiết kiệm được chi phí 50 đến 150n/vé thì chọn ngày như vậy sẽ tránh tình trạng hết vé. Một ví dụ, nếu thay vì kế hoạch đi thứ 5 về chủ nhật, ta có thể đi thứ 4 từ HN về thứ 7 từ Lào Cai. Đây là chia sẻ của em, mọi người nên cân nhắc tính toán lại chi phí với công việc của mình có thể sắp xếp tới đâu để chọn cho mình được một kế hoạch hoàn hảo nhất. Sapa cũng đang vào mùa du lịch, chúc anh chị có những kì nghỉ thú vị
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Em đi tàu nằm lên Lào Cai mà đêm khó ngủ quá, tàu rung không ngủ được mấy
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Thời gian và giờ tàu Thống Nhất: SE1, SE2: khởi hành (k/h) 19h00 , thời gian hành trình 31h 45p SE3, SE4: .................... 23h00 , .......................... 28h 30p đây là cặp tàu chạy nhanh nhất hiện nay, ít dừng nhất. SE5, SE6: .................... 09h00 , .......................... 33h 40p SE7, SE8: .................... 06h25 , .......................... 32h 30p TN1, TN2: .................... 13h15, .......................... 38h 10p là cặp tàu chậm nhất trong các tàu thống nhất, dừng ở nhiều ga nhất.
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Vâng đi tàu thường rung nhất ở toa đầu và toa cuối, nếu sắp tới chị đi thì nhắn em, em sẽ tìm chỗ ở khoảng giữa cho đỡ rung chị nhé
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu thông tin đi tàu vé ga có sẵn trên web vetau đó. vào đó cập nhật nhanh nhất nè http://www.vetau.com.vn/Pages/
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu * Ưu đãi giảm giá vé cho hành khách thuộc các đối tượng sau: 1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng giảm 90% giá vé 2. Thương binh giảm 10% giá vé. 3. Học sinh - Sinh viên các trường Đại học - Cao đẳng - Trung học giảm 10% giá vé. 4. Học sinh trường SOS giảm 10% giá vé. 5. Trẻ em gồm: - Dưới 5 tuổi không cần mua vé (đi kèm với người lớn) - Từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi giảm 50% giá vé (đi kèm với người lớn) - Từ 10 tuồi trở lên mua vé như người lớn. 6. Học sinh đi thi Đại học- Caođẳng - Trung học- Dạy nghề: - Học sinh có giấy báo dự thi được giảm 10% giá vé một lượt đi và một lượt về cho chính bản thân học sinh và người thân đi kèm (nếu có). - Học sinh đi nhập học được giảm 10% giá vé 1 lượt đi cho chính bản thân và người thân đi kèm (nếu có). 7. Người già cao tuổi trên 60 tuổi giảm 20% giá vé. 8. Giảm 10% giá vé cho các đoàn khách từ 50 người trở lên (Không áp dụng trong các dịp cao điểm). 9. Giảm từ 15% đến 50% giá vé tàu cho các đối tượng là CBCNV ngành ĐS hiện đang công tác hoặc đã nghỉ hưu (Mức giảm cụ thể sẽ tùy theo loại tàu và loại chỗ) Khi mua vé giảm giá theo các đối tượng trên, hành khách phải mang theo giấy tờ xác nhận bằng bản gốc theo đúng đối tượng và kèm theo chứng minh nhân dân bản gốc (không chấp nhận bản photo, sao y, chứng thực, ....)
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu *Ưu tiên mua vé đi tàu: Đối tượng hành khách được ưu tiên mua vé được quy định theo thứ tự sau đây: 1. Người có bện hiểm nghèo có yêu cầu của cơ quan y tế phải nhanh chóng chuyển đi; 2. Thương binh, bệnh binh; 3. Người khuyết tật; nạn nhân chất động màu da cam; 4. Phụ nữ có thai; 5. Người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi; 6. Người già trên 70 tuổi; 7. Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, công an, nhà báo đi công tác khẩn cấp.
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu mình chưa đi tàu lần nào, rất muốn thử cảm giác đi tàu như thế nào.
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Trả lại vé, đổi vé đi tàu Việc trả lại việc, đổi vé đi tàu được thực hiện như sau: 1. Trước giờ tàu chạy là 4 giờ đối với tàu Thống Nhất 2. Trước giờ tàu chạy là 2 giờ đối với tàu địa phương ( có chỗ ngồi ) 3. Trước giờ tàu chạy là 30 phút đối với tàu thường ( không có chỗ ngồi ) 4. Trước giờ tàu chạy 6 giờ với tàu Liên Vận Quốc Tế ( vé cá nhân ) 5. Trước giờ tàu chạy 24 giờ với vé tập thể. Tỉ lệ khấu trừ, với vé cá nhân 10%, với vé tàu Liên Vận Quốc Tế và vé tập thể là 20% Quy định riêng đối với ngày Tết: Trả vé trước 10 tiếng, tỉ lệ khấu trừ là 30% Không áp dụng giảm giá cho các tập thể đi tàu trong giờ cao điểm Tổ chức chuyển đổi giường tầng 1 toa xe nằm điều hòa khoang 4: mỗi giường tầng 1 được bán thành 3 vé ghế ngồi, giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng. Tổ chức bán vé ghế phụ với giá 80% giá vé thấp nhất đoàn tàu, hành khách được bố trí bằng ghế nhựa. Trong thời điểm này không bán vé bổ sung, nối chặng cho hành khách trên tàu. Doanh nghiệp được quyền quy định rút ngắn thời hạn được trả lại vé. Việc trả lại vé, đổi vé, trả lại tiền mua vé hoặc thu tiền chênh lệch được thực hiện theo quy định của Doanh nghiệp.
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Bạn cho mình hỏi tính phí cước của hành lý vượt mức theo quy định là bnhiu/kg? Tất cả các ga ko bao h đánh phí cước này. Chỉ có ga Hà Nội là đánh cước thôi. Có nhiều Bác từ quê ra, mang theo đồ quê cho con cháu mà bị đánh cước đến méo mặt ==> cái này mình chứng kiến. Lên toa tàu mà gặp nv quản lý toa ng Bắc thì mình sợ chết mất
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu lần trc em mua vé nầm tàu chợ lên Lào Cai, ngồi nguyên đêm mệt oải cả ng
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Ăn uống và dịch vụ trên tàu Hiện nay, vé tàu không bao gồm tiền ăn nên hành khách tự túc việc ăn uống của mình. Tuy nhiên, hàng ngày có các nhân viên đường sắt phục vụ ăn uống, giải khát. 1. Cơm với các món ăn: nem rán 2000 -3000 1 cái, đùi gà, cánh gà... tùy theo anh đầu bếp thích món gì. Một suất cơm vào khoảng 30n 2. Cháo thịt. 3. Mì tôm và nước sôi cho gia đình có con nhỏ, người thích ăn mì gói. 4. Ngô luộc. 5. Trứng vịt lộn 6. Bia và nước giải khát các loại Hiện tại khoản dịch vụ ăn uống trên tàu làm chưa được thành công lắm, có lẽ vì chưa hấp dẫn. Nhu cầu ăn uống là thiết yếu hằng ngày nhưng lượng người ăn trên tàu không nhiều, mặc dù theo đánh giá của em, thái độ của nhân viên trên tàu rất tốt. Thay vào đó nhiều người còn lại có thể mang theo đồ ăn đi theo. Người xuống các ga địa phương để mua đồ mang lên tàu. Tuy nhiên cần lưu ý về chất lượng vệ sinh ở các ga này. Trước khi mua cần ngắm xem hàng nào sạch sẽ đảm bảo thì mới nên vào. Theo em là không nên ăn xôi màu vàng, lần trước em có mua một gói ăn, hạt thì bé nhưng hạt cơm nhưng lại là xôi?
Ðề: Những điều nên biết khi đi tàu Theo quy định thì hành khách được mang 20kg hành lý lên tàu, em thấy nhiều người mang rất nhiều hành lý cũng không sao. Em cũng có hỏi người làm lâu thì được biết trong trường hợp quá nhiều hành lý thì mà lấy vé ở các đại lý, anh có thể hỏi đại lý bán vé cho mình họ sẽ lo giúp, mất thêm một chút phí. Cái này bên em cũng làm. Một sự lựa chọn khác anh có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Vận Chuyển Hà Nội, ở ga sài gòn thì thẳng góc đường Nguyễn Phúc Nguyên trước khi rẽ trái, phục vụ tốt, hàng khoảng 2 ngày đến nơi, giá cả còn rẻ hơn gửi ở ga vừa lâu vừa đắt ( em không hiểu sao lại vậy ). Giá vận tải tham khảo SG _ HN dưới 40kg giá 150n, trên 40kg thì khoảng hơn 4n/1kg. Có chế độ gửi ở kho. Điểm nhận ở HN là cổng ga B Trần Quý Cáp.