Kinh nghiệm: Những điều tuyệt đối tránh khi chuẩn bị phòng tân hôn

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi aocuoiely, 9/12/2014.

  1. aocuoiely

    aocuoiely Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Phòng tân hôn là nơi khởi đầu mới cho cặp đôi uyên ương. Vì vậy trước khi chuẩn bị phòng cưới, cô dâu chú rể cần tìm hiểu kỹ những kiêng kỵ trong phòng tân hôn để giúp cuộc sống của vợ chồng mới hạnh phúc và may mắn hơn.

    1. Tuyệt đối trong phòng tân hôn không được dùng đồ nội thất cũ như giường cũ, chăn ga gối đệm cũ hay bàn trang điểm cũ… Vì quan niệm phòng tân hôn là sự khởi đầu mới cho đôi uyên ương nên mọi thứ cần được trang hoàng lại từ đầu.

    2. Tránh sử dụng vecni mầu hồng, nếu không sẽ có tác hại làm suy nhược thần kinh não. Màu này dễ gây cảm giác hốt hoảng, bất an, dễ sinh cáu gắt dẫn đến vợ chồng bất hòa.

    3. Không nên dùng toàn bộ các màu nóng như đỏ, cam, vàng… hoặc các màu tối như đen, xanh đậm, tím đậm… để trang trí phòng cưới vì nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng những màu này dễ gây cảm giác bất an hoặc cáu gắt. Nếu yêu thích màu nóng, bạn nên kết hợp cùng những màu nhẹ như trắng, be, kem để giảm nhiệt cho căn phòng.

    4 Hai bên đầu giường không được đối diện với cửa gian phòng vệ sinh.

    5 Mé tây phòng tân hôn không được thường xuyêt phát ra tiếng động (không được đặt ti vi, loa, đài…)

    6. Không đặt gương ở đầu giường hoặc đối diện giường.

    7. Tủ, bàn đầu giường không được đặt radio, máy hát… tránh gây suy nhược thần kinh.

    8. Không nên đặt quá nhiều đồ đạc trong phòng vì khiến không gian bức bối.

    9. Phía cuối giường không trực diện với cửa ra vào, nếu không dễ gây tâm lý bất an, dễ gây đau đầu.

    10. Không nên kê giường tân hôn ở hướng tây ngôi nhà và chân giường tránh đối diện với cửa ra vào.

    11. Giường tân hôn không nên kê sát cửa sổ tầng lửng, mặt trời nắng gắt chiều trực diện sẽ không tốt, bất an.

    12. Không nên treo ảnh cưới phóng lớn ở ngay đầu giường nằm của hai vợ chồng vì dễ tạo cảm giác nặng nề. Tốt nhất, khung ảnh nên được treo ở cạnh giường hoặc đặt những khung ảnh nhỏ trên bàn trang điểm, kệ trang trí trong phòng.

    13. Phía đầu giường nhất thiết phải “tựa vào núi” không được trống huếch, tốt nhất là áp vào tường, nếu không người nằm dễ sinh ảo tưởng, thậm chí có khuynh hướng tâm thần phân liệt.

    14. Hình dáng giường tốt nhất có gờ thành chung quanh, như vậy nằm thấy yên tâm thoải mái.

    15. Dù thấp hay cao, giường phải có chân, không được sát xuống sàn nhà (nhất là tầng trệt), như vậy phía gầm giường mới không bị khí làm ẩm ướt, tránh chứng suy nhược chức năng tim mạch.

    16. Không nên kê giường tân hôn dưới xà ngang vì nhiều người cho rằng việc này gây ra tâm lý căng thẳng cho uyên ương, nhưng nếu đã làm trần giả che kín thì không sao.

    17. Không để tivi hoặc nhiều thiết bị điện tử, loa đài trong phòng ngủ để tránh các sóng điện gây ảnh hưởng tâm lý cũng như chiếm thời gian rảnh của đôi uyên ương.

    18. Phòng tân hôn không khí cần thông thoáng, tránh gây ngột ngạt, tức thở bởi màu và mùi của các đồ gia dụng và gỗ, sơn của giường mới ảnh hưởng đến đại não. Vì vậy nên để một thời gian để giường hết mùi sơn mới.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi aocuoiely
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Ðề: Những điều tuyệt đối tránh khi chuẩn bị phòng tân hôn

    Những lời khuyên này kiếm đâu vậy? Nhiều cái không đúng và không hợp lý quá.

    1. Tuyệt đối trong phòng tân hôn không được dùng đồ nội thất cũ như giường cũ, chăn ga gối đệm cũ hay bàn trang điểm cũ… Vì quan niệm phòng tân hôn là sự khởi đầu mới cho đôi uyên ương nên mọi thứ cần được trang hoàng lại từ đầu.

    Dùng đồ cũ vừa tiết kiệm vừa có tiền dành cho việc chuẩn bị sinh con hay đầu tư cho học hành, kinh doanh. Điều này tốt cho những gia đình mới cưới vì giảm áp lực tài chính là giảm căng thẳng lo âu thì hạnh phúc hơn. Trừ những người có bố mẹ cực giầu còn lại thì tốt nhất không nên tốn tiền cho những thứ bề ngoài xáo rỗng.

    4 Hai bên đầu giường không được đối diện với cửa gian phòng vệ sinh.

    Đối diện nhà vệ sinh thì càng thuận tiện, nhất là những vợ chồng mới cưới, xong việc là vào ngay nhà vệ sinh để tắm rửa sẽ tốt hơn là chạy lòng vòng.

    5 Mé tây phòng tân hôn không được thường xuyêt phát ra tiếng động (không được đặt ti vi, loa, đài…)

    Vợ chồng mới cưới thỉnh thoảng nên thư dãn bằng những điệu nhạc hoặc cùng nhau xem phim, hệ thống âm thanh nổi 3 chiều thường bố trí loa khắp phòng, điều này làm âm thanh sống động. Nếu có điều kiện kinh tế thì tốt chứ việc gì phải tránh. Âm thanh nếu to quá thì tắt việc gì mà suy nhược thần kinh.

    10. Không nên kê giường tân hôn ở hướng tây ngôi nhà và chân giường tránh đối diện với cửa ra vào.

    Không có căn cứ chút nào.

    6. Không đặt gương ở đầu giường hoặc đối diện giường.

    Cái này thậm chí là rất nên, ngắm cảnh 2 vợ chồng âu yếm nhau càng tăng hứng thú.

    13. Phía đầu giường nhất thiết phải “tựa vào núi” không được trống huếch, tốt nhất là áp vào tường, nếu không người nằm dễ sinh ảo tưởng, thậm chí có khuynh hướng tâm thần phân liệt.

    Cái này không có căn cứ.

    15. Dù thấp hay cao, giường phải có chân, không được sát xuống sàn nhà (nhất là tầng trệt), như vậy phía gầm giường mới không bị khí làm ẩm ướt, tránh chứng suy nhược chức năng tim mạch.

    Cái này thì cũng chưa chắc đúng.

    16. Không nên kê giường tân hôn dưới xà ngang vì nhiều người cho rằng việc này gây ra tâm lý căng thẳng cho uyên ương, nhưng nếu đã làm trần giả che kín thì không sao.

    Không có căn cứ, shy diễn không hợp lý.

    17. Không để tivi hoặc nhiều thiết bị điện tử, loa đài trong phòng ngủ để tránh các sóng điện gây ảnh hưởng tâm lý cũng như chiếm thời gian rảnh của đôi uyên ương.

    Cho đến nay khoa học vẫn chưa chứng minh được cái hại nào.
     

Chia sẻ trang này