Nhiều mẹ thắc mắc, vì sao con mình cao to, răng tóc mọc tốt, mà bác sĩ vẫn kết luận con thiếu canxi? Thực tế, trẻ thiếu canxi, hoặc trẻ còi xương vẫn có thể tăng cân tốt, nên mẹ rất dễ nhầm lẫn. Thiếu canxi trẻ sẽ còi cọc, chậm lớn và đặc biệt rất khó cao nên nếu mẹ thấy con có biểu hiện sau đây thì cần phải có kế hoạch bổ sung canxi cho bé. Ngủ trằn trọc Bé dưới 1 tuổi, nếu khi ngủ thường hay trằn trọc khó đi vào giấc ngủ, hoặc bé đang ngủ thì giật mình quấy khóc liên tục trong đêm thì mẹ nên nghĩ đến khả năng trẻ bị thiếu canxi. Trẻ sơ sinh bị những cơn co giật hoặc tay chân co cứng lại cũng là biểu hiện rõ ràng của cơ thể bị thiếu chất Canxi. Đổ mồ hôi Sau khi ngủ dậy, hoặc ngay cả khi bé nằm ở phòng máy lạnh cũng đổ mồ hôi đầu, lưng, ngực - đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của trẻ thiếu canxi. Bé đổ mồ hôi (hoặc mồ hôi trộm) thường xuyên, cả khi chơi đùa, ngồi yên hay đang nằm ngủ. Cáu bẳn, khó chịu Thiếu canxi cũng khiến bé luôn cảm thấy khó chịu, bồn chồn, bứt rứt, quấy khóc. Nếu không bổ sung canxi kịp thời, sẽ dẫn đến bé chán ăn, thờ ơ với xung quanh, chậm phát triển tâm lý. Chậm mọc răng Bé chậm mọc răng, hoặc nếu có mọc nhưng răng mọc lệch, so le, khoảng cách các răng không đồng đều cũng là biểu hiện thiếu hụt canxi ở trẻ do canxi chuyển hóa không tốt. Mẹ cần quan tâm đến thời gian mọc răng của trẻ, màu men răng, số lượng và hình thức răng trẻ… Rụng tóc Đặc biệt, tóc rụng thành hình vành khăn phía sau đầu - nơi tiếp xúc với gối nhiều nhất. Mẹ cũng phân biệt giữa rụng tóc máu và rụng tóc vành khăn: tóc máu khi rụng thì rụng đều, còn rụng tóc vành khăn thì chỉ một vành ngang đầu phía sau bé. Tóc sẽ dính lại trên gối. Thóp mềm Phân biệt rõ thóp mềm và thóp lõm. Thóp lõm là khi sờ vào thóp lõm hẳn xuống, đó là do bé bị thiếu nước, hoặc mệt mỏi. Thóp mềm là khi bé 12-18 tháng nhưng thóp chưa liền lại. Thiếu hụt canxi khiến thóp liền muộn hơn và tạo thành hộp sọ vuông. Chậm biết đi Có bé 10 tháng đã biết đi, nhưng có bé 18 tháng vẫn chưa thể tự bước hoặc đứng lên khó khăn; thời gian bé tập lẫy, bò, đứng, đi rất muộn… là hệ quả của thiếu hụt canxi. Hầu hết thiếu hụt canxi ở trẻ dưới 1 tuổi đều biểu hiện ở khu vực chân với các biểu hiện: chân yếu chậm bò-đứng-đi, hoặc chân cong, cơ bắp lỏng lẻo, yếu ớt. Nếu bé có từ 3 dấu hiệu trở lên, mẹ cần phải cho bé đi bác sĩ tư vấn, bổ sung canxi kịp thời cho quá trình phát triển của bé. Hoặc mẹ cũng có thể tự bổ sung canxi cho con bằng sữa, sữa chua và các chế phẩm từ sữa - nguồn canxi dồi dào và dễ hấp thụ nhất cho trẻ. Ngoài ra, bữa ăn của bé cũng có thể thêm trứng hay đậu phụ - hai loại thực phẩm vừa giàu canxi lại cung cấp rất nhiều protein cho trẻ. Cần cho trẻ đi phơi nắng sớm và bổ sung vitaminD nếu trẻ ở vùng lạnh không thể phơi nắng.
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi cứ cho trẻ uống sữa tăng chiều cao là khỏi lo thiếu canxi thôi
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi Thông thường bé hay thiếu canxi lắm, bé nhà mình ăn cũng được, như chậm mọc tóc, mọc răng quá nhiều, đi kiểm tra bác sĩ bảo thiếu canxi thế lại phải mua thuốc ngoài bổ xung cho bé
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi nói chúng thấy biểu hiện như vậy thì nên đi khám bác sĩ, cũng ko thể đoán già đoán non mà cho bé uống linh tinh đc
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi Đa số trẻ VN đều thiếu canxi ấy. Dù nhiều bé ăn uống rất ổn. Mà ko phải cứ uống sữa tăng chiều cao như hotigi nói là có thể bổ sung đủ can canxi. Uống nhiều quá cũng ko tốt. Chủ yếu là phải cân đối các loại thực phẩm cho bé. Mà lúc mang thai bà bầu cũng cần chú ý bổ sung đủ lượng canxi nữa
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi mình cũng nghĩ như bạn Đoàn Trang. Cần bổ sung đầy đủ canxi ngay từ khi mang thai, và thời kỳ cho con bú mẹ cũng nên ăn uống đầy đủ để sữa có chất lượng tốt, sữa ngoài tốt, bổ sung canxi nhưng ko phải bé nào cũng hợp
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi Bé nhà em thì ngủ không sâu, mọc tóc chậm, đổ nhiều mồ hôi à, phải bổ xung canxi cho bé thôi, nhưng không biết bổ xung như thế nào vậy các mẹ bé, có kiểu mua canxi uống ngoài không các mẹ
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi ... cũng còn tùy vào khả năng hấp thụ can xi của bé nữa chứ bạn!
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi ôi cam ơn thông tin huu ích cua me a, em cam on nhieu lam
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi Chủ top nói rất đúng. Bố sung vit D để trẻ hấp thụ canxi tốt. Nếu trời lạnh ko tắm nắng cho bé được thì phải bổ sung bằng vit D uống. Ở Pháp vỉt D là thuốc ko cần đơn của bs cũng mua được và còn là loại thuốc được nhà nước trợ giá nên các mẹ cứ yên tâm bổ sung vit D đúng liều lượng. Nhiều mẹ ko bổ sung cho con mà mẹ lại kiêng kỹ quá nên con tuy to nhưng lại bị còi xương thể bụ. Bố sung vit D có nhiều cách, bé còn nhỏ thì mẹ cho uống loại hàng ngày. Bé lớn hơn thì cho uống loại 3 tháng 1 lần. Loại hàng ngày của Pháp cũng đa dạng như Uvesterol ADEC (bố sung 4 loại vit là A, D, E, C) Uvesterol D, Fluorterol (bố sung cả vit D và fluor giúp chống sâu răng) loại 3 tháng 1 lần là Uvedose 100.000UI chỉ cần uống 1 lần có tác dụng trong 3 tháng. CÁc loại vit D của Pháp này rất thích vị dễ uống, ko ngọt, hắc như của VN mà lại có xilanh đong thuốc chính xác ko lo thừa. Các mẹ cần liên hệ mình 0982119385 - Hoàng Anh
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi Cảm ơn chủ top. Nhưng nhà mình có đứa cháu. Mẹ cháu khi mang thai ăn uống rất đầy đủ, thường xuyên ăn cua, tôm, ghẹ biển. Nhưng bjo cháu 15 tháng rồi mà vẫn chậm đi. Không biết có phải thiếu caxi hay ko. Có trường hợp nào mà trẻ ăn đầy đủ thức ăn chứa caxi mà vẫn bị thiếu canxi không?
Ðề: Những lầm tưởng của mẹ khiến trẻ thiếu canxi bé nhà mình chỉ có mỗi dấu hiệu là hay đổ mồ hôi trộm thôi