Toàn quốc: Những Loại Đồ Được Phép Và Không Được Phép Mang Sang Nhật

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Tan Vi, 5/3/2019.

  1. Tan Vi

    Tan Vi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Những loại đồ được phép và không được phép mang sang Nhật

    Bạn đang sắp sửa có một chuyến đi sang Nhật Bản? Bạn có rất nhiều thứ muốn mang theo? Nhưng bạn không nắm rõ quy định của đất nước này về những thứ được phép và không được phép mang sang Nhật Bản?



    Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với “hàng tá” các quy định khắt khe. Người Nhật Bản luôn quản lý chặt chẽ cả trong và ngoài các điểm chủ chốt sân bay. Điều này nhằm đảm bảo cho người dân nước này an toàn về mọi mặt, nhất là về sức khỏe. Dưới đây là loạt danh sách những đồ được phép và không được phép mang sang Nhật Bản mà HSB JAPAN đã thu thập.

    Những ai đang có ý định sang hoặc gửi đồ (liên quan đến thực phẩm, thuốc hay rau củ, …) sang Nhật cần chú ý:

    Các loại rau củ quả tươi

    [​IMG][​IMG]

    Theo quy định của bộ Nông lâm Thủy sản Nhật Bản, dứa, hoa phong lan hay gạo đã xát thì hầu hết mọi loại hoa quả tươi sẽ không được phép mang vào Nhật Bản. Có nhiều lý do khiến cho Nhật Bản đưa ra quy định này , nhưng nhìn chung, cơ bản là để tránh những trường hợp buôn bán trái phép, hoặc đưa hàng hóa kém chất lượng vào đất nước họ.Dưới đây là danh sách các loại rau củ không được phép mang vào. Tuy nhiên, những loại rau củ không có trong danh sách cấm cần được rửa sạch sẽ đất cát (vì đất thuộc danh mục CẤM), lau khô and đóng gói cẩn thận. Những loại rau củ thuộc loại kiểm duyệt cần được đóng gói, nhãn mác and có giấy kiểm duyệt:Các loại rau củ quả đã qua chế biến

    Các loại rau củ quả đã qua chế biến (rau củ quả sấy khô, kho xào, …) cần được đóng gói cẩn thận và đảm bảo không có nấm mốc, sâu bệnh thì sẽ được “thoát hải quan”.

    Hạt ngũ cốc và các loại hạt giống

    Các loại hạt ngũ cốc (đậu xanh, lạc, vừng …) cần đóng gói và có tem mác, bao bì kiểm định.

    Thực phẩm từ gia súc, gia cầm

    [​IMG]

    Các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tươi sống (bò, gà, vịt, …) hay đã qua chế biến (bò khô, tôm khô, …) không được phép mang vào Nhật Bản
    Các sản phẩm khác như nem, chả giò, bánh chưng, … cũng không được phép mang vào
    Trứng gà, trứng vịt cũng là 2 loại không được phép mang vào Nhật

    Thực phẩm từ thủy, hải sản

    Hiện nay chưa có quy định nào cấm mang thực phẩm được làm từ thủy, hải sản (nước mắm, chả cá, chả tôm, ..). Tuy nhiên, để đảm bảo được “thông qua”, đòi hỏi phải có đóng gói, nhãn mác đầy đủ từ cơ sở sản xuất.

    Các loại gia vị, thuốc bắc

    Các loại gia vị không nhãn mác cụ thể, sẽ bị tịch thu và tiêu hủy nếu bị kiểm tra. Ngược lại, nếu có nhãn mác sẽ được mang vào Nhật.
    Các loại thuốc bắc và thuốc lá không có nhãn mác đơn thuốc không được phép mang vào Nhật. Tuy nhiên, nếu có nhãn mác và thông qua trạm kiểm dịch thì được phép mang vào. Lưu ý, nếu chưa kiểm dịch mà tự mang vào, khi kiểm tra sẽ bị tịch thu.
    Các loại thuốc bắc được nén thành dạng viên có nhãn mác đơn thuốc được phép mang vào.

    Các loại thuốc uống, hóa mĩ phẩm

    Thuốc uống với mục đích cá nhận, nhằm phòng và chữa bệnh sẽ được mang vào Nhật với số lượng dùng trong 2 tháng.

    Quy định về xử phạt khi mang đồ trái phép vào Nhật Bản

    [​IMG]
    Từ ngày 2018/01/10, bộ Nông lâm Thủy sản Nhật Bản đã công bố về Mức phạt nặng nhất lên đến 100 vạn yên hoặc 3 năm tù giam với những trường hợp mang đồ trái phép vào Nhật. Mọi người chú ý để tránh gặp rủi ro, ảnh hưởng đến hồ sơ xin visa sau này.

    Sau bài viết “Những loại đồ được phép và không được phép mang sang Nhật Bản”, HSB JAPAN mong rằng mọi người sẽ có được sự chuẩn bị chu đáo nhất và có hành trang tốt nhất để “lên đường” đến xứ sở mặt trời mọc nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tan Vi
  2. Tan Vi

    Tan Vi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bác sĩ Nhật với ước mơ đi khắp Việt Nam chữa mắt miễn phí cho người nghèo

    [​IMG]


    Từ bỏ công việc với mức lương đáng mơ ước tại Nhật để sang giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo Việt Nam, vị bác sĩ Tadashi Hattori quả thực đã khiến cho hàng triệu người Việt Nam cảm động và biết ơn về những gì ông đã mang lại, cũng như tấm lòng thiện nguyện cao cả của mình.

    Hành trình “chở ước mơ” cho người khiếm thị của bác sĩ Tadashi Hattori
    [​IMG]

    Trong cái nắng gắt của mùa hè tháng 6, một chuyến xe “chật chội” chở những thuốc men, thiết bị y tế đậu ngay trước văn phòng của tổ chức thiện nguyện Hà Nội đã đánh dấu cho cuộc hành trình mổ từ thiện tại vùng quê nghèo Việt Nam của bác sĩ Tadashi Hattori – vị bác sĩ người Nhật. Tuy đã 55 tuổi, nhưng vị bác sĩ người Nhật này vẫn rất miệt mài cho những mục đích thiện nguyện của mình tại Việt Nam.

    Suốt mười mấy năm qua, tổng số bệnh nhân nghèo Việt Nam được ông phẫu thuật miễn phí đã lên tới 15 nghìn người. Giá trị các thiết bị y tế dùng cho phẫu thuật rất cao, giá trị của thủy tinh thể hay các vật tư trị liệu đi kèm của mỗi lần chữa bệnh lên đến cả trăm triệu đồng, tất cả đều có được nhờ nguồn đóng góp thiện nguyện của người Nhật dưới sự kêu gọi của bác sỹ Tadashi Hattori và những người bạn của ông.

    Ai cũng có người truyền cảm hứng, với bác sĩ Tadashi Hattori, đó là cha
    [​IMG]

    Dù nắng nóng hay mưa lạnh, dù bất kỳ biến động nào của thiên nhiên cũng không thể ngăn được bước chân của vị bác sỹ Tadashi Hattori trong việc đi lại và phẫu thuật cho bệnh nhân có vấn đề về mắt tại Việt Nam. Với ông, người bố chính là người đã truyền cảm hứng cho ông cho các mục đích thiện nguyện. Ông luôn được bố khuyên dạy phải sống vị những nghĩa cử cao đẹp, phải sống vì mọi người. Chính bố của bác sỹ Hattori đã chết vì sự tắc trách của bác sỹ điều trị bệnh, vì vậy ông đã quyết định học ngành y để cứu người.

    Bác sỹ Hattori tốt nghiệp ngành Y khoa tại đại học Kyoto, một trong 8 trường đại học uy tín nhất nhì Nhật Bản. Sau đó ông làm việc cho nhiều bệnh viện ở Nhật. Gần nhất ông công tác tại viện Hamamatsu, tỉnh Shizuoka. Từ năm 2002, bác sỹ Hattori đã phẫu thuật miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời ông cũng đào tạo tay nghề cho nhiều bác sỹ khác.

    Cái duyên đến với bệnh nhân nghèo Việt Nam
    [​IMG]

    Năm 2001, ông gặp một bác sỹ người Việt Nam trong một buổi hội thảo khoa học. Người này đã hối thúc ông sang thăm Việt Nam. Ông kể lại: “Người bác sỹ ấy nói với tôi rằng ở Việt Nam có rất nhiều người quá nghèo nên không có tiền chữa bệnh, chính vì vậy họ phải chịu cảnh mù lòa, có khi mới chỉ ở độ tuổi trung niên.”

    Sau khi nghe câu chuyện đó, ông đã về nhà suy nghĩ đến nửa năm. Cuối cùng ông quyết định sang Việt Nam đi mổ mắt miễn phí. Khi trình bày ý định với giám đốc bệnh viện, ông bị yêu cầu phải xin nghỉ việc. Bác sỹ Hattori đã chấp nhận nghỉ việc, bỏ một số lương cao đáng mơ ước để sang Việt Nam và đi theo tiếng gọi của con tim.

    Những khó khăn lúc khởi đầu
    [​IMG]

    Chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông kéo dài 1 tháng. Ông ghi chép lại tất cả những gì liên quan đến thực trạng bệnh nhân. Sau đó, quay trở lại Nhật, ông kêu gọi tài trợ, nhưng chẳng ai chấp nhận. Ông nộp đơn xin hỗ trợ lên chính phủ Nhật và cũng bị từ chối vì họ chỉ giúp đỡ các tổ chức NGO. Tuy nhiên, dần dà, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và bạn bè, ông đã kêu gọi được rất nhiều hỗ trợ tài chính từ các bệnh viện công, các phòng khám tư mà ông có hợp tác chữa bệnh bán thời gian.

    Cuối cùng, ông quyết định dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua thiết bị. Khi hỏi về việc dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng mua thiết bị, vợ ông đã tức giận. Tuy nhiên, cuối cùng, bà ấy vẫn đồng ý. Bà thậm chí còn ủng hộ ông trong những chương trình thiện nguyện ở Việt Nam sau này.

    Bác sĩ Tadashi Hattori vẫn miệt mài cho những mục đích thiện nguyện tại Việt Nam
    [​IMG]

    Kể từ năm 2001, bác sĩ Hattori đã dành nhiều thời gian hơn ở Việt Nam. Ông cho biết tháng nào ông cũng phải đến Việt Nam chỉ trử tháng 7 và tháng 9. Nhìn chung, số ngày ông ở Việt Nam mỗi năm dao động từ 140 đến 180 ngày.

    Năm nay, tuy đã 55 tuổi, nhưng bác sĩ Tadashi Hattori vẫn miệt mài cho mục đích thiện nguyện của mình. Tấm lòng của ông quả thực khiến cho hàng triệu người Việt Nam cảm động và biết ơn rất nhiều.

    HSB JAPAN và cộng đồng người Việt Nam nói riêng rất cảm ơn ông Tadashi Hattori vì những nghĩa cử cao đẹp của ông đã mang lại ánh sáng cho những người khiếm thi Việt Nam
     
  3. Tan Vi

    Tan Vi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Không lo trả chi phí cao khi khám bệnh tại Nhật

    [​IMG]


    Bạn tiếc khi phải trả một chi phí khá cao ở các cơ quan khám chữa bệnh tại Nhật? Bạn không biết phải làm gì để được hoàn trả lại số tiền vượt quá số tiền giới hạn mà mình có thể trả? Hãy để HSB JAPAN mách nhỏ, sau bài viết dưới đây, với những hướng dẫn vô cùng đơn giản, bạn sẽ khỏi phải lo khi chi trả tiền khám bệnh tại Nhật nữa nhé!

    Không lo phải trả chi phí cao khi khám bệnh tại Nhật
    [​IMG]

    Khi đăng ký một chế độ gọi là “Chế độ phúc lợi cho chi phí Y tế cao” (高額療養費制度), bạn sẽ được hoàn trả lại số tiền vượt quá số tiền giới hạn mà mình có thể trả nếu bạn phải trả một số tiền khá cao ở các cơ quan khám chữa bệnh trước đó.


    Với những người chưa đủ 70 tuổi, khi trình được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần (限度額適用認定証)” và thẻ bảo hiểm y tế tại quầy tiếp tân của cơ quan y tế, trong vòng 1 tháng ( kể từ ngày 1 đến ngày cuối tháng), sẽ chỉ trả mức giới hạn tự đóng của cá nhân ở quầy tiếp tân.


    Tuy nhiên, cần lưu ý:

    • Tiếp nhận xử lý ở từng cơ quan bảo hiểm y tế (không tính nhập viện, ngoại trú), tiệm thuốc có bảo hiểm
    • Trường hợp chữa trị nhiều lần trong tháng, công dân cần đăng ký chi phí y tế đắt đỏ. Những thứ như, chi phí ăn uống khi nhập viện hay chi phí ngoài bảo hiểm (phí chênh lệch khi đổi giường bệnh,..) không nằm trong đối tượng chi trả.
    Trình tự nộp đơn chứng thực đủ điều kiện áp dụng mức trần

    [​IMG]

    • Bước 1: Người được bảo hiểm nộp đơn trước cho chi nhánh của cơ quan bảo hiểm tại các tòa thị chính (市役所、区役所- shiyakusho, kuyakusho)
    • Bước 2: Cơ quan BH xác nhận nơi sinh sống, giao “Chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần”.
    • Bước 3: Người được bảo hiểm, người phụ thuộc đến cơ quan y tế khám chữa bệnh thì trình ra “Chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần” và “Bảo hiểm y tế của người được bảo hiểm”.
    Những thông tin về mức trần tự chi trả
    Mức trần này được chia theo khu vực sinh sống của người được bảo hiểm.
(Chi phí y tế từ tháng 1 năm 2015)

    [​IMG]

    Chú ý: Nếu thuộc khu vực A và B, dù bạn thuộc diện miễn thuế của nơi sinh sống nhưng bạn vẫn sẽ bị áp dụng mức trần thuộc khu vực A hoặc B theo mức lương tiêu chuẩn.

    Đối với người lớn tuổi (70 tuổi đến dưới 75 tuổi)
    [​IMG]

    Mức trần tự chi trả của cá nhân những bệnh nhân ngoại trú sẽ gia tăng so với số tiền khám chữa bệnh từ tháng 8 năm 2017. Bệnh nhân ngoại trú gồm:

    • Người đang đóng thuế cao
    • Bệnh nhân ngoại trú đóng thuế trung bình
    • Bệnh nhân ngoại trú hoặc nhập viện theo hộ gia đình)
    Phần chi phí đến tháng 7/2017
    [​IMG]

    
Phần chi trả từ tháng 8 năm 2017
    [​IMG]

    Chú thích:
    A: Người được bảo hiểm thuộc diện miễn thuế khu vực sinh sống

    B: Trường hợp sau khi trừ đi tất cả chi phí và khấu trừ cần thiết từ thu nhập của người được bảo hiểm và tất cả những người phụ thuộc trong gia đình thì không có dư.

    C: Tổng chi phí khám chữa bệnh – tổng chi phí (100%) khám chữa bệnh đủ điều kiện áp dụng BH

    D: Trong trường hợp nhận được một khoản hỗ trợ cho chi phí khám chữa bệnh đắt tiền trong hơn 3 tháng trong vòng 1 năm trước khi được điều trị (kể cả trường hợp dùng giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần và chi trả cho phần phải tự chi trả rồi) thì từ tháng thứ 4 sẽ áp dụng số tiền “mức áp dụng chung”, và mức trần tự chi trả sẽ được giảm xuống.

    Lưu ý: Người thu nhập cao dù được miễn thuế vẫn bị áp dụng mức giới hạn thu nhập cao.

    • Chi phí ý tế đắt đỏ trong thời gian chữa trị ngoại trú của người trên 70 tuổi
    Nếu hạn mức thu nhập vào ngày cơ sở (31/7) bị áp vào hạn mức thu nhập chung hoặc thu nhập thấp, trong thời gian tính toán ( 01/08 năm trước đến 31/07), tổng tiền tự chi trả của trị liệu ngoại trú trong tháng thuộc hạn mức thu nhập chung hoặc hạn mức thu nhập thấp vượt quá 144 000 yên thì sẽ được trả lại.

    Lưu ý: Áp dụng với đối tượng thuộc phần khám chữa bệnh từ tháng 8/2017

    • Về số tiền chi trả thực tế ở quầy thanh toán (trường hợp thuộc hạn mức C)
    Minh họa cách tính:

    Tổng chi phí điều trị trong một tháng (100%): 1000000 yên thuộc khu vực C số tiền phải trả ở quầy là 30%

    • Trường hợp không có giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần
    Bạn sẽ trả 300 000 (30%) ở quầy thanh toán của cơ quan y tế. Sau khi nộp đơn Chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ sẽ được trả lại 212 570 yên, chỉ phải đóng 87 430 yên.
    Số tiền tự chi trả của bạn được tính như sau: 80 100 yên + (1000 000-267 000) x 1%= 87 430 yên.

    • Trường hợp có giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần
    Chỉ cần đóng 87430 yên (mức trần chi phí tự trả). Không cần nộp đơn chi phí khám chữa bệnh đắt đỏ.

    Những điều cần lưu ý khi đăng ký chứng nhận đủ điều kiện ấp dụng mức trần
    [​IMG]

    • Người được bảo hiểm là người thu nhập thấp. Người này không thể đăng ký bằng “Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần”. Phải nộp đơn “Đơn đăng ký chứng nhận giảm số tiền chi trả tiêu chuẩn – chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần trong bảo hiểm y tế”.
    • Thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện áp dụng mức trần kéo dài 1 năm. (Tính từ ngày đầu tiên của tháng nhận đơn đăng ký)
    • Không thể thay đổi giấy đủ điều kiện áp dụng mức trần tháng trước tháng nhận đơn đăng ký. Vì vậy hãy nộp đơn vào ngày tháng phù hợp.
    Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ với HSB JAPAN ngay trong hôm nay nhé!
     
  4. Tan Vi

    Tan Vi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Siêu thị A-Colle, thiên đường mua sắm giá rẻ tại Nhật

    [​IMG]


    Với hơn 100 chi nhánh nằm tại các khu vực sầm uất như Tokyo, Saitama và Chiba,… chuỗi siêu thị đồ giảm giá A-Colle “hiện lên” như 1 địa chỉ vàng, 1 thiên đường để mọi người có thể thỏa thích mua sắm thực phẩm và vật dụng hàng ngày giá rẻ.

    Siêu thị giá rẻ A-Colle có gì đặc biệt?
    Siêu thị giá rẻ A-Colle là một thương hiệu trực thuộc của công ty Aeon – một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất và có uy tín nhất tại Nhật Bản. A-Colle là một hệ thống siêu thị lớn, chuyên bày bán đa dạng các loại sản phẩm với mức giá “khó tin”. Những sản phẩm được bày bán tại đây rất rẻ, thậm chí còn rẻ hơn rất nhiều so với các cửa hàng nhỏ lẻ khác. Hơn thế nữa, tuy có giá khá rẻ, nhưng là một thương hiệu trực thuộc công ty Aoen – công ty hàng đầu tại Nhật, dĩ nhiên, các sản phẩm của siêu thị này đều rất chất lượng và được đánh giá cao.

    [​IMG]

    Dưới đây, HSB JAPAN sẽ cung cấp danh sách, giá cả của 1 số mặt hàng thực phẩm thông dụng nhất tại Siêu thị A-Colle
    [​IMG]

    Giá các loại thịt, cá
    [​IMG]

    Giá các loại đồ uống
    [​IMG]

    Giá các loại đồ khô
    [​IMG]

    Giá các loại đồ ăn sẵn
    [​IMG]

    Giá các loại đồ lạnh
    [​IMG]

    Trên đây là một số thông tin giá cả của các loại thực phẩm và đồ dùng cần thiết tại Siêu thị giá rẻ A-Colle ở Tokyo cho những ai đang sống và làm việc tại Nhật . HSB JAPAN hy vọng, với những con số này, sẽ giúp mọi người có thể kiểm soát chi tiêu cá nhân một cách hợp lý nhất.



    Xem thêm: TẠI ĐÂY

    ===============

    CÔNG TY CỔ PHẦN HSB JAPAN

    Địa chỉ: Shinjuku – Hyakunin Chou 1 -17- 6, tòa nhà Narita, phòng 503

    Facebook: https://www.facebook.com/hsbjapan/

    Tel/Fax: 03- 5937- 2465

    090-2160-1982 Ms Huyen Thanh Can

    080-4864-3688 Ms Huyen Trang Can

    070-3962-4217 Mr Pham Minh Thang

    070-4172-3193 Ms Viet Trinh
     
  5. Tan Vi

    Tan Vi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thành phố Yokohama – điểm đến lý tưởng tại Nhật Bản

    [​IMG]


    Nếu không thích một cuộc sống ồn ào, tấp nập nơi phố thị, hãy tìm đến Yokohama. Đây là thành phố cảng đầu tiên tại Nhật được biết đến như “cánh cửa bước vào Nhật Bản”

    Hãy cùng HSB JAPAN tìm hiểu về Thành phố Yukohama – thành phố đáng sống nhất nhì tại Nhật Bản phía dưới đây nhé!

    Yokohama – nơi khai sinh của nền văn hóa Nhật Bản hiện đại
    Là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, vùng Kanto cách Tokyo khoảng 30 phút đi bằng tàu điện, Yokohama là thành phố đông dân thứ 2 của đất nước hoa anh đào với khoảng 3,7 triệu dân chỉ sau Tokyo. Yokohama mang trong mình một nét riêng, không thể lẫn với các thành phố khác, một thành phố hiện đại, luôn mang trong mình một sức sống mới.

    [​IMG]
    Yokohama được xem như là là trung tâm văn hóa – xã hội của đất nước và là nơi khai sinh của nền văn hóa Nhật Bản hiện đại. Nơi đây luôn tiếp thu và hòa nhập nhanh, mạnh mẽ các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới. Yokohama được hy vọng trong tương lai sẽ là một thành phố tràn đầy ước mơ khi truyền đi các thông điệp tích cực trên toàn thế giới
    Yokohama – một nơi tuyệt vời để sống
    [​IMG]

    Cuộc sống ở Yokohama được cho là thoải mái hơn nhiều so với các thành phố náo nhiệt khác như Tokyo. Nơi đây không phải là một nơi quá ồn ào, nhưng nó mang trong mình những đặc trưng riêng.

    Đường phố, vỉa hè ở đây được làm khá rộng và nó mang lại cho bạn một cảm giác thoải mái. Nếu không muốn sống, học tập và làm việc trong một môi trường đông đúc, ngột ngạt, nhưng vẫn muốn sống trong một thành phố lớn, Yokohama là nơi đáng để bạn quan tâm.

    Thành phố Yokohama – điểm đến lý tưởng tại Nhật
    Yokohama đã, đang và sẽ luôn là điểm đến mơ ước của mọi người dân Nhật Bản. Tới đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến sự tráng lế qua nhiều địa điểm thăm quan nổi tiếng.

    Yokohama Chinatown
    [​IMG]

    Chỉ nghe đến tên đã biết, Yokohama Chinatown chính là thành phố “của Trung Hoa”. Đây là 1 trong những khu phố lớn và tuyệt đẹp tại Yokohama với hơn 500 nhà hàng Trung Quốc. Tại đây, dù là ngày gì đi nữa, đều tấp nập các lượt khách du lịch ghé thăm.

    Khu phố Minato Mirai
    [​IMG]

    Nhắc sau Yokohama Chinatown, tuy nhiên, Minato Mirai cũng chính là 1 trong những điểm đến nổi tiếng tại Yokohama. Bạn sẽ phải bất ngờ với nhịp sống hiện đại nơi đây. Với những tòa nhà chọc trời cao chót vót tới 296m như Yokohama Landmark cùng 1 số địa điểm giải trí khác, Minato Mirai là một nơi vô cùng tuyệt vời.

    Cosmo Clock 21
    [​IMG]

    Nhắc đến Yokohama, không thể không nhắc đến Cosmo Clock 21, vòng đu quay đồng hồ lớn nhất thế giới. Đây được xem là biểu tượng của Yokohama nói chung và khu phố Minato Mirai nói riêng. Chiều cao của chiếc vòng quay này lên đến 112.5m, đường kiến rộng 100m và có đến tận 60 cabin có sức chứa khoảng 480 người.

    Nhà gạch đỏ Yokohama
    [​IMG]

    Đây là một trong những công trình đáng tự hào và là 1 di tích lịch sử tại Nhật. Kiến trúc này được xây dựng từ thép với gạch đỏ, ra đời từ thế kỷ 20 và có ảnh hưởng bới kiến trúc phương Tây lúc bấy giờ.

    Yokohama Osanbashi
    [​IMG]

    Nếu ai đó muốn tìm một nơi để ngắm cảnh đêm lý tưởng, hãy đừng bỏ qua Yokohama Osanbashi. Nơi đây được trang trí khá độc đáo với những bãi cỏ tự nhiên cùng lối đi ốp gỗ. Hơn nữa, ban đêm, ánh sáng từ các con tàu rọi xuống mặt hồ cũng khiến nơi này thơ mộng.



    Yokohma là “như vậy”, là 1 nơi đáng để đến, để sống mà bạn không thể bỏ qua tại Nhật. Vì vậy, hãy lựa chọn Yukohama cho điểm đến sắp tới của mình và tận kì nghỉ thật trọn vẹn!
     

Chia sẻ trang này