Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi chamsocsausinh.com, 17/12/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chamsocsausinh.com

    chamsocsausinh.com Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Khi bé lớn dần lên, bé sẽ rất thích thú với những món ăn thường ngày của bố mẹ, và bạn cũng sẽ rất hào hứng bổ sung nhiều món mới vào thực đơn của bé. Nhưng không phải món ăn nào cũng thực sự tốt đối với trẻ, hệ tiêu hóa của bé rất yếu và một số loại thức ăn ẩn chứa trong mình những độc tố. Một số sẽ gây nguy hiểm cho bé, một số khác có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển bộ máy tiêu hóa của con bạn. Vì thế chúng ta cần biết được loại thức ăn nào không tốt cho trẻ :

    [​IMG]


    Từ 4 đến 6 tháng tuổi

    Tránh tất cả đồ ăn và nước uống ngoại trừ sữa mẹ và sữa bột
    Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn chỉ nên cho bé ăn sữa mẹ hoặc sữa bột trong 4 đến 6 tháng đầu.

    Từ 6 đến 12 tháng tuổi

    Mật ong: mật ong có thể gây tích tụ mầm mống vi khuẩn clostridium, một loại vi khuẩn gây nên ngộ độc thức ăn. Hệ thống đường ruột của người trưởng thành có thể ngăn chặn sự phát triển của bào tử này , nhưng ở trẻ nhỏ, bào tử có thể lớn rất nhanh và tiết ra độc tố làm chết người.

    Sữa bò và sữa đậu nành: Chỉ cho trẻ bú sữa mẹ hoặc ăn sữa bột cho đến khi trẻ được 1 tuổi. Bé của bạn không thể tiêu hóa được protein trong sữa bò và sữa đậu nành trong 1 năm đầu đời. Hơn nữa, những loại sữa này không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà bé cần, và còn chứa một lượng chất khoáng có thể gây tổn hại đến thận của bé.

    Thức ăn quá nhỏ hoặc cứng: những viên kẹo cứng, mứt và bỏng ngô là những thứ gây nguy hiểm cho bé. Những hạt nhỏ này có thể không làm tắc họng bé, nhưng chúng kẹt ở đường hô hấp và tạo ra sự nhiễm trùng.

    Đồ ăn quá mềm hoặc dẻo: những thức ăn quá dẻo kẹo gôm ,kẹo dẻo hay thạch có thể bị dính trong cổ họng trẻ.

    Trẻ em và sự ngộ độc thực phẩm:
    Các bác sĩ luôn khuyên các bà mẹ chỉ nên cho bé ăn thức ăn đặc khi bé đã trên 1 tuổi, vì rất nhiều trong số đó có thể gây dị ứng, đặc biệt với những bé có hệ tiêu hóa yếu.
    Bạn nên bổ sung thức ăn vào thực đơn của trẻ một cách cẩn trọng, đợi vài ngày sau mỗi lần đổi món mới để đề phòng trường hợp trẻ có phản ứng xấu với chúng. Và nếu chắc chắn rằng bé yêu của mình có bệnh dị ứng, trong trường hợp đó là bệnh di truyền hoặc bé có dấu hiệu của eczema, hãy hỏi các chuyên gia tư vấn để tìm ra phương pháp tốt nhất khi bổ sung các thực phẩm như trứng, sữa, lạc, bột mì, đậu nành, cá… vào thực đơn của bé.
    ( chamsocsausinh.com )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chamsocsausinh.com
    Đang tải...


  2. cunyeucuame87

    cunyeucuame87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

    Bài viết này bổ ích thật, mình phải đọc kĩ để ghi nhớ lại còn chăm sóc con thôi. K ngờ sữa với mật ong mà cũng gây nguy hiểm cho bé, kiểu này phải thật cẩn thận mới được :(
    Mà mình muốn hỏi, sau khi trẻ đã được 1t rồi thì có gì cần tránh nữa không?
     
  3. Sam.vietcare

    Sam.vietcare Banned

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

    Sau 1 tuổi thì bạn có thể cho bé uống sữa bò, uống nước ép hoa quả,v..v để bổ sung chất dinh dưỡng. Tuy nên tránh cho bé sử dụng những thức ăn đó quá nhiều. Những thực phẩm sau không nên cho bé ăn trước 4 tuổi:
    - Nho khô, nho có hạt.

    - Ngô, đậu đỗ, các loại quả có hạt.

    - Xúc xích, thịt lợn khoanh hoặc thịt gia cầm.

    - Hoa quả rắn, chưa chín, chắc thịt và các loại rau xanh chưa qua chế biến, còn nguyên như đậu, đỗ, cà rốt tươi, hồ tiêu, táo, lê, mận, đào…

    - Kẹo cao su, kẹo dẻo, kẹo rắn.
     
  4. urlan

    urlan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

    Cái đoạn có mật ong là mình thích nhất đấy. Gần đây còn có topic khuyên dùng b1 ngâm với mật ong cho con ăn để trị bệnh. Mình thì không biết tích tụ gì, nhưng mật ong bản thân nó cực nóng, uống vào hay gây các triệu chứng phụ lắm.
     
  5. thuyduongmc87

    thuyduongmc87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

    đúng rồi đấy mẹ nó ạ, mật ong chỉ tốt cho hệ tiêu hóa của người lớn thôi còn với hệ tiêu hóa của các bé sơ sinh yêu lắm ăn vào có khi còn dẫn đến tử vong ý. Nên tuyệt đối là không cho trẻ nhỏ ăn mật ong khi chưa tham khảo qua ý kiến của các chuyên gia nhỉ
     
    chamsocsausinh.com thích bài này.
  6. chamsocsausinh.com

    chamsocsausinh.com Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những loại thức ăn có thể gây hại cho bé

    Đúng như mẹ Thuyduong nói, việc chăm sóc trẻ sơ sinh cần chú ý tới những điều nhỏ nhặt nhất. Không nên tự quyết định mà các mẹ nên tham khảo ý kiến, tư vấn từ các bác sỹ hay chuyên gia. Tránh để tình trạng đáng tiếc xảy ra với trẻ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này