Kinh nghiệm: Những Loại Thực Phẩm Là "liều Thuốc Độc" Đối Với Trẻ Dưới 1 Tuổi

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Bồ câu nhỏ, 15/4/2017.

  1. Bồ câu nhỏ

    Bồ câu nhỏ Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Chế độ dinh dưỡng của trẻ dưới 1 tuổi rất quan trọng. Để tránh gây hại tới sức khỏe của trẻ, các mẹ cần tuyệt đối tránh những thực phẩm này.

    1. Thực phẩm nhiều muối
    Trẻ dưới 1 tuổi có thận chưa phát triển thích ứng được với những thức ăn có lượng muối nhiều. Một số loại thực phẩm có hàm lượng muối cao như: pho mát, xúc xích, thịt hun khói càng không nên cho trẻ ăn.

    2. Thực phẩm nhiều đường
    Sự phát triển của răng và lợi ở trẻ những năm đầu đời rất quan trọng. Không nên cho trẻ dưới 1 tuổi dùng các loại bánh ngọt, bích quy, kẹo, kem,… vì trong những loại thực phẩm này thường chứa nhiều chất ngọt gây sâu răng khi răng trẻ vừa mới nhú mọc.
    [​IMG]
    3. Mật ong
    Mật ong là một thực phẩm nằm trong danh sách cấm kỵ với trẻ một tuổi. Bởi vì, trong mật ong có chứa lượng đường rất lớn và chứa bào tử của Clostridium botulinum có thể gây ngộ độc, táo bón, hôn mê ở trẻ sơ sinh.

    4. Sinh tố- nước trái cây
    Bé dưới 1 tuổi nếu uống quá nhiều nước ép hoa quả sẽ không hấp thu được đủ sữa mẹ, sữa bột, thức ăn dặm giàu dinh dưỡng có thể dẫn tới suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, một vài trẻ hấp thu quá nhiều khối lượng nước ép hoa quả sẽ có thể bị đau dạ dày hoặc tiêu chảy.
    [​IMG]
    5. Sữa bò
    Bé dưới 1 tuổi không nên dùng sữa bò. Bởi giai đoạn này, bé không thể tiêu hóa được các enzyme và protein có trong sữa bò. Không chỉ có vậy, các chất trong sữa bò có thể gây hại đến thận của trẻ.

    6. Dâu
    Mặc dù trái dâu rất giàu vitamin nhưng lại không dành cho bé năm đầu đời. Dâu không chỉ chứa nhiều axit ảnh hưởng lớn đến dạ dày và ruột của bé mà còn có thể gây kích ứng như nổi sảy.

    7. Hải sản có vỏ
    Các loại hải sản có vỏ như tôm, cua, sò, ốc… rất dễ gây dị ứng, vì vậy, các mẹ chỉ nên cho bé ăn sau năm đầu đời.
    [​IMG]
    8. Thực phẩm hàm lượng chất xơ quá cao
    Những loại thực phẩm này khiến bé no bụng quá nhanh, khiến bé chán những món khác và làm giảm hấp thu một số chất dinh dưỡng quan trọng như canxi và sắt.

    9. Một số loại cá biển
    Các mẹ cần tránh những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá maclin,… bởi thủy ngân có thể gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển hệ thần kinh của trẻ.

    10. Nho hay thực phẩm cứng
    Các loại hạt, bỏng ngô, nho cả quả, rau củ sống, nho khô, bánh kẹo, hoa quả khô, các loại hạt nhỏ nhưng cứng thì nên tránh cho bé ăn bởi chúng là nguy cơ gây nghẹt thở hàng đầu ở bé.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bồ câu nhỏ
    Đang tải...


  2. phandangluu

    phandangluu Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    sẽ chú ý khi cho con ăn dặm;);)
     
    Bồ câu nhỏ thích bài này.
  3. Bồ câu nhỏ

    Bồ câu nhỏ Thành viên mới

    Tham gia:
    9/4/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    lúc đầu mình cứ nghĩ nước trái cây tốt nhưng không ngờ lại có những tác hại như vậy. trẻ nhỏ hrrj tiêu hóa còn non nớt nên mẹ nên chú ý nhé
     
    LeMyHan thích bài này.
  4. LeMyHan

    LeMyHan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    minh cung nghi nhu ban. cam on vi da chia se
     

Chia sẻ trang này