Bệnh viêm đường ruột ở trẻ khiến quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng, đồng thời còn khiến trẻ bị khó chịu, mệt mỏi dẫn đến quấy khóc. Hãy cùng tìm hiểu các loại viêm đường ruột ở trẻ trong bài viết sau. TÌM HIỂU TRẺ THƯỜNG GẶP PHẢI NHỮNG LOẠI VIÊM ĐƯỜNG RUỘT NÀO? Bệnh tiêu chảy ở trẻ Khi trẻ bị tiêu chảy, dấu hiệu nhận biết dễ dàng nhất là phân của trẻ bị lỏng. Trẻ bị đầy hơi, chướng bụng và nôn nhiều do vi khuẩn tấn công. Nếu không chữa dứt điểm kịp thời và đúng cách có thể khiến cho bé bị mất nước trầm trọng. Từ đó có thể ảnh hưởng tới hấp thu, sức khỏe tiêu hóa và gây nguy hiểm tính mạng của trẻ. Bệnh tả ở trẻ Bệnh tả có khả năng lây lan rất nhanh nên nếu trẻ mắc phải thường là do bị nhiễm từ nguồn bệnh xung quanh. Bé mắc dịch tả thường đi ngoài và nôn ói liên tục. Các chứng rối loạn tiêu hóa Đây là bệnh viêm ruột ở trẻ em phổ biến nhất hiện nay. Bệnh khiến trẻ nhỏ bị đi ngoài nhiều lần trong ngày hoặc táo bón, ăn không ngon. Nguyên nhân thường là do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, do dùng thuốc kháng sinh hay việc sử dụng thực phẩm hàng ngày không đảm bảo. Nhiễm khuẩn đường ruột Bệnh nhiễm khuẩn đường ruột thường gặp nhiều ở trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân là do nhiễm khuẩn do vệ sinh kém và bé ăn phải thức ăn không đảm bảo. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, còn non nớt nên rất dễ bị nhiễm khuẩn. Bệnh khiến cho bé bị đi ngoài nhiều lần trong ngày gây mệt mỏi và chậm lớn. Bệnh thương hàn Bệnh thương hàn cũng là các loại viêm đường ruột ở trẻ cũng dễ gặp phải. Nếu xét nghiệm phân hoặc máu sẽ tìm ra nguyên nhân là do vi khuẩn salmonella. Bệnh thương hàn có nguyên nhân là do vi khuẩn này có nhiều độc tố dẫn có thể gây ra tình trạng xuất huyết ruột. Nhiều trường hợp nặng có thể gây thủng ruột và viêm não. Bệnh kiết lỵ nguy hiểm Bệnh kiết lỵ do ký sinh trùng amip và trực khuẩn shigella gây nên. Biểu hiện thường thấy là trẻ sẽ bị sốt cao. Lúc này, trẻ luôn có cảm giác muốn đi ngoài và đau bụng. Phân của trẻ thường có kèm theo chất nhầy và có dính máu. Nếu không chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tình trạng trẻ bị hôn mê nguy hiểm. GIÚP TRẺ NGĂN NGỪA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG RUỘT BẰNG CÁCH NÀO? Để phòng ngừa các bệnh về đường ruột ở trẻ em, các bố mẹ nên lưu ý những điều sau: · Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ đồ ăn của bé luôn tươi mới. · Khuyến khích trẻ uống nhiều nước lọc và chia làm những ngụm nhỏ trong ngày để làm loãng thức ăn, giúp nhuận tràng tốt. · Không ép trẻ ăn quá no, bên bổ sung thêm các thực phẩm có vi khuẩn lợi đường ruột như sữa chua, kafir,... · Với trẻ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, mẹ có thể kết hợp cho con uống bổ sung lợi khuẩn tăng cường tiêu hóa để hỗ trợ tiêu hóa và sức đề kháng cho trẻ. Việc tăng cường lợi khuẩn cũng giúp đảm bảo hệ vi sinh đường ruột cân bằng, ngăn ngừa và cải thiện nhiều vấn đề đường ruột ở trẻ, đồng thời hỗ trợ tăng cường khả năng tiêu hóa và miễn dịch. · Giữ vệ sinh cơ thể bé hằng ngày sạch sẽ, nhất là tay của bé. Trước khi ăn cần rửa tay với xà phòng để đảm bảo không nhiễm khuẩn. · Cho bé ăn thực phẩm tươi sạch, giàu dinh dưỡng.
Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ đồ ăn của bé luôn tươi mới.