Thông tin: Những mối lợi khi con cái có anh chị, nhưng…

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Hải Phạm, 21/12/2010.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Nếu bạn chỉ có 1 đứa con, dù con trai hay con gái, thì thế nào đã từng có lần bạn nghe con mình than phiền là "phải chi con có một hay hai anh chị thì sướng biết mấy". Có khi vần đề tưởng nhỏ lại hóa ra lớn là "có nên chỉ có 1 con" khi bạn có thể sinh thêm vài đứa nữa hay không?

    Những đứa bé có anh chị không giấu giếm những ‘hạnh phúc và mối lợi' khi có anh chị. Người ta đã sưu tầm được 10 câu dại diện nhất cho...trường phái có anh chị này:

    1/Anh của cháu cho cháu xài iPod của ảnh, quá đã!

    2/Chị của cháu chỉ cho cháu cách không làm thầy giáo giận

    3/Khi người anh của em dẫn em đi đá banh, em khoái lắm!

    4/Chị của tôi và tôi nấu bánh ngọt chung với nhau, vui lắm!

    5/Ba tôi lúc nào cũng bận bịu, cũng may là còn anh tôi để chơi với nhau, vui lắm!

    6/Tôi đi cắm trại xa nhà, nhưng nhờ có anh và chị tôi đi theo, tôi chả... thấy nhớ nhà gì hết!

    7/Anh của tôi giúp tôi giải mấy bài toán hóc búa, cool quá!

    8/Tôi quan sát những gì chị của tôi làm, và tôi cố..tránh các chuyện dó

    9/ùQuá đỡ khổ, quậy tưng bừng lên thì má lại la mấy anh chị, còn cháu thì..thoát!

    10/Ngay cà khi mấy anh chị và cháu gây nhau và thậm chí ..oánh nhau, cháu chẳng baogiờ muốn mình là con một cả!

    Như thế cha mẹ cần hiều là khi nhà mình có từ hai đến..nửa tá con cái, thì họ phải có chính sách "điều quân khiển tướng". Sau đây là các lời khuyên thiết thực cho cha mẹ về việc này:

    A. Cha mẹ cần phải biết dạy cho con cái biết bổn phận, dù là con út trong nhà:

    Chuyện cư xử với con cái khác nhau do tuổi tác của chúng là chuyện bình thường, như con gái 15 tuổi có quyền tham dự sinh nhật nhật bạn gái mới tới 10 giờ 30 phút tối vào cuối tuần, nhưng đứa con gái 10 tuổi em của cô thì không. Nếu nó có mè nheo hoặc so bì thì bảo: "Khi con tới tuổi của chị con thì mẹ cũng cho phép con đi chơi như thế với bạn bè, còn bây giờ thì không, đó là... luật của nhà này!"

    B. Đừng nhanh nhẩu đoản la mắng đứa con lớn hơn trước mặt em của nó:

    Nếu bạn muốn rầy thật sự con gái 16 tuổi, nên rầy trong phòng riêng, không có mặt những dứa em của nó. Coi chừng em út hỗn ẩu, dùng lời nói không đúng với anh chị của nó, nếu bạn lỡ rầy anh chị trước mặt nó. Nancy Samalin, người sáng lập ra hiệp hội Parent Guidance Workshops, cho hay: "Ngày nay ngôn ngữ trẻ con bị ảnh hưởng của media hết sức lớn, cha mẹ phải stop ngay nếu con ăn nói không đúng, dù là với anh chị".

    C. Đừng nghĩ là anh chị sẽ "cưng chiều làm hư hỏng em út":

    Có nhiều anh chị rất cưng em, có khi chúng tìm cách "bảo vệ em út" trước cơn thịnh nộ của cha mẹ. Bạn đừng rầy anh chị trong trường hợp này, chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Vì sao? Theo tíến sĩ tâm lý Anthony Wolf, tác giả nhiều sách về giáo dục thì "mối sợ hãi của cha mẹ như thế là thái quá, vì bản sắc của một con người sẽ nảy nở ít khi bị chi phối của ảnh hưởng của anh chị trong nhà."

    D.Nếu Út cưng có tò mò hay ham muốn cái gì không phải tuổi của nó, cha mẹ phải từ tốn:

    Giáo sư Wolf nói: "Nó muốn nghe và mua một băng nhạc hoàn toàn không phải tuổi của nó, tốt nhất bạn nên đặt nhiều câu hỏi. Thí dụ như "con có hiểu ý nghĩa chữ "lyrics" là gì không?" Nên hỏi tại sao nó thích bản nhạc này. Bạn thật sự muốn con mình còn muốn đến với mình bằng những câu hỏi ngây thơ thì đừng nghiêm khắc quá đáng, vì khi bị la mắng, nó sẽ có khuynh hường rút sâu vào trong và không muốn tâm sự hỏi han nữa. Có khi bạn nhờ con lớn làm "hậu phương" bằng cách tiếp lời dẫn giải cho em hiểu, nhưng khi vắng mặt cha mẹ thì tốt hơn.

    E. Đừng quên trẻ con cũng biết tán thưởng cha me:

    Tiến sĩ Wolf cho hay là dĩ nhiên nếu cha me ïcắt nghĩa các "sự kiện của đời sống" cho con cái thì tốt hơn là chúng nhận được từ trường học. Trẻ con sẽ nhớ dai những gì làm chúng bị xúc động. Khi bạn, với tư cách là cha mẹ, có thể gây xúc động cho con bằng những giải thích thông minh hay cá cnhậnxét dí dỏm, chúng sẽ tin tưởng vào đấng sinh thành hơn nữa. Ngoài ra, trẻ con có khuynh hướng bắt chước anh chị, vậy nếu bạn "sửa được cái dầu tàu đi đúng hướng" thì lo gì đoàn tàu không bon bon đi tới!

    Nguồn: www.calitoday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này