Dù công nghệ đã rất phát triển trong thời điểm hiện tại nhưng có lẽ còn rất nhiều người đã và đang chưa thể tiếp cận được với nó. Một người mù công nghệ sẽ gặp rắc rối trong việc học cách sử dụng những sản phẩm mới. Học thứ gì đó mới mẻ, đối với người lớn, thường diễn ra khó khăn và chậm chạp. Nhưng nếu những người này gặp thất bại cả trong những việc đơn giản dù đã được hướng dẫn tận tình, họ có thể đang mắc chứng mù công nghệ. Người bị xem là mù công nghệ, họ cũng muốn học hỏi, nhưng vì bản thân họ không có khiếu về vấn đề này. Chữ học không đi đôi được với chữ hành thì cũng đành vô nghĩa. Cũng có trường hợp, những người giỏi và cho mình là giỏi công nghệ nhưng lại không chịu chỉ cho người khác. Họ chỉ biết chê bai người khác dở này dở nọ. Những người kém hơn cũng sẽ không dám hỏi thêm do sợ bị phán xét. Không biết cách sử dụng những sản phẩm công nghệ hiện đại khiến những người này khó lòng bắt kịp với cuộc sống hiện đại.
Mẹ mình mù tịt mảng này. Hướng dẫn dùng facebook để thỉnh thoảng video call mà mãi bà vẫn không biết dùng
Không chỉ người già đâu, tui đây 30 năm cuộc đời mỗi lần dùng đồ điện tử là tốn không biết bao nhiêu thời gian nè. Học xong lại quên, chồng tui cũng lắc đầu chịu thua
haiz, sau này mình già mình cũng phải ráng theo kịp giới trẻ để có thể trao đổi và hợp với con cái hơn
thời đại này công nghệ phát triển nhanh lắm, chắc 20 30 năm nữa tầm tuổi mình cũng mù công nghệ luôn thôi
Dạy người mù công nghệ cũng gian nan lắm người nào nhanh thì còn đỡ chứ gặp người hướng dẫn đi hướng dẫn lại cả chục lần rồi vẫn kêu quên thì cáu không chịu đc :V Thế mới hiểu ngày xưa sao các thầy cô giáo thấy bực mình với mấy học sinh dốt :V
Ck mình toàn bảo mình k bằng con trai 5 tuổi, nó nhìn ck mình là biết làm rồi mày mò đủ thứ trên điện thoại, trong khi mình đc chỉ hoài vẫn k biết
Một người mù công nghệ sẽ gặp rắc rối trong việc học cách sử dụng những sản phẩm mới. Học thứ gì đó mới mẻ, đối với người lớn, thường diễn ra khó khăn và chậm chạp.