Các mẹ ơi bé nhà em mới gần 5 tuôỉ đến lứa tuổi bé hay thắc mắc và hay hỏi rồi ạ?Mà bé nhà em còn thắc mắc nhiều thứ khó trả lời lắm Mà em thì chẳng biết nói thế nào cho phải. Ví dụ như: Bé sang nhà hàng xóm thấy cô hàng xóm chơi với bạn, bạn có em bé, bé về bảo mẹ "Mẹ ơi mẹ đi mua em bé về nuôi đi". Hay Ba thơm vào má bé bị râu cọ đau quá, bé sờ cằm ba hỏi: Cái gì đây?". Ba cười cười nói: "Râu đấy". Bé sang sờ cằm mẹ hỏi: "Râu mẹ đâu ?" Rồi bé hay hỏi dồn dập nhiều câu vòng vo lắm như: Con đi xe máy với bố mẹ ngoài đường, thấy có trăng đi theo, con hỏi "Mẹ ơi sao ông trăng đi theo con? - Mẹ: Vì ông trăng thích con đó - Con: Sao ông trăng thích con - Mẹ: Vì con ngoan và đáng yêu - Con: Vì sao con ngoan?... Việc gì bạn ấy cũng hỏi, nhiều lần mình tí thì mất bình tĩnh bảo con hỏi ít thôi mẹ đau đầu lắm. Nhưng nghĩ sợ con ảnh hưởng k học hỏi nữa nên thôi. Nhưng gì cũng hỏi mà mẹ thì mệt và cũng không biết giải thích thế nào. Vậy các bác trên diễn đàn này xử lý tính hay thắc mắc của con như thế nào? Lảng tránh thì sẽ làm mất tính ham hiểu biết của trẻ, nói dối thì không tốt mà giải thích cho bé hiểu thì em chưa có kinh nghiệm. Em nghĩ bọn trẻ con này hay hỏi lắm .....lớn lên vài tuổi nữa chúng hỏi về giới tính thì em cũng chưa biết giải đáp cho con làm sao cho tế nhị .
Mình thì mới bị hỏi là "sao mẹ xinh mà bố xấu thế?" Hihi bạn ấy ví mèo nhà ông nội nuôi xinh như con gái ấy mẹ ạ. Bé tí đã để ý xấu đẹp rồi
Haha, gần giống con nhà mình. Em ku nhà mình thì hỏi là: "Mẹ ơi, mẹ là con gái nên không có trym hả mẹ? Sao mẹ không mua trym lắp vào để đi tè giống con?" . Mẹ cứ là ớ hết cả người ra, mà mình có bao giờ thay đồ trước mặt bạn í đâu mà bạn í biết mình không có chứ.
Uầy, hẳn là giống nhau rồi. Sau khi hỏi câu hỏi đó mà không được trả lời, mấy hôm sau bạn ấy lại bảo : "A, con biết rồi. con trai có trym là để đứng tè, còn con gái có bím là để ngồi bồn cầu" ^^
trẻ mới lớn theo suy nghĩ tư duy phản xạ của trẻ nên hỏi theo một cách tự nhiên, như kiểu đang muốn tìm tòi để hiểu hơn về cái đó. Bạn nên trả lời các câu hỏi của các bé để, bé có phản xạ tư duy nhiều hơn