[h=1]Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet[/h]27-01-201511:00:00 [h=2]Các mẹ bầu nên cực kỳ thận trọng khi tìm đọc các thông tin về thai kỳ trên mạng vì có thể nó không chỉ ảnh hưởng đến mẹ mà còn có tác động rất lớn tới em bé.[/h]Tìm kiếm thông tin qua mạng đã trở thành thói quen của nhiều người, trong đó có các mẹ bầu. Đó có thể là nguồn thông tin hữu ích nhưng đối với các mẹ bầu thì điều này không hẳn đúng trong mọi trường hợp. Phụ nữ có thai được khuyên nên tránh xa Google, nhưng lí do không phải như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế Google nguy hiểm bởi các câu hỏi của bạn có thể được trả lời bởi bất kỳ ai và nó sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ tự nhủ: “Trời ơi, thậm chí họ còn viết sai chính tả và dùng không đúng ngữ pháp. Sao họ có thể nghĩ rằng nhiều điều này là có ích nhỉ?”. Bạn nghĩ rằng mình kém cỏi và điều tệ nhất là bạn luôn cho rằng những lời khuyên trên internet là đúng. Bạn đã tra cứu rất nhiều về những món nên và không nên ăn khi mang thai nhưng rồi quên mất cái gì được phép ăn và cái gì không. Bạn có thể đã ăn phomat nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào và rồi quyết định bỏ qua mọi thông tin đã tìm được, ăn tất cả những gì bạn muốn. Sai lầm lớn nhất là việc tìm ảnh của những mẹ bầu giống bạn. Bạn sẽ thấy họ luôn luôn gầy hơn mình và chẳng may họ béo bằng bạn thì họ lại mang thai đôi, hoặc ba, bốn... Nỗi buồn lại kéo đến khi bạn biết rằng mình chỉ mang thai đơn mà thôi. Ngoài ra, việc tìm ảnh của các bé sinh thiếu tháng và ốm yếu với hi vọng có thêm kinh nghiệm nếu tình huống xấu xảy ra sẽ làm bạn lo lắng giống như một con ngốc vậy. Những hình ảnh về “dịch nhầy” sẽ khiến bạn kinh sợ hơn cả nhau thai và chúng cứ liên tục hiện lên trong đầu làm bạn vô cùng khó chịu. Vì thế, trước khi quyết định tìm hiểu những thông tin trên hay bất cứ một thông tin nào đó, hãy chắc chắn rằng bạn cần nó một cách nghiêm túc từ những nguồn đáng tin cậy để thực sự có được một điều gì đó bổ ích cho hành trình mang thai của bạn. Nên nhớ, ngoài internet, bạn còn có bác sĩ, các cuốn sách dành cho mẹ bầu hay thậm chí là những người thân thiết đi trước có thể cho bạn những lời khuyên phù hợp. (Nguồn: Mom)
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet hichic giờ thời đại công nghệ thông tin, các thong tin trá chiều nhiểu. Vì vậy khi cần hông tin, cần phải xử lý trước rồi xem xét, chắt lọc lại
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet muôn mặt trang mạng thời nay, tốt xấu loạn cào cào
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet Nguồn tin trên internet giờ muôn màu vạn dạng, cũng có thông tin rất hữu ích, nhưng cũng nhiều những thông tin thất thiệt. Các mẹ thông thái bình tĩnh trước các thông tin để mình tìm được nguồn tin tin cậy nhé.
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet bảo không lên mạng tìm hiểu những thứ đó thì làm gì cho hết ngày chứ bjo mà không có 3G là đã chán rùi.
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet nói chung thông tin đưa ra có nhiều nguồn, nhiều dạng và các cách nhìn của mỗi người, xong để an toàn hơn và tin tưởng hơn thì nên tới gặp bs hởi cho nó chuẩn chỉ, nhiều khi mạng mẻo lung tung xèng cả lên làm rối cả đầu ra. Cần phải biết chắt lọc và chọn lựa nguồn chuẩn
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet giờ thời đại thông tin đọc nhiều mà không chọn lọc được thông tin dễ dẫn đến bị nhiễu thông tin lắm
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet Tớ nghĩ giờ ko chỉ là bà bầu mà bất kỳ ai khi dùng internet tìm hiểu 1 vấn đề gì cũng phải chắt lọc thông tin.
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet Mình nghĩ cm thông thái sẽ biết chặt lọc các thông tin cần thiết và bổ ích cho mình và con.
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet mang tính chất tham khảo mn ơi, trên đó cũng có thông tin hữu ích mà. cốt là mình tìm hiểu kĩ càng, nhiều nguồn là ok.
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet lên internet toàn đọc phải các bài tâm sự chồng ngoại tình, bóc bánh, khi vợ bầu bí là lại quay ra chán nản
Ðề: Những thông tin mẹ bầu không nên tìm đọc trên internet đọc nhiều là bị nhiễm lại đa nghi đấy mn nhỉ