Gửi các mẹ mong các mẹ chú ý ! Trong suốt thời kỳ mang thai, người mẹ cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, ngoài việc ăn uống lành mạnh, phụ nữ cần tránh một số loại thực phẩm nhất định làm ảnh hưởng sức khỏe thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến sẩy thai. Đồ biển Tuy đồ biển chứa nhiều a-xít béo omega-3 có lợi cho sự phát triển của trẻ nhưng bạn cần tránh các loại thực phẩm chứa nhiều thủy ngân. Những đồ biển thường chứa thủy ngân như cá hồi, cua hoặc thịt cá mập… có thể gây hại cho não trẻ. Thực phẩm ăn sống Kiêng đồ sống trong thời kỳ mang thai là điều vô cùng quan trọng. Những thực phẩm này chứa nhiều vi khuẩn và virus, có thể đe dọa sự an toàn cho thai nhi và mẹ. Chuyên gia khuyên các bà bầu nên ăn thực phẩm nấu chín và đã được chọn lọc kỹ lưỡng, tránh đồ ăn chứa nhiều vi khuẩn hay có khả năng nhiễm virus. Đồ uống không tiệt trùng Các bà bầu nên tránh dùng các sản phẩm sữa, phô mai, sữa chua không nhãn mác, không nguồn gốc, chưa qua quá trình tiệt trùng. Thai phụ có thể ăn pho mát hoặc uống các loại sữa không béo nhưng nên tránh các loại phô mai không tiệt trùng như feta hoặc brie. Trái cây, rau quả chưa rửa sạch Nấu chín thức ăn là việc làm vô cùng quan trọng đối với các bà bầu. Ngoài việc không nên ăn thịt, cá sống, chưa chín tới, các bà mẹ tương lai đừng quên rửa trái cây, rau quả và các thực phẩm khác thật sạch trước khi ăn. Cà phê, trà, r*** Tránh sử dụng cà phê, trà và r*** trong suốt thai kỳ giúp phụ nữ ngăn ngừa các biến chứng trong thời gian sinh nở và tránh dị tật ở trẻ sơ sinh. Ngoài ra, bà bầu uống quá nhiều 3 chất kích thích trên sẽ làm tăng nguy cơ sẩy thai.
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai cá bỉên và hải sản chỉ nên hạn chế thôi chứ không cấm hẳn nha! Các nàng bầu cũng cấn bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và can xi từ hải sản đấy!
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai Đồ biển mình nghĩ không lên ăn quá nhiều chứ ăn ít thì ko sao đâu
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai vậy ạ chết ngàu trước em cũng có ăn một ít hải sản hồi đi du lịch nhưng cũng may là bé đã về với em rồi tập 2 kiêng luôn không dám ăn nữa
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai hihi đúng đó chị ah, khi mang thai nên ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để cung cấp dưỡng chất cho thai nhi, mình không nên không ăn mà nên ăn có chế độ dinh dưỡng của nó.hihi
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai theo em kiệng tuyệt đối r***,thuốc lá,cà fê còn các thức ăn đều ăn đc nhưng ăn it nhữg thứ k tôt cho thai nhi thui
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai k đến mức phải kiêng hoàn toàn đâu mẹ nó ơi, em thỉnh thoảng vẫn ăn mà, chỉ những người bị dị ứng hải sản thì nên kiêng triệt để thôi
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai Mình thấy nghe nói cua rất tốt cho thai nhi cơ mà giờ lại nói có hại hic hic
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai cua ngày xưa đánh bắt tự nhiên thì tốt chứ bh toàn cua nuôi ăn vào cũng sợ lắm mẹ nó ạ
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai à m góp thêm cho các mẹ mấy món pải kiêng hoặc ăn hạn chế nè : đồ pải kiêng: đu đủ xanh - đào - bột sắn - rau răm - táo mèo (các loại này hay gây co bóp tử cung dẫn đến sẩy thai hoặc sinh non đấy,các mẹ chú ý!) đồ nên ăn hạn chế: đồ nóng như ngải cứu - gan,nội tạng - nhãn - dứa xanh -lạc (ăn lạc nhiều dễ tăng nguy cơ mắc bệnh dị ứng ở trẻ) - cải bó xôi (tuy giàu axit folic nhưng rất khó tiêu,gây trướng bụng đầy hơi) - rau ngót Khoảng 3 tháng đầu khi chưa xác định giới tính thai nhi thì các mẹ ăn ít đậu phụ hoặc đồ làm từ đậu tương nhé,vì ăn nhiều sẽ làm giảm khả năng sinh sản của bé trai sau này đó em đọc sách+ lên mạng tìm đc chừng này thôi ạ,e vẫn kiêng nhưng thi thoảng thèm vẫn ăn 1 ít,trộm vía con khỏe mẹ khỏe,hi vọng giúp ích các mẹ:Cuoi:Cuoi
Ðề: Những thực phẩm có thể làm sẩy thai ui ui, em vẫn ăn táo nè cứ tưởng táo ăn được chứ, hic. Lại phải nhịn vậy