Xơ gan được xem là giai đoạn cuối của các bệnh lý mãn tính ở gan như viêm gan b, c hay bạn cũng có thể mắc bệnh do uống nhiều rượu, do nhiễm độc…Bên cạnh việc dùng thuốc điều trị, bệnh nhân có thể kết hợp chế độ ăn uống, luyện tập, nghỉ ngơi hợp lý để cải thiện các triệu chứng, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, đồng thời cũng giảm áp lực cho gan. Những thực phẩm nên bổ sung trong quá trình điều trị bệnh gan: Chất xơ: Chất xơ rất cần thiết cho người mắc căn bệnh này vì nó giúp giải chất độc ra khỏi cơ thể và làm giảm gánh nặng cho gan đồng thời giúp cơ thể cân bằng các chất dinh dưỡng.Rau xanh và hoa quả tươi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào cho bạn. Chất đạm: Theo nghiên cứu, nhu cầu về chất đạm của người mắc bệnh xơ gan không có gì khác so với người bình thường. Chất đạm có nhiều nhất trong thịt, cá rồi đến trứng, ngũ cốc và sữa. Tuy nhiên cần lưu ý là trong trường hợp bệnh nhân bị hôn mê thì phải ngưng nạp thêm chất đạm. Đối với trường hợp đang điều trị bệnh xơ gan cổ trướng chế độ về chất đạm và dinh dưỡng sẽ phức tạp hơn. Yêu cầu người bệnh cần kiêng khem nhiều hơn. Các vitamin: Việc cung cấp vitamin lúc nào cũng cần thiết cho cơ thể, ngay cả khi mắc xơ gan. Hãy bổ sung vitamin bằng cách ăn nhiều rau và trái cây tươi sẽ giúp gan hoạt động tốt hơn.
Lúc trước mình cũng bị nóng gan nên người cứ hay bị mụn ngứa với bị mụn. Mà uống thuốc tây thì sợ bị nóng thêm. Mẹ mình có mua nấm linh chi tại linh chi nông lâm về nấu nước uống hằng ngày. Được biết nấm linh chi có nhiều tác dụng như giải độc gan, tăng cường chức năng gan, giảm cholesterol trong máu,...Ngoài ra mình hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ, hạn chế thức khuya. Sử dụng được một thời gian thì thấy tình hình được cải thiện, người cũng hết mụn ngứa.