Tâm sự Những Vị Trí Trên Cơ Thể Không Nên Để Điện Thoại

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Cẩm Ngọc, 24/12/2018.

  1. Cẩm Ngọc

    Cẩm Ngọc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2018
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]

    Thường xuyên để điện thoại ở túi quần, túi áo ngực hay bên hông… khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

    Điện thoại đang trở thành vật bất li thân của con người trong cuộc sống hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có đăng ký 3g4g hoặc kết nối wifi, người dùng có thể ngồi một chỗ mà vẫn có thể nắm bắt được thông tin đang diễn ra trên toàn thế giới.

    Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này lại gây ra nhiều hệ lụy với sức khỏe con người. Việc tiện đâu đút điện thoại ở đó khiến sức khỏe của con người bị ảnh hưởng không nhỏ.

    Các chuyên gia đã thống kê ra những vị trí trên cơ thể con người không nên cất điện thoại vì có thể gây nguy hiểm:

    Trong áo ngực

    Theo một số nhà khoa học, để điện thoại trong áo ngực sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú.

    Do đó, thay vi đút điện thoại trong túi áo ngực, bạn nên để xa bộ phận này.

    Túi quần trước

    Sức khỏe của nam giới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thường xuyên để điện thoại ở túi quần trước.

    Các nghiên cứu cho thấy, bức xạ điện từ của điện thoại có ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

    [​IMG]

    Túi quần sau

    Túi quần sau là một địa điểm thuận tiện để cất giữ chiếc smartphone của bạn. Tuy nhiên, nếu cứ để điện thoại vào vị trí này, chúng ta có thể phải đối mặt với những vấn đề sau:

    – Dễ quay nhầm số khẩn cấp. Các nghiên cứu tìm ra, 30% số cuộc gọi đến 911 là tình cờ và bạn thậm chí không biết mình đã gọi.

    – Gây đau ở chân và gây đau dạ dày.

    – Dễ làm hỏng màn hình điện thoại do vô tình ngồi lên.

    Cạnh hông

    Theo nghiên cứu, để điện thoại gần đùi sẽ làm xương hông của bạn bị ảnh hưởng, yếu đi.

    [​IMG]

    Để điện thoại sát da mặt

    Khi áp sát điện thoại lên mặt, vi khuẩn từ màn hình và các nút điện thoại sẽ di chuyển lên da và bức xạ từ điện thoại sẽ ảnh hưởng tới bạn. Tốt nhất, hãy đặt điện thoại cách mặt bạn ít nhất 0,5 – 1,5cm.

    Để điện thoại không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy lưu ý và tuân thủ những lưu ý trên nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Cẩm Ngọc
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thấy tốt nhất không nên để gần cơ thể. Trừ lúc dùng đã đành, còn không thì để xa tốt hơn là cái chắc
     
  3. nhuquynh049

    nhuquynh049 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    cám ơn bạn đã chia sẻ nhé, đừng để đt trên đầu khi đi ngủ nữa nhé mấy bạn
     
  4. danhsachkhachhangvip4

    danhsachkhachhangvip4 Danh sách khách hang vip

    Tham gia:
    19/10/2018
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ những đó là sự tiện lợi và thoái quen dù biết không tốt nhưng không để túi quần trước thì để ở đâu được.
     
  5. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    bức xạ điện từ của điện thoại có ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng và số lượng tinh trùng, thế mà ông nào cũng đút túi quần
     

Chia sẻ trang này