Các bé thường hay hiếu động và vô tình bị bỏng. Bố mẹ càn lưu ý xử trí tại chỗ cho con trước khi đưa đi bệnh viện nhé 1. Bỏng do nhiệt ướt Nguyên nhân: đa phần là các bé bị bỏng nước sôi, nước tắm, canh nóng, dầu ăn/mỡ nóng, cháo. Xử trí ban đầu: - Đưa bé xa khỏi khu vực có nguồn nhiệt gây bỏng: phản xạ đầu tiên khi thấy bé bị bỏng nhiệt ướt là hãy đưa ngay bé khỏi nơi có nguồn nhiệt gây bỏng càng nhanh càng tốt (tránh trong lúc sợ hãi, vũng vẫy, bé sẽ bị bỏng thêm). - Hạ nhiệt vùng bị bỏng: Đây là biện pháp đơn giản nhưng khá quan trọng trong sơ cấp cứu bỏng ban đầu. Ngay lập tức ngâm vết thương với thật nhiều nước lạnh (nhiệt độ nước 10 - 250C) thậm chí ngâm cả người vào chậu nước từ 15 đến 30 phút hoặc cho đến khi cảm thấy hết đau. Việc rửa nước lạnh có công dụng làm vết bỏng không lan rộng, đồng thời làm vết bỏng nhỏ hơn và ít đau đớn hơn. Không sử dụng nước đá hoặc đá cục. Đưa nước đá trực tiếp trên bỏng có thể gây cho cơ thể trở nên quá lạnh và gây hại thêm cho vết thương. Nếu bé đang mặc quần áo, giày mũ,,, thì phải ngâm nước lạnh trước, cởi y phục sau; trường hợp y phục bị dính chặt vào vết thương, đừng tự cố gỡ sẽ gây tổn thương thêm cho bé, phải nhờ đến bác sĩ can thiệp. Nếu mùa đông cần giữ ấm các phần khác của cơ thể. - Tháo bỏ ngay các vật cứng bé đang đeo như vòng, nhẫn, giày, ủng (vết bỏng bị phù nề sau đó sẽ làm chúng bị chặt lại, không tháo ra được) - Xịt thuốc bỏng lên vết bỏng: Trong nhà bạn nên dự trữ một lọ thuốc bỏng để dùng khi cần thiết. Nên để ở vị trí dễ tìm trong tủ thuốc gia đình. Các loại thuốc này được bán ở tiệm thuốc tây. Chú ý: không được tùy tiện bôi bất kì loại hóa chất nào lên vết bỏng như kem đánh răng, nước mắm…. Đây là kinh nghiệm các cụ truyền miệng, nhưng thực tế đã chứng minhviệc này rất dễ gây nhiễm trùng vết bỏng. - Đưa đến bác sĩ khám và điều trị: Tùy theo mức độ năng/nhẹ mà điều trị tại nhà hoặc đi khám tại cơ sở y tế.
Bạn có biết bé thường bị bỏng vì nguyên nhân nào không? 1. Bỏng do nhiệt Là nguyên nhân phổ biến nhất, chiếm gần 90% các ca bỏng trẻ em. Loại bỏng này chia thành hai dạng chính là bỏng do nhiệt khô và bỏng do nhiệt ướt. Bỏng do nhiệt ướt: đây là một nguyên nhân gây bỏng thường gặp nhất, chiếm trên 50% các ca bỏng ở trẻ em. Các nguồn nhiệt ướt gây bỏng bao gồm nước nóng (đổ phích/dụng cụ chứa nước/ thức ăn nóng…) hơi nước, dầu mỡ nóng, … Theo các bác sĩ tại Viện bỏng quốc gia và bệnh viện Xanh-pôn, các nguyên nhân trẻ bị bỏng nhiệt hay gặp nhất là trẻ hay thò bàn tay vào nồi canh, bát cháo nóng, hoặc chạy vấp vào nồi canh nóng, ấm nước nóng đổ vào người gây bỏng. Những nguyên nhân gây bỏng trẻ em 2 Trẻ em thường hiếu động và tò mò, chưa biết mức độ nguy hiểm của những nguồn nhiệt gây bỏng. Hơn nữa, đây là những nguồn nhiệt rất phổ biến ở mọi gia đình. Vì vậy, có thể nói nguyên nhân này “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng vẫn thường xuyên làm các bé bị bỏng. Bỏng do nhiệt khô: các nguồn này gồm lửa (lửa xăng, lửa cồn, lửa ga, lửa bếp than, củi, lửa do cháy xe, cháy nhà, tia hồ quang điện), tia lửa điện hay các vật liệu như kim loại (bô xe máy, vật liệu dẫn nhiệt như nồi niêu, xoong chảo còn nóng, bàn là…) thủy tinh nóng gây bỏng. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai gây bỏng phổ biến cho trẻ em. Ngoài lý do chủ quan do người lớn gây ra thì cũng có nguyên nhân do sự bắt chước gây nên. Ví dụ: Người lớn dùng cồn nướng cá mực, trẻ nhìn rồi bắt chước, lần khác trẻ tự nướng cá mực bằng cồn, khi cá chưa chín thì hết cồn, trẻ mang cả can cồn ra đổ tiếp vào ngọn lửa đang cháy, lửa bùng lên cháy cả can cồn gây bỏng rất nặng cho trẻ. 2. Bỏng do dòng điện Khác với các loại bỏng khác như bỏng lửa, bỏng nước sôi, bỏng điện là loại bỏng nguy hiểm nhất. Nếu các loại bỏng khác thường gây ra bỏng từ ngoài vào trong, thì bỏng điện lại gây bỏng từ trong ra ngoài. Có hai nguồn bỏng điện chính là bỏng do tia lửa hồ quang điện và bỏng do luồng điện dẫn truyền vào cơ thể Bỏng do tia lửa điện: có nhiệt độ rất cao từ 3200-4800oC, thời gian tác dụng rất ngắn 0,2-1,5 giây; 80% nhiệt năng bức xạ ánh sáng của tia lửa điện là chùm tia hồng ngoại thường gây nên bỏng nông, bỏng các phần hở của cơ thể và bỏng phía cơ thể hướng về phía tia lửa điện. Tổn thương do luồng điện dẫn truyền vào cơ thể bao gồm: tổn thương tại chỗ (bỏng) và tổn thương toàn thân (ngừng hô hấp, ngừng tim, sốc điện). Đây là nguyên nhân gây bỏng hay gặp ở trẻ em. Bé thò tay vào ổ điện, nghịch các vật dụng chạy bằng điện đang vận hành (quạt điện, ti vi, nồi cơm...) bị hở, chuột gặm đứt dây… mà bố mẹ không biết, các bé đi thả diều vướng vào dây điện, trèo cột điện bắt chim, mưa bão làm đứt dây điện và bé bị truyền điện,… Những nguyên nhân gây bỏng trẻ em 4 3. Bỏng do hóa chất Chia làm hai nhóm chính là bỏng do axit và bỏng do nhóm bazơ: Bỏng Axít: Khi axit tiếp xúc với da sẽ làm ngưng kết protein của mô và hút nước của tế bào, hoá hợp với protein thành protein axit. Nồng độ axit càng đậm đặc và thời gian tiếp xúc kéo dài thì hiện tượng ngưng kết càng nhanh và mạnh, bỏng càng sâu. Một số dung dịch axit thường gây bỏng phổ biến cho trẻ em là axit Sunforic (H2SO4), axit Nitric (HNO3), axit Clohydric (HCl), axit Flohydric (FCl)… Theo thông tin từ viện Bỏng Quốc gia thì nhiều trường hợp người lớn đổ axit ra ca để dùng nhưng chưa kịp dùng thì bé vào và cầm uống (vì tưởng là nước) hoặc cầm ca nghịch gây bỏng da, hoặc chứa axit trong các chai lọ trong tầm tay của bé, bé nghịch đổ ra hoặc uống…là những ca bỏng do axit hường gặp nhất. Một số trường hợp khác là do bị tạt axit. Bỏng Bazơ: Làm tan rã protein các mô và kết hợp với các protein đã bị lỏng ra thành proteinat kiềm, tạo ra một quá trình xà phòng hoá với các chất béo của một tế bào cơ thể. Các chất kiềm gây nên bỏng hay gặp là NaOH, KOH , NH4OH, bỏng vôi tôi Ca (OH)2 (thường gặp ở vùng nông thôn). 4. Bỏng do bức xạ Do tia hồng ngoại, laze. Rơngen. Đây là nguyên nhân ít gặp, chủ yếu là do từ X-quang hoặc xạ trị để điều trị ung thư. Bỏng là một tai nạn thường gặp ở trẻ. Hậu quả để lại ở bỏng trẻ em rất nguy hiểm vì làn da và sức đề kháng của các bé còn rất non yếu. Nhiều trường hợp bị bỏng do bất cẩn của bố mẹ trong sinh hoạt hàng ngày khiến trẻ dễ dàng tiếp xúc với nguồn nhiệt, nguồn điện. Chính vì vậy, bố mẹ hãy lưu ý đến đồ đạc trong gia đình, nguồn điện, nguồn nhiệt để bảo vệ chính con yêu của mình nhé. http://nhatkybe.vn/cam-nang/huong-dan-chung/nhung-nguyen-nhan-gay-bong-tre-em.html
Ðề: Những việc cần xử trí tại chỗ khii bé bị bỏng? tks chủ top, htrc con chị cung fphòng mình nhúng tay vào bát cháo mà ko bit sao,
Ðề: Những việc cần xử trí tại chỗ khii bé bị bỏng? Hic lúc 1 tuổi bé nhà mình bị bỏng nước nóng trong bình thủy cả 2 bàn chân, may mà lúc đó bé không ngồi bệt xuống thì chắc là bỏng luôn cả vùng mông í. Trẻ con hiếu động lắm phải luôn để mắt đến các bé, sơ sẩy 1 tí là có tai nạn ngay.
Ðề: Những việc cần xử trí tại chỗ khii bé bị bỏng? bị bỏng sợ lắm, cá bé đau toàn gãi vào thôi, cực lâu lành