Những việc mà bạn và người trông trẻ có thể làm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hải Phạm, 10/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    1. Thường xuyên nói chuyện với trẻ ngay từ ngày trẻ chào đời.

    2. Ôm bé, bế bé và đáp ứng các nhu cầu, sở thích hợp lý của trẻ.

    3. Cẩn thận lắng nghe khi trẻ nói chuyện với bạn.

    4. Đọc truyện cho con nghe mỗi ngày ngay cả khi con bạn còn nhỏ. Cùng chơi và cùng hát với con.

    1. Thường xuyên nói chuyện với trẻ ngay từ ngày trẻ chào đời.

    2. Ôm bé, bế bé và đáp ứng các nhu cầu, sở thích hợp lý của trẻ.

    3. Cẩn thận lắng nghe khi trẻ nói chuyện với bạn.

    4. Đọc truyện cho con nghe mỗi ngày ngay cả khi con bạn còn nhỏ. Cùng chơi và cùng hát với con.

    5. Luôn luôn nói "Bố mẹ yêu con" nhiều hơn nói "Đừng", "Không được làm thế"...

    6. Bạn hãy đảm bảo một môi trường an toàn và có thể dự đoán được để bé tự do khám phá.

    7. Đặt ra các giới hạn cho các hành vi của trẻ và khép trẻ vào kỷ luật một cách bình tĩnh chứ đừng khắc nghiệt với trẻ.
    Trích đoạn từ chương trình Giáo dục trẻ từ sớm của khoa Giáo dục, Sức khoẻ và các dịch vụ hỗ trợ Hoa Kỳ.

    Nguồn: Đại học Pensylvania.

    Biên dịch: Ngô Thu Hiền
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này