Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng có thể mắc lỗi. Vậy tại sao người lớn lại chẳng mấy khi nói lời xin lỗi. 1. Nhận ra rằng mình đang có lỗi Trẻ con cũng như người lớn cần được đối xử công bằng. Ai cũng có thể xin lỗi, đừng nghĩ rằng bạn là người lớn mà có quyền áp đặt mọi thứ cho con trẻ. 2. Hạ nhiệt Nếu bạn đang căng thẳng giận dữ khó kiềm chế, bạn nên có chút thời gian ở một mình trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với con bạn. Bạn nên suy nghĩ tại sao điều đó lại xảy ra và thử nghĩ rằng nếu bạn rơi vào trường hợp đó. 3. Xin lỗi một cách đơn giản và trực tiếp Hãy thể hiện sự tiếc nuối và ân hận của bạn khi làm tổn thương con trẻ. Thay vì nói: “Bố/mẹ rất bực mình với con”, bạn có thể nói nhẹ nhàng hơn: “Bố mẹ đã không bình tĩnh khi nói con lười biếng và vô tích sự”. Sự phân tích của bạn sẽ giúp trẻ hiểu được những cái đúng cái sai trong cuộc sống mà bất kì ai cũng có thể mắc phải. 4. Đừng bao giờ lấy lý do vì khách quan mà mình có lỗi Bạn hãy tự nhận những sai lầm của mình. Ví dụ “bố mải chơi mà quên đón con, hay hôm qua mẹ đã trách nhầm con”. Bạn không nên tỏ ra là người có quyền lực nhất trong nhà, khi làm sai điều gì không cần phải sửa hay xin lỗi. Điều đó sẽ làm trẻ không còn niềm tin vào người lớn và sẽ học theo thói xấu của bố mẹ. 5. Lắng nghe con bạn nói Bạn và con cần một khoảng thời gian để hiểu nhau hơn. Nếu bạn ngại nói trực tiếp với con, bạn có thể viết ra giấy hoặc gửi mail cho con bạn. Bạn và con cũng cần tìm ra cách giải quyết tốt nhất để tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. 6. Hãy luôn nhớ rằng bạn không phải là người hoàn hảo để không mắc lỗi Điều quan trọng là bạn biết được những lỗi của mình và tránh. 7. Không đút lót Có thể bạn nghĩ rằng bạn có thể bù đắp cho trẻ mỗi khi mình có lỗi. Nhưng không nên làm vậy. Việc làm đó của bạn sẽ được hiểu là sự hối lộ và nó làm cho trẻ rất khó có thể tha thứ cho sai lầm của người khác. Mà trong cuộc sống sự tha thứ lại nhiều khi quan trọng hơn rất nhiều điều khác. 8. Hạn chế phải nói lời xin lỗi Khi bạn xin lỗi nhiều lần cho một vấn đề, bạn sẽ đuợc hiểu là thiếu sự thành thật. Bạn đừng nghĩ là trẻ con sẽ biết điều này. Do vậy hãy chú ý quan tâm thực sự đến trẻ để tránh gặp phải trường hợp mà bạn phảinói lời xin lỗi nhiều.
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ Mình hoàn toàn ủng hộ quan điểm bạn đưa ra. Ở nhà khi chẳng may làm gì không đúng với con mình vẫn nói xin lỗi con.
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ đúng rồi, ở nhà hay đi đâu mình làm gì sai mình đều xin lỗi, cả cám ơn cũng thế
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ à nhiều khi bé nhà mình đi lấy cho mình cốc nước mà mình ko hè nhờ nhé, lấy xong bảo" mj uống nước đi cho mát" mẹ uống mà chưa kịp cám ơn thì y như rằng " mẹ cám on con chưa nhỉ" hí hí
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ Trẻ con đc dạy bằng chính hành động của bố mẹ, vì thế dạy trẻ biết cách nhận lỗi và xin lỗi thì bố mẹ đừng có làm qua loa nhé Em chưa có con nhưng tiếp xúc rất nhiều với trẻ nhỏ, lúc nào cũng phải "cô xin", "cho cô xin" ... chứ cứ hành động kiểu quát mắng, đe nẹt thì hiệu quả ko bằng ạ
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ có lẽ ng lớn sợ mình nhận lời xin lỗi sẽ mất hình tượng trong mắt trẻ , nhưng lúc đó trong mắt trẻ đã thấy ng lớn là ng ko có trách nhiệm với lỗi của mình từ đó trẻ sẽ dần ko coi nhưng lời nói ng lớn là đúng
Ðề: Nói lời xin lỗi trẻ mún trẻ biết đc cái sai thì cha mẹ cũng nên nhận lỗi về cái sai đó thì trẻ sẽ làm theo thui