Các mẹ ạ, em cứ phân vân mãi việc nói như thế nào thì là đủ khi nhắc nhở hay bảo ban trẻ? Nói ít thì sợ trẻ không nhớ, không thực hiện theo. Nói nhiều quá thì lại sợ phản tác dụng, khiến trẻ bực bội khó chịu? Thế nào là đủ hả các mẹ? Như nhà hàng xóm, em thấy bà mẹ đấy quan tâm lắm, nhưng có lẽ phải tội nói hơi nhiều nên nhiều lúc đứa nhỏ lại bực bội, cáu gắt lên: "Sao mẹ nói nhiều thế?" Nghe thấy mà nghĩ tới bản thân thì không biết sau này con em có phản ứng lại thế không nữa??? Hic. Làm thế nào để nhắc nhở, bảo ban trẻ khiến trẻ nghe lời nhưng lại không nói quá nhiều khiến trẻ khó chịu hả các mẹ? Các mẹ giúp em với (
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? bạn dạy nó vừa phải thôi, ai bị nói nhiều nói mãi chẳng tức, cứ lấy bản thân mình ra so sánh là biết ấy mà.
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? Khổ quá em cũng biết là nên vừa vừa phai phải thôi nhưng mà nên nói như thế nào không cần nói nhiều mà lại khiến trẻ nghe theo ý ạ Các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm với em với ](*,)
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? Nói vừa thôi mẹ nó ạ.Cái gì đáng nói thì nói cái gì ko đáng thì cho qua chứ chúng ta cứ đụng gì nói đó thì trẻ sẽ ko sợ hoạc ngược lại ko nói gì thì trẻ cũng làm tới.
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? Nói đúng thời điểm mẹ ạ Lúc bé quá giới hạn thì nên nghiêm khắc mắng để bé hiểu,còn ko thì cứ nhẹ nhàng thôi, bởi ai cũng vậy,chẳng ai thích bị nghe những lời nói nặng nè
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? Vâng Cảm ơn các mẹ đã cho ý kiến ^^ Em thì cũng chưa có cháu đâu :"> Nhưng mà muốn tham khảo trước để định hình được cách nuôi dạy trẻ để có thể áp dụng ngay từ khi mới bắt đầu Không muốn tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở cách nuôi dạy trẻ
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? Không cần nói nhiều ma bạn hãy hành động bằng những việc làm cụ thể, bé tự nhiên sẽ học theo thôi, trẻ con rất thích bắt chước!
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? con mắc lỗi thì nên phân tích và nhắc nhở con nghiêm túc.tuy nhiên, ko nên nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của bé. còn cái j bỏ qua đc thì bỏ qua cho con. nếu con còn tái phạm thì tăng dần mức độ từ nhắc nhở, cảnh cáo hoặc có biện pháp phạt con (phạt ko chỉ là đánh con đâu, m nghĩ đánh con chỉ hãn hữu lắm thôi, nó thể hiện sự bất lực của người lớn đối với trẻ)
Ðề: NÓI NHIỀU hay NÓI ÍT? Thế nào là đủ để nhắc nhở trẻ? chuyện này cũng cần hóng đây......................