Mình tìm được chủ đề này của một mẹ trên Facebook,chia sẻ với các mẹ về cách dạy và tương tác với con. 1. Chạm nhẹ vào người và nhìn vào mắt con khi nói chuyện. Đây là hành động đầu tiên để giúp thu hút bé vào lời nói của bố mẹ. Đừng ngồi từ xa và gọi với theo, sẽ chẳng có từ nào đi lọt vào tai bé đâu. Bạn hãy ngồi thấp xuống, một tay chạm nhẹ vào tay con, mắt nhìn vào mắt con và nói điều bạn muốn nó 2. Bắt đầu từ nhu cầu của bé: Trước khi yêu cầu con làm điều gì, các mẹ nên quan tâm đến nhu cầu của con mình, ví dụ một đứa trẻ dưới 3 tuổi thì việc ném đồ, quăng đồ là "nhu cầu", dưới 6 tuổi thì việc chơi là nhu cầu hoàn toàn tất yếu, đừng có bắt bé phải cư xử như người lớn, và cũng đừng vì cái sĩ diện của người lớn để dọa nạt trẻ. Việc bắt đầu từ nhu cầu của bé rất dễ, ví dụ khi bé đòi lấy 1 vật gì mà bạn không cho phép, bạn hãy hỏi bé là: Có phải con muốn lấy ... để chơi không? Điều này trước tiên là làm cho bé thấy an toàn, sau đó là làm dịu cảm xúc cá nhân của bé, khi bé có cảm xúc tốt, bé sẽ dễ dàng chấp nhận những lời giải thích của bố/mẹ hơn. Một đứa bé 3 tuổi sẽ không thể hiểu hành động nào là hư và hành động động nào sẽ ngoan, nên bạn phải đưa ra yêu cầu thật chính xác với bé, ví dụ như thay vì nói con không được hư khi đi siêu thị, thì bạn nên cam kết với bé: "con sẽ được chọn duy nhất 1 món đồ nếu mẹ đủ tiền". 4. Cho bé thời gian chuẩn bị Điều này rất rất rất có ích nhưng lại ít khi được các mẹ dùng đến. Bạn nên hiểu là bé còn rất bản năng nên việc chuyển trạng thái ngay tức khắc đối với bé là rất khó. Hãy cho bé có thời gian chuẩn bị, mình đảm bảo là việc bạn yêu cầu sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Ví dụ, khi bé đang chơi và sắp đến giờ đi về thì bạn hãy thông báo với con: "Chuẩn bị đến giờ về, chúng mình sẽ chơi thêm 5p nữa nhé". Khi đến giờ về, bạn chỉ cần nói: "Đã đến giờ rồi, mình về thôi". Và việc làm này nên nhất quán, đã đến giờ thì phải làm, không nấn ná, không mè nheo thì bé sẽ thành thói quen. 5. Làm cùng con Khi bạn yêu cầu bé làm một việc gì đó, bạn nên yêu cầu bé từng bước 1, ví dụ lúc đầu là yêu cầu con một cách nhẹ nhàng, sau đó nếu bé vẫn chưa làm hãy dắt con lại gần "công việc", và cuối cùng là bạn sẽ giúp bé làm việc đó. Điều này sẽ giúp bé hiểu là yêu cầu của mẹ sẽ phải được giải quyết bằng bất cứ giá nào 6. Kiên nhẫn và lặp lại Những cách làm trên đây thực ra nghe rất lý thuyết, cách nói cũng rất "khách sáo" nhưng bạn hãy thử bắt đầu và kiên nhẫn lặp lại, khi bạn nói thành quen thì bạn sẽ thấy nó rất dễ dàng, lại nhẹ nhàng chứ chả cần phải lên gân lên cốt gì cả. Và điều cốt yếu là bạn phải rất kiên nhẫn, đồng thời nhất quán trong hành động với bé
Ðề: Nói sao để bé nghe lời hic đúng là cái chữ bình tĩnh và kiên nhẫn lúc nào cũng cần khi dạy con mà mình thì nóng tính ..
Ðề: Nói sao để bé nghe lời Topic rất bổ ích, cảm ơn tấm lòng chia sẻ của small talk , mình đã copy và chia sẻ với bạn bè mình, mọi ng rất thích.
Ðề: Nói sao để bé nghe lời em chưa có gia đình nhưng sẽ ghi nhớ những lời này của chị. Có điều là e là người nóng tính, nhìn thấy bé nào nghịch ngợm, bướng bỉnh mà em nói nhẹ 1 2 lần k nghe là em quát ngay.