Tham khảo ý kiến của tất cả mọi người về vấn đề này, mong mọi người cho ý kiến thật sâu sắc để em có đủ tự tin bắt đầu công việc này ạ. Chân thành cảm ơn tất cả mọi sự đóng góp của tất cả mọi người ạ.
em nghĩ vẫn làm được, nhưng cái duyên cũng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới vấn đề này đó ạ
mẹ nó không cần hỏi mà em khẳng định luôn là nội trợ hoàn toàn có thể làm kinh tế được mn nhé, ngày trước lấy ck xong em cũng ở nhà sinh bé rồi con lớn em cứ lấn cấn mãi chuyện đi làm như nào, nghĩ mãi cuối cùng thì em quyêt tâm ở nhà bán hàng, ôi trời ơi mọi người đầu tiên cũng coi thường em lắm nhưgn dần dần em làm có kết quả thì mới quay ra ủng hộ em :d mn cứ manh dạn lên
Em khẳng định luôn là nội trợ vẫn có thể làm kinh tế nhé. Trước đây mẹ em làm y tá, sau vì sinh con (hẳn 3 đứa) nên xin nghỉ ở bệnh viện về nhà chăm con. Sau này mẹ em mở 1 hiệu thuốc, giờ gọi là nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP nhé. Bây giờ các con lớn rồi nhưng mẹ vẫn vừa bán hàng, vừa nấu nướng dọn dẹp, chăm từ con đến cháu. Nói thật luôn từ bé giờ chỉ xin tiền mẹ chứ ko xin tiền bố =)))) Giờ đi làm rồi thấy phục mẹ dã man, vừa lo cơm nước chợ búa, vừa bán hàng kiếm tiền phụ chồng. Bây giờ các bà mẹ nội chợ vẫn có nhiều lựa chọn làm kinh tế, mà chủ yếu là kinh doanh tại gia. Mẹ nó có thể chọn kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh quần áo, hoặc trở thành 1 blogger hay viết văn, viết báo để kiếm ra tiền. Nếu khéo tay mẹ nó có thể làm các sản phẩm handmade như đồ thêu thủ công, đồ đan để bán. Nếu có máu buôn bán lớn thì kinh doanh luôn để kiếm nhiều tiền nhé.
sao lại không được chứ? chỉ cần có quyết tâm và ý tưởng là sẽ được, thế mẹ nó định làm kinh tế gì thế?
em luôn cổ đọng các mẹ mạnh dạn bung ra làm ăn, cứ làm thôi chắc chắn sẽ thành công chúc các mẹ sớm có quyết tâm
hoàn toàn ủng hộ bạn hiền nhé, nội trợ làm kinh tế đúng là một ý tưởng tuyệt vời đó ạ, nhiều mẹ đã làm rồi nhưng do hoàn cảnh là phần nhiều nên chưa thành một văn hóa, một đức tin, một phương pháp tư duy để nhiều người tự tin bắt đầu. Thật sự là có đến n điều tốt: - kiếm tiền - năng động - giao lưu - tự dọ, tự chủ - có tiếng nói - giúp đỡ mọi người nhiều hơn - càng làm càng xinh đẹp hơn, tự tin hơn Quan trọng nhất là bạn cảm nhận giá trị của mình, biết yêu bản thân hơn. Khi bạn làm kinh tế: - người đàn ông tốt sẽ kính phục bạn>> vợ chồng tương kính như tân - người đàn ông chưa tốt phải kính sợ bạn>> gọi dạ bảo vâng (Đằng nào cũng rất tốt, ^^) Chúc bạn thành công nha
làm được chứ sao không ạ? . . quan trọng là mình phải quyết tâm. tìm hiểu cẩn thận về công việc mình làm, càng hiểu mình đang làm gì thì kết quả mới tốt được ạ.