Từ hồi sinh em bé xong (đến giờ là 2 năm rồi) em phát hiện ra mình có quá nhiều thay đổi cm ạ. mà toàn tính xấu thôi huuu Nóng tính hơn, hay cáu hơn. Nhiều khi không kiềm chế được dẫn đến nhiều hậu quả ko hay, em biết nhưng mà không sửa được ( Cm có mẹo nào giúp e ko, e k thích cái tính khí đấy của e tí nào í
Ðề: Nóng tính, hay cáu, có mn giúp e sửa tính xấu với ( Hii Mình có một ít kinh nghiệm xin chia sẻ với bạn, giúp bạn tham khảo +Chế độ ăn, thể dục, làm việc ngủ nghỉ hợp lý giúp cơ thể lấy thoải mái, lấy lại cân bằng sau sinh +Thường khởi những suy nghĩ về tình thương như mong điều tốt đẹp đến tất cả mọi người, mong tất cả đệu được an vui, hạnh phúc +Phải thay đổi suy tư của mình là không nên bắt mọi người, mọi việc theo ý mình( tất nhiên một số việc cần bắt buộc thì phải bắt buộc chứ) vì người khác chẳng phải là mình, chẳng phải là của mình bạn ạ + Nếu quá tức giận vấn đề gì đó có thể lấy nó ra phân tích và bạn sẻ thấy tức giận không giải quyết được gì nó chỉ làm cho ta mệt mỏi hơn, mất sáng suốt đi thôi, và một số căn bệnh phát sinh do tức giận. hiiiiii + Cuối cùng bạn đừng quá quang trọng cơm giân vì bạn biết nó chỉ là một cảm xúc đến rồi đi nó không ở lại mãi được( đó bây giờ bạn có giận gì đâu cơn giận hôm qua đã hết rồi). hảy mỉm cười và chảo cơn giận bạn nhé!( chào mày người ban củ)
Ðề: Nóng tính, hay cáu, có mn giúp e sửa tính xấu với ( phải kiềm chế cảm xúc nóng giận chứ nhiều khi em cũng cáu hơi quá tính cực xấu xong rồi nghĩ lại mình cũng sai nhiều lâu dần cách suy nghĩ cũng khả quan hơn không quan trọng hóa vấn đề nên dỡ hơn nhiều