Nữ Sinh 22 Tuổi Đột Tử Vào Sáng Sớm, Bác Sĩ Chẩn Đoán Nguyên Nhân Do Thói Quen Nhiều Người Mắc Phải

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi me MinhLam, 1/6/2017.

  1. me MinhLam

    me MinhLam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2015
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    83
    http://inspired.daikynguyenvn.com/?p=419219


    Hiện nay, người bị đột tử ngày càng nhiều, tần suất xuất hiện ở người trẻ cũng cao hơn. Một trong những lý do là vì những người trẻ tuổi ít khi nghĩ đến nguy cơ đột tử nên càng không có tâm lý đề phòng.


    Gần đây, truyền thông Trung Quốc có đưa tin về một cô gái 22 tuổi bị đột tử ngay tại phòng tắm. Một giờ trước cô vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng một giờ sau đã âm dương cách biệt. Vậy, nguyên nhân gây nên cái chết bất ngờ này là gì?

    Cô giái 22 tuổi này họ Trình. Cô có thói quen nhịn tiểu, mặc dù nửa đêm buồn tiểu nhưng lại cố ngủ thêm rồi chờ đến sáng hôm sau mới đi vào nhà vệ sinh để bài tiết ra. Gần đây, khi đang dò dẫm bước vào nhà vệ sinh thì cô bị đột tử và chết ngay tại phòng tắm.

    [​IMG]

    Người mẹ đi mua đồ ăn sáng nhưng chờ mãi không thấy con gái đi ra khỏi phòng. Sau đó, mẹ cô tìm thấy cô khi đang mặc bộ đồ ngủ và nằm lịm trên nền nhà tắm.

    Cô được đưa đến bệnh viện trong tình trạng quá muộn, không còn thở và tim đã ngừng đập. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán cô bị đột tử do nhịn tiểu.

    Tại sao vậy?

    Theo các chuyên gia Y Tế, những người có tiền sử bị cao huyết áp thì việc nhịn đi tiểu sẽ khiến thần kinh hưng phấn dẫn đến huyết áp tăng, tim đập nhanh, lượng oxy tiêu hóa gia tăng. Kết quả là người bệnh sẽ dễ bị xuất huyết não hoặc nhồi máu cơ tim, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến đột tử.

    Trong trường hợp của cô gái, do nhịn tiểu quá lâu nên khi bài tiết làm hệ thần kinh rất hưng phấn khiến đi tiểu ra máu. Thêm nữa, sau khi thức dậy vào buổi sáng là lúc rất dễ bị tụt huyết áp, nhịp tim chậm gây thiếu máu lên não. Vì vậy khi đi tiểu tiện cô đã bị ngất đi. Do không được cấp cứu kịp thời nên nhịp tim không phục hồi được và gây ra đột tử.

    Trong những năm gần đây, tỷ lệ người bị đột tử trong nhà vệ sinh ngày càng cao. Vì vậy, mỗi người cần chú ý, nếu một người xuất hiện tình huống bất thường trong nhà vệ sinh thì cần phải cấp cứu ngay lập tức.

    Dưới đây là những tình huống có thể phát sinh khi ở trong nhà vệ sinh:

    1. Đột quỵ

    Một số người già thường bị táo bón, hoặc mắc phải bệnh huyết áp. Nếu thấy người già đi vào nhà vệ sinh lâu không thấy đi ra thì cần phải gõ cửa hỏi thăm. Bởi vì táo bón sẽ khiến áp lực mạch máu tăng lên và có khả năng gây ra xuất huyết não ngoài ý muốn.

    2. Tụt huyết áp

    Khi đói, lượng đường huyết của cơ thể ở mức thấp nhất, không thể đáp ứng được việc tiêu hao nhiệt lượng cần thiết trong quá trình tắm. Vì vậy, vệ sinh cơ thể ở thời điểm này có thể khiến bạn hạ đường huyết, thậm chí ngất xỉu.

    3. Cảm mạo, ngất

    Mùa hè nhiều người chọn tắm vào ban đêm cho mát. Tuy nhiên điều này hoàn toàn sai lầm. Tắm đêm dễ làm bạn bị cảm mạo nhiều nhất. Ngoài ra việc tắm đêm dù bạn có sử dụng nước nóng tắm nhưng cũng sẽ vẫn gây ra nhiều tác hại.

    Nó khiến các tĩnh mạnh giãn ra, huyết áp giảm. Đặc biệt, những người huyết áp thấp, huyết áp không ổn định còn có thể xuất hiện hiện tượng thiếu máu não nghiêm trọng, dẫn đến bất tỉnh, hôn mê, khả năng tử vong là rất cao.

    4. Đột tử

    Bệnh này thường xuất hiện vào sáng sớm bởi vì lúc này huyết áp thấp, lượng đường trong máu giảm, lúc này nếu như đi một lượng lớn nước tiểu sẽ dễ sinh ra ngất. Nếu không cứu giúp kịp thời thì có thể gây ra đột tử.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me MinhLam
    Đang tải...


Chia sẻ trang này