Con ngươi ai cũng sẽ cảm thấy vui khi được khen. So với việc bị rầy la, cáu giận, bị chỉ ra những điều không được thì những câu khen ngợi “Làm lại nhé!”, “Cố lên nào!” sẽ tốt hơn nhiều. Bằng cách khen ngợi, ta có thể đánh thức được những “điểm tốt” của trẻ. Tuy nhiên, lúc nào cũng chỉ có khen thôi liệu có tốt không? Nếu chỉ khen ngợi, có thể gây ra tác dụng phụ. Có cha mẹ nào gặp phải các trường hợp như thế này chưa? Mình tổng hợp lại các tác dụng phụ này theo cuốn sách “Không Có Bà Mẹ Nào Hoàn Hảo” của Ayako Harada - Nếu không được khen, bé sẽ không làm nữa Khi có ai đó khen ngợi, trẻ sẽ làm những việc đúng đắng, nếu không có ai khen thì sẽ không muốn làm gì. Việc trẻ làm chỉ là những hành động nhất thời và không liên quan gì đến ý định “Lần sau sẽ làm tiếp” cả. - Phần thưởng tăng dần Khi con nói: “Nếu con trông nhà thì mẹ mua kẹo cho con nhé”, Nếu được mẹ đáp ứng ngay thì trẻ dần dần sẽ không cảm thấy thỏa mãn với kẹo nữa mà thay vào đó sẽ yêu cầu những thứ có giá trị hơn, ví dụ đồ chơi hay game. Ngược lại, nếu không được phần thường thì có khi chúng lại tỏ ra giận dỗi. - Đánh mất niềm tin Cũng có những đứa trẻ càng được khen thì chúng lạ càng quan tâm đến những đánh giá xung quanh, để ý đến sắc mặt của người lớn và cố gắng làm một đứa trẻ ngoan. Chúng sẽ không khảng định khả năng vốn có của mình và từ đó đánh mất niềm tin - Trở nên sợ hải trước thất bại Khi đạt được một cái gì đó, nếu được khen ngợi quá nhiều, trẻ sẽ nghĩ: “Mình phải làm tốt mới được khen”, “Nếu không làm tốt thì không được khen”. Trẻ sẽ trỏ nên sợ hãi và khó vượt qua được thử thách trong cuộc sống. Vì thế, những việc có thể làm được trẻ sẽ làm nhưng những việc có vẻ hơi khó một chút trẻ sẽ từ bỏ ngay từ đầu. Ở trẻ chỉ tồn tại hai khả năng: “Mình sẽ làm hết” hoặc “Mình sẽ không làm gì cả” - Trở thành người luôn chờ đợi người khác chỉ dẫn Nếu lúc nào cũng được khen, bọn trẻ sẽ dần quan tâm đến việc người lớn nghĩ gì nhiều hơn là bản thân mình muốn gì, và sẽ có xu hướng dựa dẫm vào sự hướng dẫn của người lớn. Nói cách khác, dần dần chúng sẽ không thể tự minh suy nghĩ và hành động được nữa. Hơn nữa, bởi vì không phải là ý định của mình, mà là làm theo sự chỉ dẫn của người khác nên khi việc không thành, chũng sẽ có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Nếu con bạn mới được 2-3 tuổi thì bạn khen con nhiều chẳng hạn như “Giỏi quá”, “Tốt quá”, “Con ngoan lắm”… thì cũng không sao cả.Ở tầm tuổi đó, con chưa nhận thức được “sự khích lệ”. Khi trẻ được 2-3 tuổi trở đi, con bắt đầu có cái tôi của mình, con sẽ dần nhận thức được về người khác nên bạn hãy chuyển đổi từng chút một quá trình nuôi dạy con bằng cách “Khen ngợi” sang nuôi con bằng cách “Kích lệ” Ngoài ra, các mẹ có thể tham khảo thêm cuốn Cách Khen, Cách Mắng, Cách Phát Con để tìm hiểu rõ thêm cách kích lệ con cái để đứa trẻ trưởng thành một cách tự tin, vững chãi.
thói quen khen thưởng đối với các con ở việt nam chưa được phổ biến, vì vậy hãy tập thói quen khen, thưởng cho con mỗi khi con làm được việc như vậy sẽ tạo động lực, khích lệ tinh thần rất lớn
Trẻ nhỏ rất ưa nịnh, nếu bạn khéo léo bên cạnh theo dõi con, đừng mắng khi con làm sai điều gì, mà hay động viên con làm theo ý mình , khen ngợi con, như vậy bé sẽ chịu làm và hứng thú hơn.
khen con nhưng mà cũng phải la con các mẹ ơi. mình có đứa em họ bên chồng, từ nhỏ đến lớn luôn được dì cưng chiều con, không dám la mắng gì. lớn lên mới mười mấy tuổi đầu tụ tập ăn nhậu, giang hồ... giờ la nó không nghe nó còn chửi lại, không cho tiền thì gom đồ trong nhà bán ...
Trẻ con thường hay ưa nịnh nhưng phải khéo léo khen con không con sẽ nhầm tưởng là làm gì cũng sẽ được khen . Cách tốt nhất là khuyến khích và hướng dẫn làm cùng với con cho bé thấy thì ra là làm như vậy mới đúng , lần sau con sẽ ý thức hơn. Bố mẹ luôn phải làm gương cho con tránh xung đột trước mặt trẻ các bạn nhé