Là mẹ ai cũng mong muốn, trông đợi và kỳ vọng rất nhiều vào những đứa con mình. Nhưng khi không đạt được điều đó, đã không ít người mẹ phải phiền lòng vì con. Vậy tại sao thay vì buồn, vì lo lắng, chúng ta nên nhìn nhận con cái dưới góc nhìn khác đi, chắc chắn các bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên khi thấy được những "điểm sáng" không chỉ ở những đứa trẻ bình thường mà ngay cả trong những đứa trẻ tưởng như chỉ thấy toàn khuyết điểm. Qua diễn đàn này, mình không mong đợi nhiều nhưng hy vọng những các ông bố, người mẹ sẽ cùng tham gia, chia sẻ bí quyết nuôi dạy con trẻ và mình cũng sẽ post lên từng phần cách nuôi dạy của người Nhật để cả nhà mình cùng tham khảo với hy vọng sẽ góp 1 phần giúp các bạn và chính mình nuôi dạy con thành những đứa trẻ tự tin, vui vẻ và như mong muốn của bố mẹ.
Ðề: Nuôi con kiểu Nhật Phần 1: Bé nhà bạn: 1. Tính cách dễ nổi khùng: tuýp trẻ thường rất nhạy cảm, biết quan tâm tới người khác hơn cả. 2. Trẻ không nghe lời: là trẻ có sẵn chính kiến riêng của mình. 3. Trẻ có tác phong chậm chạp: cũng có thể là tuýp người tỷ mỷ, nhẫn nại. 4. Trẻ nghịch ngợm: là những đứa trẻ khỏe mạnh. 5. Trẻ hiền lành: thường là nhạy cảm, sâu sắc, hay quan tâm tới những thứ mà người khác không để ý. Phần 2: 1. Trẻ có những hành động, phát ngôn và biểu hiện đáng lo ngại như hay nổi khùng, phá phách, sống xa lánh, tổn thương nhân cách, bạo lực, mắc bệnh tâm thể… có phải là đứa trẻ hư, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, hay là đứa trẻ được nuông chiều, sinh ra ích kỷ? Câu trả lời là: KHÔNG. Không phải do không được dạy dỗ cẩn thận, cũng không phải do được nuông chiều nên có tính ích kỷ. Vậy nguyên nhân do đâu? Rất đơn giản: Sự tự đánh giá bản thân của trẻ ở mức quá thấp! hay nói cách dễ hiểu là trẻ không có sự tự tin. Điều này có nghĩa rằng trẻ không cảm nhận được giá trị tồn tại , sự tồn tại của mình là quan trọng, mình được mọi người cần đến. Chỉ 1 câu nói đơn giản như “Bố yêu con lắm!”, cũng là động lực và đứa trẻ hiểu rằng mình rất xứng đáng để được sống trên đời. Trong trường hợp ngược lại, đứa trẻ lúc nào cũng sống trong tâm trạng bất an, băn khoăn về việc 1 đứa trẻ như mình có thực sự đáng sống không khi lúc nào cũng bị người lớn cấm đoán, không được làm cái này, không được làm cái kia… Dạy con biết lễ nghĩa , ngoan ngoãn, giỏi giang và thành đạt tất nhiên là rất quan trọng. Nhưng với người Nhật thì việc nuôi dưỡng trong lòng 1 đứa trẻ có 1 niềm tin mạnh mẽ vào giá trị tồn tại của bản thân, có thể tự khẳng định mình mới là quan trọng nhất.
Ðề: Nuôi con kiểu Nhật Cái này không chỉ ở người Nhật mà chúngta cũng cần. Mẹ này nói đúng: việc nuôi dưỡng trong lòng 1 đứa trẻ có 1 niềm tin mạnh mẽ vào giá trị tồn tại của bản thân, có thể tự khẳng định mình mới là quan trọng nhất.[/B][/QUOTE]