Con trai mình 10 tuổi, coi như ngấp nghé lứa tuổi dậy thì. Mình mở topic này muốn xin kinh nghiệm các mẹ về giai đoạn này: tuổi nào bắt đầu nhổ giò, quá trình lớn thế nào ? khi nào tính tình bắt đầu thay đổi ? Lời khuyên nên cho ăn uống thêm gì, bổ sung vitamin thuốc men ra sao để thúc cao lớn, cân đối giữa giờ học và tập tành thể thao ra sao? Và mọi câu chuyện hay ho về con của các bạn giai đoạn này ? Rất mong các mẹ vào bàn tán rôm rả !
Ðề: Nuôi dạy con tuổi dậy thì con gái mới cần quan tâm đặc biết chứ con trai thì cứ để tự nhiên, chăm sóc dinh dưỡng cho cháu là được rồi
Ðề: Nuôi dạy con tuổi dậy thì hihi, con trai dậy thì sau nhưng sức ép chiều cao lại lớn hơn nên mình muốn hỏi kinh nghiệm để tận dụng tốt nhất độ tuổi này cho chiều cao. Các mẹ có con gái cũng vào chia sẻ cho vui nhé. Nhiều thông tin có ích cho cả con trai và con gái mà.
Chủ đề này hay quá sao không có nhiều ý kiến nhỉ. Theo mình thì con trai hay con gái bước vào giai đoạn này đều phải để ý về cơ thể, tính nết, mối quan hệ bạn bè, giới tính, quan hệ tình dục,... Ngày xưa bố mẹ mình không để ý đến bước phát triển này. Bọn thế hệ 7x, đầu 8x cũng chả có thông tin gì như sách báo, mạng,... Nên rất thiệt thòi. Mình cũng đang tìm đọc các bài viết của các bạn phương Tây để xem các bạn ý dạy con như thế nào ở cái tuổi dở hơi này và sẽ chia sẻ cùng các chị em nhé.
Con muốn tăng chiều cao thì mẹ cứ cho uống nhiều sữa, tập xà, bơi, chơi bóng rổ ấy. Còn vấn đề về tâm sinh lý thì sang cấp 2 mới có nhiều thay đổi chứ 10 tuổi thì vẫn còn nhỏ mà chủ top.
Con trai hay con gái cũng như nhau thôi bạn ah. Tốt nhất là định hướng chứ đừng bắt ép vì cái tuổi này càng bắt ép thì chúng càng làm ngược lại.
Con trai mình rất ngoan, yêu mẹ và từ bé đến giờ mình có thể thoải mái sai bảo, ra mệnh lệnh gì là đương nhiên bọn nó phải làm, cùng lắm là đếm từ 1 đến 3 . Giờ nó lười học, biết là mình đang chờ để nó nộp bài hoặc trả bài nhưng vẫn bất chấp lôi truyện ra đọc hoặc cố tình chơi, hết giờ tự học vẫn chưa được chữ nào. Kết quả học tập kém dần đi, học mất nhiều thời gian mà không hiệu quả. Nhiều khi tối muộn mình bức xúc đánh nó mấy roi. Xong rồi hôm sau mẹ con lại ôm nhau vì mình thì ân hận còn nó vẫn rất yêu mình và hiểu rằng "yêu cho roi cho vọt...". Nhưng giờ nó bắt đầu phản kháng, đã vài lần tả mẹ như kiểu bà la sát, hay mắng mỏ đánh đập con và có lần nói thẳng nó không thích bị mẹ đánh như thế. Mình bảo mẹ làm nhiều việc cho con mà con chỉ thấy mỗi điều đấy thôi à ? Tóm lại là cũng phải cố kiềm chế vì đã bắt đầu thấy dấu hiệu nổi loạn. Nhất là con mới chỉ 10 tuổi. Heiza, trước mắt là cả một núi khó khăn đây. Còn về chế độ bổ sung dinh dưỡng thì mình thấy bạn mình cho con tuổi này đi gặp bác sĩ và được kê đơn bổ sung vitamin D, canxi, và kẽm. Có cả Kicker gold nhưng mình thấy đắt quá, chưa muốn làm.
Theo các mẹ nên nói gì khi con nói bậy như mày tao,... M đax nói rất nhiều nhưng cháu vẫn chưa sửa đc
Các mẹ ơi, bàn tiếp chuyện chăm con tuổi dậy thì đi. Con gái mình bắt đầu rồi. Giờ cho cháu ăn gì cho đủ chất nhỉ các mẹ ?
Với bé trai ngoài sự quan tâm của người mẹ không thể thiếu sự ân cần và chia sẻ từ người cha. Có thể nói người Cha là người bạn trai lớn nhất trong cuộc đời các bé trai. Ảnh hưởng từ người cha đối với các bé trai rất lớn thậm chí có người cha đóng vai trò hình mẫu cho cậu con trai suốt cả cuộc đời Khi trẻ còn nhỏ giai đoạn thừ 1-7 tuổi thì người mẹ đóng vai trò chủ đạo với cậu con trai. Giai đoạn này người mẹ sẽ có nhiệm vụ chăm sóc để trẻ phát triển đạt các chỉ tiêu bình thường 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò tập đi, 10-12 tháng bắt đầu tập nói, trẻ khoẻ,ít ốm vặt. Khi trẻ đi mẫu giáo mẹ cần giáo dục trẻ tính tự lập ở những khâu đơn giản như: tự xúc ăn, tự mang vác đồ của trẻ, tự mặc quần, cất áo, tháo giay dép để đúng nơi quy định, đánh răng khi đi ngủ và lúc ngủ dậy, ăn cơm biết mời chào,biết yêu thương, đi đâu b iết xin phép chào hỏi, chơi xong biết dọn đồ, biết phân biệt một số thứ nguy hiểm không nên sờ váo như: ổ điện, bình nước nóng, cầu thang máy, đi chơi một mình...Lớn hơn chut nữa khi trẻ 5-7 tuổi dạy trẻ biết dọn dẹp giường sau khi ngủ, dọn nhà cùng mẹ, sắp xếp lại phòng của trẻ, tâp thể dục.... khi những thói quen này lặp lại trong nhiều năm trẻ sẽ có một nề nếp ngăn lắp khi bước sang tuổi dậy thì và lúc đó vai trò của người mẹ bắt đầu giảm dần để nâng vai trò giáo dục của người cha nên. Người cha nên trò chuyện dần với trẻ nhiều hơn khi trẻ bước vào cấp một, đó sẽ là bước khởi đầu để người cha giáo dục con về sau.Trong giai đoạn này người cha cần chú ý tới ba yếu tố đặc biệt ( đây là theo góc suy nghĩ của mình): Thứ nhất là quá trình dậy thì, thứ hai là năng khiếu của con, thứ ba là khuyến khích trẻ sáng tạo. Ở độ tuổi dậy thì cả bé trai bắt đầu tò mò với những biến đổi của cơ thể như: vỡ giọng, mọc lông ở nách hay ở mu, bìu dái to hơn, có trẻ có tuyến bã tiết nhiều thì có mùi đặc trưng, một số bé dậy thì sớm và khó kiểm soát lượng hooc môn trong người thì có thể dẫn tới thủ dâm. Giai đoan này cha mẹ cần đặc biệt chú ý vì nếu không được hướng dẫn, giải thích thì trẻ sẽ phải tự mò mẫm và cái nguy là nếu mò không đúng trẻ lại tự làm hại bản thân mình như nhiều trường hợp trẻ QHTD sớm gây có bầu cho bạn gái dẫn tới việc nhà gái tới nhà đòi vạ rồi việc học dở dang... Vì vậy khi trẻ khoảng 6-7 tuổi người cha cần kể chuyện sơ qua các câu chuyện giói tính cho trẻ làm quen, khi trẻ lớn hơn nữa bắt đầu phân tích dần dần cho trẻ hiểu những biến đổi mà tuỏi dậy thì mang lại cho cho trẻ, và những điều trẻ cẩn tránh để không xảy ra hậu quả, hậu quả ở đây phải được chỉ rõ và sinh động. Với những trẻ dậy thì sớm ( có trẻ lớp 3-4 đã dậy thì ) thì Việc thủ dâm với trẻ ở giai đoạn này không có gì là đáng xấu hổ tuy nhiên cha mẹ cần nói thế nào để trẻ không làm việc đó thường xuyên mà chỉ trong giới hạn nhất đinh: Ví dụ: Người cha có thể nói với đứa con trai đang vào độ tuổi dậy thì như thế này" Con trai này! Giờ con đang bước vào độ tuổi mà 30 năm trước bố cũng đã từng trải qua, khi bố trải qua độ tuổi con như bây giờ bố đã từng rất khó chịu và hoang mang ông nội đã nói chuyện với bố về những gì sẽ xảy ra với cơ thể bố trong giai đoạn này và những bài tập giúp bố vượt qua nó. Nây con cũng sẽ trải qua những gì mà bố đã qua vì vậy bố sẽ kể con nghe và bố sẽ giúp con như ông đã từng giúp bố. Khi vào tuỏi dậy thì trong cơ thể con sẽ có một loại hoocmon phát triển cao làm cho con có giọng nói ồm ồm hơn, một số nơi sẽ có những cái lông mọc ra như ở: nách, háng, cằm ngoài ra con sẽ có một số chấm nhỏ liti ở dương vật ( khái niệm này trẻ đã phải biết từ trươc đó), quần con có thể ướt và có chút dịch lầy nhầy... tất cả những diều đó hoàn toàn bình thường mà bất kỳ người đàn ông nào muốn chưởng thành đều phải trải qua, một thời gian sau chúng sẽ tự biến mất. Con sẽ thích sờ vào bộ phận sinh dục nhiều hơn, cảm thấy dễ chịu khi được động chạm vào nó nhưng khó chịu và bứt rứt khi không được làm như thế, những lúc đó con hãy nhớ chạy ra ngoài và tìm kiếm một môn thể dục nào đó như cha đã từng làm trước kia.trước kia mỗi lần như vậy cha thường đi bơi ( đi đá bóng, kéo xà... tuỳ theo hoàn cảnh thể thao gần khu nhà ban)..... Hôm khác mình sẽ viết tiếp chia sẻ với các mẹ ah,
Phương pháp nào phát triển chiều cao ở tuổi dậy thì? Qua tuổi dậy thì mà còn trong “tuổi lớn” thì có còn cao được không? Tuổi dậy thì con người đã cao hết cỡ chưa?...là thắc mắc của rất nhiều người. Ý kiến từ chuyên gia cho thấy, dinh dưỡng, tập luyện, cũng như lối sống lành mạnh chính là câu trả lời phù hợp nhất.
các mẹ ơi, em thấy con trai hay con gái thì đến tuổi này cũng khó bảo lắm ạ. Mà không chỉ về thể chất, cả tính cách, cứ ẩm ẩm ương ương ý ạ.