Nuôi Dạy Trẻ Theo Cách Phương Tây

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi OanhTrinh0810, 25/12/2021.

  1. OanhTrinh0810

    OanhTrinh0810 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/7/2021
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ em là tương lai của đất nước, là hy vọng của mai sau.
    Với tình hình dịch Covid hiện tại, thời gian trẻ nhỏ sẽ ở nhà với ba mẹ, người thân trong nhà nhiều hơn, dịch mang tới nhiều bất cập nhưng nhìn vào mặt tốt, đây chính à thời điểm dành thời gian cho bé nhiều hơn nếu phụ huynh Work From Home (WFH – làm việc tại nhà). Vậy việc dạy trẻ như thế nào, vui chơi với trẻ ra sao mới đúng thì mọi người xem tiếp bài viết bên dưới nhé.

    Đều xuất phát từ tình mẫu tử, tuy nhiên cách “thương” con của 02 phương hầu như khác nhau hoàn toàn. Những bà mẹ phương Đông (như nước Châu Á VIệt Nam mình) đa số sẽ lo từng chút một cho trẻ, kể cả việc nhỏ nhặt nhất, ngược lại, ở phương Tây, các Mom thường có xu hướng “bỏ mặc làm ngơ” con mình, kết quả trẻ con lớn lên nơi đây độc lập hơn và biết lắng nghe cha mẹ chúng hơn. Cha mẹ Phương Tây đã làm những cách như sau:

    1.Tôn trọng ý kiến, suy nghĩ của trẻ

    Đầu tiên, phụ huynh người Tây không quát mắng con trẻ nơi đông người, nơi công cộng khi chúng phạm phải sai lầm, thay vào đó, họ sẽ có những cuộc trò chuyện “kín” với nhau những người bạn, tùy vào từng trường hợp họ sẽ có hướng xử lý khác nhau. Khi qua nhà bạn bè chơi, trẻ có quyền nói lên suy nghĩ nếu mình không thích hoặc ghét món ăn đó, một số bậc cha mẹ sợ làm “phật lòng” gia chủ nên ép buộc trẻ ăn hoặc ngăn cản bé không được ăn…Người lớn là tấm gương để trẻ noi theo, nếu cha mẹ tôn trọng trẻ, thói quen này dần được hình thành khi lớn lên, trẻ cũng sẽ tôn trọng người khác. Đồng thời khi được tôn trọng, trẻ sẽ có xu hướng hợp tác với bố mẹ và người xung quanh.

    [​IMG]

    2.Dạy trẻ tính độc lập từ sớm

    Ở nước phương Tây, trẻ đã có trách nhiệm với việc mình làm từ nhỏ. Như các clip trên mạng mình thường thấy, khi trẻ đã bắt đầu biết cầm nắm, các Mom đã cho trẻ tự múc ăn, có thể sẽ văng tứ tung, không được sạch sẽ nhưng các Mom mặc kệ, họ chỉ quan sát để xử lý kịp thời nếu có tình huống trẻ bị nguy hiểm mà thôi. Khi lớn lên xíu nữa, họ cho trẻ “tự xử” lúc mặc quần áo, đánh răng, mang giày,…luôn. Kết quả trẻ có khả năng độc lập và xử lý tình huống cao.


    3.Tự té – tự đứng dậy

    Hãy thử nhìn xung quanh hàng xóm hay chính ngôi nhà của mình, có phải mỗi khi trẻ té là người lớn chúng mình nháo nhào lên, chạy lại đỡ bé dậy rồi “đổ thừa” tại cái bàn, cái tường hay cái sàn(?) làm con đau đúng không?! Hành động này gây ra hậu quả to lớn khiến trẻ ỷ lại và hay đổ lỗi cho người khác. Cách xử lý của bà mẹ phương Tây là : Tự té thì tự đứng dậy, tự khóc thì tự biết nín. Trẻ tự giác biết tự kiềm chế cảm xúc, hành động của bản thân và không nhõng nhẽo.


    4.Phạt trẻ đúng

    Bậc cha mẹ Châu Á thường hay mắng, la hét thậm chí đánh con dù bất kỳ lỗi nào, ngay cả những nơi công cộng, điều này khiến trẻ rất tổn thương, đau đớn, ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ sau này. Phụ huynh Phương Tây phạt con như thế nào để trẻ vừa thông minh vừa ngoan ngoãn? Ví dụ như trẻ hay nhảy từ trên cao xuống gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, họ sẽ phạt trẻ đứng vào một góc hay “úp mặt vô tường” như nước mình từ 05-10 phút, như vậy trẻ sẽ có thời gian suy nghĩ việc mình đã làm và không dám chạy nhảy lung tung nữa. Hay đơn giản như không cho bé chơi đồ chơi mình thích nếu bé quăng đồ chơi lung tung, cách phạt này giúp trẻ tự có trách nhiệm trong việc giữ cẩn thận đồ chơi, vật dụng của mình cẩn thận.


    5.Kiên nhẫn với con

    Mom phương Tây luôn dành nhiều thời gian để chơi đùa, trò chuyện với con trẻ. Các bé này có xu hướng đặt ra nhiều câu hỏi và thắc mắc với hàng câu hỏi “Vì sao”, tự trau dồi kiến thức bản thân hơn. Không như mẹ Á Đông trả lời ậm ừ cho qua chuyện, mẹ Tây sẽ kiên nhẫn tìm ra câu trả lời đúng nhất, cách giải thích dễ hiểu nhất và cực kỳ nhẫn nại với trẻ nhỏ.

    6.Hay tán dương trẻ

    Đây là bí quyết giúp bé tiến bộ hơn. Theo nghiên cứu nước Hoa Kỳ, lời khen chân thành có sức ảnh hưởng lớn, nó sinh ra chất Dopamine – một loại hoocmon hạnh phúc đóng vai trò quan trọng trong não, giúp người nghe cảm thấy vui vẻ, phấn chấn và tự hào. Đối với con, lời khen không chỉ là một phần quà mà còn giúp trẻ có động lực mạnh mẽ hơn đấy! Tuy nhiên, việc khen một cách chân thành, đúng lúc, đúng việc sẽ khiến trẻ có thêm tự tin và phát triển tốt hơn sau này.


    7.Nói đi đôi với làm

    Trẻ rất coi trọng lời nói của người lớn. Vì thế nếu đã hứa với trẻ, bạn hãy cố gắng thực hiện chúng. Với các mẹ Châu Á, họ thường “dọa” bé không cho chơi đồ chơi, cấm xem tivi,…nhưng sau 10 phút thì lại mủi lòng với con, khiến trẻ coi đó là “lời nói gió bay” và xem thường lời nói của phụ huynh.

    Qua bài viết này, ta thấy không phải cách dạy phương Tây là “hoàn hảo”, việc để trẻ tự quyết định mình làm gì khiến nhiều trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm, ngoài ra trẻ có xu hướng muốn độc lập và rời xa cha mẹ mình sớm. Vì thế nên nếu bạn là những bậc cha mẹ đã, đang hoặc sắp làm cha mẹ hãy kết hợp phương thức truyền thống và phương pháp dạy của người Tây, dành những điều tốt nhất cho trẻ nhé!

    Chia sẻ cùng bạn từ: Nuôi dạy trẻ theo cách phương tây (hoovada.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi OanhTrinh0810
    Đang tải...


Chia sẻ trang này