- Hôi miệng có thể do bệnh quanh răng như viêm lợi và nướu răng. Đây là một trong những nguyên nhân rõ ràng nhất gây chứng hôi miệng mãn tính. - Răng lợi không được vệ sinh tốt: nếu bạn không đánh răng, súc miệng thường xuyên, thức ăn và vi khuẩn sẽ tích tụ trong miệng, trong kẽ răng, kẽ lợi, trên bề mặt lưỡi và trong các mảng bám. - Hôi miệng do hút thuốc lá. - Hôi miệng do khô miệng: chứng khô miệng xảy ra do giảm lượng nước bọt sinh ra trong miệng. - Hôi miệng do nhịn ăn: khi nhịn ăn, lượng nước bọt trong miệng sẽ giảm, không đủ để rửa sạch vi khuẩn sinh sôi trên bề mặt răng, lợi. Ngoài ra, lượng acid dư thừa trong dạ dày sẽ khiến cho hơi thở có vị chua.
Hôi miệng có thể do trào ngược dạ dày gây nên, nguyên nhân này khá phổ biến, nhiều người ko để ý, nên đến bác sĩ nếu thấy các dấu hiệu ợ nóng, ợ chua, khô miệng, đắng miệng