Khác: Ốm nghén

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thuykitty2005, 5/8/2015.

Tags:
  1. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Một triệu chứngphổ biến khi mang thai là buồn nôn, vàvới đa số bà bầu thì triệu chứng này sẽ thuyên giảm sau ba tháng đầu. Tuy nhiên, với một số người thì nó lại diễn ra nghiêm trọng và khó kiểm soát. Trường hợp này rất dễ dẫn đến tình trạng mất nước, giảm cân (5% hoặc nhiều hơn), cũng như thiếu hụt dinh dưỡng.

    Chứng ốm nghén nặng có thể bắt đầu sớm nhất vào khoảng tuần 4-6 của thai kỳ, dù hầu hết thường là vào khoảng tuần 8-12. Với một số phụ nữ,tình trạng này thậm chí tiếp tục cho đến sau khi em bé đã chào đời. Tuy nhiên, đối với phần lớn các bà bầu thì tình trạng này sẽ cải thiện đáng kể vào khoảng tuần 20.
    Người ta thường thấy rằng những bà bầu bị chứng ốm nghén nặng thì lại ít có khả năng bị sẩy thai. Việc gia tăng các hoóc môn thai kỳ gây ra triệu chứng buồn nôn là một dấu hiệu cho thấy thai của họ ổn định hơn. Mặc dùbiết mức độ dao động của hoóc môn chắc chắn có đóng một vai trò nào đó, nhưng người ta vẫn chưa thể hiểu rõ được nguyên nhân thực sự của chứngốmnghén nặng này. Chỉ có thể đảm bảo 100% rằng, sau khi em bé được sinh ra thì triệu chứng này sẽhầu như hoàn toàn dứt hẳn.
    Những bà bầu bị ốm nghén nặng thường lo lắng con mình sẽ không nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển tối ưu. Tuy nhiên trên thực tế, đa số trường hợpcác bé đều ổn. Tạo hóa thật tuyệt vời khi cho thai nhi thành thạo trong việc tự lấy những gì cần cho bản thân chúng trước tiên,và khi đó người mẹ mới chính là người bị thiếu hụt. Trong những tình huống mà người mẹ không thể ăn hoặc uống vào bất kỳ một thứ gì thì chắc chắn là cần phải nhập viện.

    Các yếu tố nguy cơ của chứng ốm nghén nặng
    • Người mẹ mang thai đôi hoặc đa thai.
    • Tiểu đường thai kỳ.
    • Cường giáp-tình trạng tuyến giáp hoạt động mạnh hơn bình thường.
    • Người mẹ có tiền sử bị say tàu xe, có dạ dày “nhạy cảm”, hoặc những người dễ cảm thấy buồn nôn ngay cả khi không mang thai.

    Các dấu hiệu và triệu chứng của chứng ốm nghén nặng
    •Khó kiểm soát, nôn mửa liên tục.
    • Mất nước và tiểu ít.
    • Buồn ngủ, thiếu năng lượng, mệt mỏi, không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác hơn ngoài cảm giác buồn nôn.
    • Nhức đầu, cảm thấy lơ mơ, chóng mặt.

    Ốm nghén nặng là gì?
    Một số nhà nghiên cứu tin rằng ốm nghén tự bản thân nó là một cơ chế bảo vệ sẵn có, nhằm giúp ngăn chặn người mẹ và thai nhi khỏi mắc các bệnh do thức ăn gây ra. Thường thì nó sẽ làm cho các bà bầu thấy sợ và không thích các loại thịt sống, các loại trái cây chưa chín, rau củchưa nấu, hoặc các loại thực phẩm nặng mùi.Ốm nghén thường đã là như vậy,khi bị ốmnghén nặng, mọi thứ đều như bị đẩy lên ở mức đỉnh điểm: nôn mửa liên tục và khó kiểm soát, mất nước, và có cảm giác như tuyệt vọng.[​IMG]

    Điều trị chứng ốm nghén nặng
    • Đôi khi cần phải nhập viện để bù nước bằng cách truyền dịch vào tĩnh mạch, thường là dung dịch nước, muối/chất điện giải và glucose. Mục đích là để điều chỉnh sự mất cân bằng điện giải.
    • Với những bà bầu bị hạ kali huyết thì sẽ cần bổ sung, bằng cách truyền thêm dịch vào tĩnh mạch.
    • Một số người cần phảiđược cho ăn bằng cách đưa một ống silicone nhỏ thông qua lỗ mũi, qua mặt sau của cổ họng và xuống dạ dày. Bằng cách này, các chất dinh dưỡng hoặc dung dịch thuốc loại tăng cường, dày đặc năng lượng nhưng dễ tiêu hóa, sẽ từ từ nhỏ từng giọt trực tiếp vào dạ dày để nuôi dưỡng người bệnh.
    • Một số người cũng có thể được kê toa với Vitamin B6 “Pyridoxine”, loại rất có hiệu quả trong việc giảm buồn nôn. Axit folic,các vitamin, sắt và các khoáng chất bổsung khác cũng rất cần thiết trong trường hợp bị nôn mửa liên tục và không thể hấp thu các chất dinh dưỡng.
    • Thuốc kháng axit cũng là một lựa chọn vì nó giúp hạn chế sản xuất axit trong dạ dày.Thỉnh thoảng, cũng có trường hợp bác sĩ kê toa cho loại thuốc giúp làm trống dạ dày.
    • Các loại thuốc chống nôn thường được chỉ định nhất, bằng hình thức tiêm hoặc truyền dịch.
    • Các loại thuốc chống dị ứng cũng thường được kê đơn.
    • Tránh các loại thực phẩm dễ gây ói mửa. Thường thì các loại thức ăn lạnh và thơm dịu sẽ dễ được dung nạp hơn so với thức ăn nóng. Hâm nóng thức ăn sẽ tạo ra mùi nồng hơn, và chỉ vậy thôi cũng đủ để gây ra ói mửa.
    • Bệnh nhân cần đến thăm khám với chuyên gia dinh dưỡng chuyên chăm sóc và điều trị cho bà bầu. Mục tiêu của việc chăm sóc và điều trị này là xây dựng chế độ ăn uống nhằm tối đa hóa năng lượng và dinh dưỡng nạp vào thông qua các loại thực phẩm ngon miệng hơn và ít có khả năng gây nôn mửa hơn.
    • Đôi khi cũng cần phải thay đổi lối sống. Đối với những phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm, nơi mà môi trường làm việc luôn đầy mùi thức ăn, hoặc những người có liên quan đến thực phẩm nói chung, thì sẽ cần phải thay đổi hoặc điều chỉnh lối sống cho phù hợp.
    • Sự hỗ trợ về mặt tâm lý cũng quan trọng không kém. Tình trạng buồn nôn và nôn mửa liên tục có thể dẫn đến cảm giác chán nản. Từng đợt cảm giác buồn nôn ngắn cũng đã có thể làm cho bất cứ ai cảm thấy khổ sở, huống gì là những cơn liên tục kéo dài và không thuyên giảm. Chúng có thể làm xói mòn cả những người lạc quan nhất. Thuốc chống trầm cảm chỉ được bác sĩ kê đơn trong những trường hợp nếu rủi ro cho mẹ và bé là lớn hơn so với tác dụng phụ của việc dùng thuốc.
    • Đối với một số phụ nữ, dù không có chứng cứ khoa học nhưng việc kết hợp điều trị Tây y với các liệu pháp khác như châm cứu và/hoặc bấm huyệt xem ra có vẻ hữu ích.
    • Với một số người thì các loại gừng, trà, nước uống có gas, bánh quy, kẹo có thể giúp thoải mái hơn đôi chút.
    • Thôi miên, thư giãn cơ bắp sâu, kỹ thuật sử dụng hình ảnh và sự tưởng tượng tích cực cũng có thể có hiệu quả. Tuy nhiên, không liệu pháp nào trong số này có thể giúp bà bầu lấy lại nước cho cơ thể, mà chỉ đối phó với cảm giác buồn nôn,hoặc hy vọng hơn một chút là cải thiện tình trạng nôn mửa.
    • Thỉnh thoảng thì việc mút các cục nước đá nhỏ, hoặc uống những ngụm nước đá cũng có thể có ích. Với tình trạng nôn mửa liên tục thì giải pháp thay thế chất điện giải, theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, có thể là một lựa chọn ngắn hạn hiệu quả để điều chỉnh cân bằng điện giải cho cơ thể.
    • Ăn với số lượng nhỏ các loại bánh quy giòn, bánh mì nướng, và các loại thực phẩm dễ tiêu hóa sẽ giúp duy trì lượng đường trong máu, chống buồn nôn.
    Sự khác nhau giữa ốm nghén bình thường và chứng ốm nghén nặng

    + Ốm nghén bình thường
    - Thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, nôn mửa.
    - Đôi khi buồn nôn có kèm theo nôn mửa, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
    - Cảm giác buồn nôn đến rồi đi, không liên tục nên còn có thời gian để nghỉ ngơi.
    - Không phải mọi thứ ăn hay uống vào đều bị nôn ra hết, vẫn có thể giữ lại được một ít.
    - Thỉnh thoảng nôn nên không ảnh hưởng đến lượng nước trong cơ thể.

    + Ốm nghén nặng
    - Cảm giác buồn nôn chiếm phần lớn thời gian.
    - Buồn nôn kèm theo nôn mửa nghiêm trọng.
    - Cảm giác buồn nôn liên tục cả ngày lẫn đêm, rất ít khi thấy thoải mái.
    - Nôn nghiêm trọng đến nỗi mọi thứ ăn hay uống vào đều bị nôn ra hết, khônggiữ lại được chút nào.
    - Nôn nhiều đến mức có dấu hiệu mất nước trong cơ thể.

    Một trong những lưu ý quan trọng về chứng ốm nghén nặng là, nó không chỉ là“một trong những điều…”khi mang thai, mà nó có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ và thai nhi nếu không được điều trịđúng cách.

    Cảm thấy buồn nôn là điều khá phổ biến trong giai đoạn đầu thai kỳ, nhưng nó hầu như sẽ chấm dứt khi bước qua giai đoạn hai. Ốm nghén nặng thì hơn như vậy, nó có thể đem đến đau khổ thực sự cho các bà mẹ đang mang thai.

    Nguồn: huggies
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuykitty2005
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 5/8/2015
  2. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Mình ở mức độ bình thường, nhưng mà khó chịu lắm, chả ăn uống đc mấy.
     
  3. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Hồi xưa bầu ku Tí mình nghén thèm ăn mới chết chứ :), chả nôn ọe hay ghê mùi j ka.
     
  4. levan19

    levan19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng bầu 5 tháng, chỉ nghén ăn và ngủ thôi. hihi, trộm vía.
     
  5. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,516
    Đã được thích:
    7,704
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nghĩ cũng sợ tập 1 mình nén phải gần 5 tháng mới hết.
     
  6. thanhhuyen3214

    thanhhuyen3214 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Trộm vía mình không bị nghén :)
     
  7. lien06

    lien06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em mang bầu 4 tháng rồi, tuần đầu của tháng thứ 4 không thấy ốm nghén nữa, thấy khỏe hơn, ăn được và ko nôn. Nhưng đến giờ (sau 2 tuần), mấy ngày nay em lại nôn, người mệt mỏi... Không biết làm thế nào cho hết nghén???
     
  8. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Vậy thì mn thích thật đó. Bạn tăng cân ổn chứ?
     
  9. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,047
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Cũng có thể thời tiết thay đổi người bạn yếu đi nên lại bị như vậy.
     
  10. thuyen01

    thuyen01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    mình có chị gái ốm nghén nặng, nhập viện liên tục khổ thật đấy người ngày càng gầy
     
  11. hadi_nguyen

    hadi_nguyen Bột trà xanh Thái Nguyên - Nguyên chất

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    1,278
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    M cũng trong tình trạng ốm nghén mà phát sợ. M thà đau đẻ còn hơn nghén. Hu hu. M thử mọi cách trên mạng nhưng k có hiệu quả gì, ng mệt mỏi k tập trung làm đx việc gì.
     
  12. linkshyn

    linkshyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2015
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    đúng rồi thời gian nghén đúng là khủng hoảng tinh thần. có những hôm thay đổi thời tiết cũng thế. không ăn uống được, đau đầu nữa chứ người mệt mỏi không làm được gì.
     
  13. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đúng là đã nghén mệt mỏi em lại còn thường xuyên bị đau đầu nữa, mà em đến hết 15 tuần mà vẫn chưa hết nghén
     
  14. lien06

    lien06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chị @thuykitty2005 chắc là do thời tiết đó ạ
     
  15. memeo20

    memeo20 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Bầu bí nhiều vấn đề quá các mẹ nhỉ. Em cũng chuẩn bị tinh thần rồi đây huhu. Thấy mấy mẹ không bị nghén ngẩm gì mà thèm quá.
     
  16. chitchit.bebe

    chitchit.bebe Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/3/2015
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    các mẹ ơi cho mình hỏi chút xíu ạ. mình đi siêu âm canh trứng bác sĩ nói trứng hơi bé và lớn chậm, có nhiều nang noãn nhỏ, cụ thể: ngày thứ 15 của chu kì trứng đạt 7-8mm, ngày thứ 17 của chu kì trứng đat 9-11mm, ngày thứ 19 của chu kì trứng chỉ có 12-15mm, đến ngày thứ 21 thì bs nói trứng đang xẹp rồi, và chi định cho quan hệ và bảo tháng sau có kinh thì đến uống thuôc kích trứng, ko nói gì thêm. đến nay vc mình quan hệ đã 20 ngày, và mình chậm kinh so với 3 chu kì gần nhất là 11 ngày mà thử que lên 1 vạch, vầy với kích thước trứng như vậy mình có thể có em bé đc ko các mẹ? có mẹ nào giống mình ko?
     
  17. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,031
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Em đang sang tháng thứ 4 mà nghén vẫn ko hết ạ, sợ ăn ko thích cơm thịt cá .................. ăn linh tinh. Đặc biệt là không ngủ được, nôn thì ít thôi. Mẹ nào có cách ngủ được cho bà bầu mách em với ạ.
     
  18. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, 15 tuần vẫn chưa hết hả chị ? EM mới có 10 tuần thôi mà đã chán lắm rồi ý. Ng cứ như trên mây, đi đâu cũng cái khẩu trang ??!!!!
     
  19. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    E còn sợ ăn, sợ tiếng ồn, sợ đủ thể loại mùi.... :(
     
  20. hadi_nguyen

    hadi_nguyen Bột trà xanh Thái Nguyên - Nguyên chất

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    1,278
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là con gái khổ đủ đường. M tập 2 đây, nhỡ kế hoạch sinh hơi dầy xíu nhưng mà cố đứa này cho hoàn thành nhiệm vụ, nghén ngẩm mệt mỏi lắm lắm rồi ý. 2 tập nghén cũng như nhau k cải thiện đc mấy. Buồn và chán quá cả nhà ạ.
     

Chia sẻ trang này