Hội chứng ruột kích thích là một bệnh không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn ở trên toàn thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Tiêu hóa Thế giới, khoảng 7-10% dân số trên thế giới mắc bệnh này. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người bệnh. Hiện nay chưa có thuốc điều trị dứt điểm, do đó mỗi người cần có kiến thức đầy đủ về bệnh để phòng ngừa cũng như cải thiện tình trạng bệnh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho mọi người một cái nhìn tổng quan nhất về hội chứng ruột kích thích. 1. Hội chứng ruột kích thích – IBS (đại tràng co thắt) là gì? Hội chứng ruột kích thích – IBS (Irritable Bowel Syndrome) là tình trạng rối loạn chức năng ruột mạn tính bao gồm đau bụng, cảm giác đầy bụng và rối loạn đại tiện. 2. Nguyên nhân gây ra hội chứng ruột kích thích Hiện nay, chưa có một nguyên nhân rõ ràng nào gây nên hội chứng ruột kích thích. Đa số trường hợp rối loạn chức năng ruột đều do yếu tố sinh lý trong cơ thể gây ra, song cũng không thể phủ nhận rằng nó còn chịu tác động của các yếu tố tâm lý xã hội. Thường thì hai yếu tố này sẽ tác động qua lại lẫn nhau và gây nên biểu hiện rối loạn trong cơ thể. Sau đây là một số nguyên nhân gây nên hội chứng ruột kích thích Rối loạn khuẩn chí đường ruột Đây là tình trạng gia tăng quá mức các vi khuẩn có hại trong đường ruột, gây nên các biểu hiện như tiêu chảy, táo bón,…Hiện nguyên nhân này vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn. Viêm niêm mạc mức độ tiềm tàng Có dấu hiệu tổn thương niêm mạc ở dạ dày, tá tràng,… nhưng chưa biểu hiện rõ ràng. Tăng nhạy cảm nội tạng Tăng nhạy cảm nội tạng là biểu hiện nhạy cảm của ruột đối với các hoạt động sinh lý diễn ra trong cơ thể như sự co giãn cơ trong lòng ruột, tăng cảm giác đau đối với quá trình lưu thông khí bình thường diễn ra trong lòng ruột. Sau nhiễm khuẩn Một số nghiên cứu của Tổ chức Tiêu hóa trên thế giới cũng chỉ ra rằng, ở một số bệnh nhân sau khi bị viêm dạ dày, ruột cấp xuất hiện các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (hội chứng ruột kích thích hậu nhiễm trùng). Rối loạn hoạt động tiêu hoá: Tăng phản xạ giữa dạ dày và ruột (đáp ứng co bóp quá mức) sau ăn dẫn đến tình trạng đau bụng, các cơn co thắt quá mức với biên độ cao ở đại tràng. Việc ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ cũng làm tăng tính thấm với ruột, gây nên các phản ứng quá mẫn. Các thức ăn giàu tinh bột lên men (bánh mì, bánh ngọt,…) kém hấp thu ở ruột non, chúng bị đẩy xuống đại tràng khiến đại tràng bị kích thích, tăng tiết dịch tiêu hóa. Sự biến đổi nội tiết tố ở nữ giới Sự biến đổi hormon ở nữ giới trong thời kỳ kinh nguyệt cũng ảnh hưởng đến chức năng ruột (độ nhạy cảm của trực tràng cao hơn so với lúc bình thường) Trầm cảm Trầm cảm là một yếu tố tâm lý xã hội tác động trực tiếp tới hội chứng ruột kích thích. Ở những người bị rối loạn cảm xúc, lo âu do bị thiếu hụt Serotonin thì biểu hiện rõ nhất trên hệ tiêu hóa (đau bụng, rối loạn tiêu hóa,…). Bởi vì khoảng 80% serotonin của cơ thể nằm trong các tế bào ở đường tiêu hóa, nó có vai trò điều hòa chuyển động của ruột (kích thích tế bào thần kinh và nhu động ở ruột). Xem thêm: Phác đồ điều trị hội chứng ruột kích thích [Cập nhật] (imiale.com)