Phải Kiêng Qh Bao Lâu?

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi An Cốt Nam, 26/4/2017.

  1. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em họ em bị thai ngoài tử cung ( thai thì sẩy tự nhiên, nhưng phôi thai vẫn phát triển ) lên PSTW khám mãi mới ra, do HCG cao quá mà siêu âm ko thấy thai, sau đó chọn cách tiêm để đẩy ra, gần 2 tháng mới sạch HCG mới về bt. Trường hợp như này phải kiêng 6th à cm? hay 3th cũng dc vì bs ko dặn j hết :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi An Cốt Nam
    Đang tải...


  2. maihoa911

    maihoa911 Thuốc đông y gia truyền Gia Cát

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Em thì ko rõ lắm vụ này, nhưng em thấy khi sinh cũng kiêng 3 tháng, vậy có thể mình cũng chỉ kiêng 3 tháng là được ấy ạ.
     
    An Cốt Nam thích bài này.
  3. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Mình thấy sảy ở những tháng đầu thai kỳ thì bác sĩ cũng thường bảo khoảng 3 tháng là có bầu lại được.
    Còn quan hệ thì nếu sức khỏe đã về bình thường thì chỉ cần kiêng 2 tháng là tốt rồi.
     
    An Cốt Nam thích bài này.
  4. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, bt sinh nở thì tầm 3th nhưng có người còn sớm hơn đã triển rồi, em nghĩ khoản này có khi tầm 3th cũng ok rồi
     
  5. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng ah, cảm ơn mn nhiều ạ
     

Chia sẻ trang này