Khi có bệnh về thanh quản, những cơn ho của bé nghe sâu (như tiếng nổ). Những cơn ho sẽ trở nên dồn dập hơn vào buổi tối. Nếu bị nặng, tiếng ho của bé sẽ phát thành âm thanh to. Bệnh do một loại virus, thường gây khó thở cho bé. Trường hợp này bạn nên đưa bé đi khám sớm. Ngoài ra, với mỗi tiếng ho (hoặc các triệu chứng đi kèm), bạn có thể phân biệt nguyên nhân gây ho ở bé, tổng hợp từ Babycenter. Bé bị dị ứng, hen suyễn hoặc những tác nhân khác từ môi trường Bé bị hen suyễn có xu hướng bị ho nặng hơn vào buổi đêm. Các dấu hiệu khác của chứng hen suyễn là bé thở khò khè, khó thở… Các bé cũng dễ bị ho khi phải sống trong môi trường khói thuốc lá hay nhiều bụi bẩn, không khí ô nhiễm (lông mèo hoặc bụi bẩn...). Bé bị viêm phổi Bé xuất hiện những cơn ho liên tục, khó thở, sốt… Đây là dấu hiệu đầu tiên khi phổi của bé có vấn đề. Bạn nên đưa bé đi khám sớm. Viêm xoang Nếu bé ho, kèm theo dấu hiệu chảy nước mũi kéo dài khoảng 10 ngày (hoặc hơn) mà không có dấu hiệu nào khác, bạn nên đưa bé đi khám. Trường hợp này cảnh báo bé mắc chứng viêm xoang. Nguyên nhân là do vi khuẩn đã xâm nhập vào khoang mũi và khiến dịch mũi của bé chảy tràn vào cổ họng, làm bé bị ho. Bác sĩ sẽ kết luận có phải bé mắc chứng viêm xoang thật hay không; sau đó, bác sĩ sẽ chỉ định việc dùng kháng sinh cho bé. Khi chứng viêm xoang hết thì những cơn ho của bé cũng tự chấm dứt theo. Bé nuốt hoặc hít phải một vật Bé bị ho mà không kèm theo bất kỳ dấu hiệu liên quan nào khác (như chảy nước mũi, sốt) hoặc mũi bé bị mưng mủ thì có thể bé đang bị vướng một vật nhỏ trong mũi. Bạn nên đưa bé đi khám để bác sĩ kiểm tra tình trạng mũi và cổ họng của bé. Bé bị xơ nang Tỷ lệ mắc chứng bệnh này ở bé là 1/3000. Dấu hiệu thường thấy là bé ho kèm theo đờm xanh, đờm vàng. Các triệu chứng khác là bé bị táo bón, bé chậm tăng cân. Khi bé bị cảm lạnh Nếu mắc chứng cảm lạnh, bé sẽ xuất hiện kèm theo các dấu hiệu như chảy nước mũi, hắt hơi, chảy nước mắt, kém ăn, hơi sốt và bị ho. Bé bị nhiễm virus đường hô hấp Các chứng bệnh về hô hấp có liên quan đến virus thường khá phổ biến với các bé. Bé bị mắc chứng bệnh về hô hấp thường có dấu hiệu tương tự như khi bé bị cảm lạnh nhưng những cơn ho lại trầm trọng hơn. Chứng bệnh về hô hấp nở rộ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm nay tới tháng 3 năm sau. Một trong những dạng bệnh nguy hiểm nhất là chứng viêm tiểu phế quản (hoặc viêm phổi), đặc biệt với những bé dưới 1 tuổi.