Phân biệt các loại cây tràm hiện có ở Việt Nam Phân loại theo hợp chất thì có hai nhóm chính nhóm Giàu terpinen-4-ol được gọi là tinh dầu tràm trà (tea tree oil) Giàu cineole được gọi là tinh dầu tràm cajuput (cajeput oil). Một số loại tràm hiện nay ở Việt Nam Các loại tràm hiện nay đang có ở Việt Nam tràm cajuput (M. Cajuputi), tràm năm gân (M. quinquenervia), tràm trà (M. alternifolia), trong đó tràm cajuput là loài nguyên sản ở Việt Nam, tràm năm gân và tràm trà là những loài mới nhập trong những năm gần đây, có triển vọng lớn trong việc phát triển tinh dầu, là loài được nhiều nước trồng và có tinh dầu được bán nhiều nhất trên thế giới. Tràm Trà Tràm trà (Melaleuca alternifolia Maiden & E. Betche ex Cheel) là một trong những loài cây chính để sản xuất tinh dầu ở Australia và một số nước trên thế giới, là loài cây gỗ nhỏ đến gỗ nhỡ, có phân bố tự nhiên chủ yếu tại 28[SUP]o[/SUP]54' đến 31[SUP]o[/SUP]23' vĩ độ Nam ở bang New South Wales (NSW) của Australia. Tinh dầu tràm trà được sử dụng rộng rãi trong sản xuất mỹ phẩm, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, nước súc miệng, trị một số bệnh ngoài da, chữa viêm xoang, bảo quản lương thực, v.v. Tinh dầu tràm trà gồm hai nhóm chính là (i). Nhóm giàu là terpinen-4-ol, (ii). Nhóm giàu 1,8-cineole. Hiện nay ở Australia mới sản xuất tinh dầu giàu terpinen-4-ol, còn ở nước ta đang nghiên cứu chọn giống theo cả hai hướng là giàu terpinen-4-ol và giàu 1,8-cineole (có thể đạt tỷ lệ 72-74%). Hình ảnh cây tràm tra Hình ảnh cây tràm trà Hình ảnh cây tràm trà Hình ảnh cây tràm trà Hình ảnh cây tràm trà Tràm năm gân Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia (Cav.). S.T. Blacke) là loài cây gỗ nhỡ, có phân bố tự nhiên ở vĩ độ 8[SUP]o[/SUP]21' đến 33[SUP]o[/SUP]52' Nam, tại Papua New Guinea, đến ven biển Australia. Đây là loài được nhập vào nước ta từ đầu những năm 1990, có sinh trưởng nhanh hơn các xuất xư Tràm cajuput của ta , đã bước đầu được chọn giống theo hướng giàu 1,8-cineole. Tràm năm gân hiện đang được trồng khảo nghiệm tại Thạnh Hóa (Long An), Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) và Ba Vì (Hà Nội) và đã chọn được một số giống có hàm lượng tinh dầu 1,4-1,8% (gấp đôi Tràm gió của ta), có tỷ lệ 1,8-cineole cao hơn 65%, trong khi Tràm gió của ta chỉ có tỷ lệ 1,8-cineole thường chỉ 15-50%, ít khi đạt 50-60%. Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Hình ảnh cây tràm năm gân Tràm cajuput (tràm gió) Tràm cajuput (Melaleuca cajuputi Powell) là loài cây bụi nhỏ, cây bụi và cây gỗ nhỡ, có phân bố tự nhiên ở nhiều vùng ven biển đến các tỉnh vùng trung du như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đây cũng là một trong những loài được dùng để sản xuất tinh dầu giàu 1,8-cineole. Tuy vây, các nghiên cứu gần đây cho thấy ở Việt Nam loài này cũng gồm hai nhóm là: (i). Nhóm giàu 1,8-cineole là Tràm gió (M. cajuputi subsp. cajuputi) tỷ lệ 1,8-cineole có thể 30-70%), có phân bố ở Việt Nam, Indonesia. (ii).Nhóm nghèo 1,8-cineole là Tràm cừ (M. cajuputi subsp. cumingiana) tỷ lệ 1,8-cineole chi ở dạng vết đến 0,7%, có phân bố ở Việt Nam và Thái Lan. Hình ảnh cây tràm gió (Khuynh diệp) Hình ảnh cây tràm gió (Khuynh diệp) Hình ảnh cây tràm gió (Khuynh diệp) (Nguồn tinh dầu tràm)
Ðề: Phân biệt các loại cây tràm hiện có ở Việt Nam nhiều loại quá nhỉ Cứ mua dầu tràm mà ko hiểu loại nào
Ðề: Phân biệt các loại cây tràm hiện có ở Việt Nam Vâng ạ, hiện rất nhiều nhầm lẫn tùm lum các loại tràm ạ!
Theo mình, cây khuynh diệp và tràm gió (cajeput khác nhau bạn ạ) mặc dù thành phần chính là 1.8 cineol có nhiều trong tinh dầu tràm gió. Khuynh diệp thuộc dòng Eucalyptus Còn tràm gió là dòng Melaleuca Từ cajeput hay cajuput là tiếng indonesia, ở đó họ cũng sản xuất tràm thủ công như Việt Nam. Tinh dầu tràm ở indonesia.