Phần Lan V Bỉ: Các Số Liệu Thống Kê Nói Gì

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi mpiekut76, 23/6/2021.

  1. mpiekut76

    mpiekut76 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/5/2021
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Bỉ đã không thể đánh bại Phần Lan trong bảy lần gặp nhau gần đây nhất (D3 L4), chiến thắng cuối cùng của họ trước Phần Lan bắt đầu từ tháng 10 năm 1968, tại vòng loại World Cup (6-1).

    Không có trận nào trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa Phần Lan và Bỉ xuất hiện nhiều hơn 2 bàn thắng.

    Cho đến nay, Phần Lan mới chỉ có hai cú sút trúng đích trong hai trận đấu của M88 tại EURO 2020. Kể từ năm 1980, không đội nào có ít hơn 4 cú sút trúng đích trong 3 trận vòng bảng của họ tại Giải vô địch châu Âu.

    Bỉ đã thắng trận cuối cùng ở vòng bảng trong 4 lần tham dự các giải đấu lớn gần đây nhất (EURO và World Cup), kể từ khi để thua 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở EURO 2000.

    Mỗi trận đấu trong số hai trận đấu của Phần Lan tại EURO 2020 đều kết thúc với tỷ số 1-0, chiến thắng trước Đan Mạch và thất bại trước Nga. Đội duy nhất có 3 trận liên tiếp kết thúc với tỷ số 1-0 trong cùng một giải đấu vô địch châu Âu là Hy Lạp tại EURO 2004, đội đã giành cúp vô địch năm đó.
    [​IMG]
    Bỉ sẽ tìm cách giành chiến thắng 100% các trận vòng bảng của họ trong giải đấu lớn thứ hai liên tiếp (3/3 tại World Cup 2018), trong khi đó sẽ là lần đầu tiên họ thắng tất cả các trận vòng bảng trong một giải đấu duy nhất. của Giải vô địch châu Âu.

    Sau khi thắng bốn trận liên tiếp vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020, Phần Lan chỉ thắng một trong tám trận gần đây nhất trên mọi đấu trường (D2 L5), không thể tìm thấy mành lưới trong ba trong bốn trận gần nhất, tất cả đều là thất bại.

    Kể từ sau World Cup 2014, hai cầu thủ châu Âu có nhiều đường kiến tạo nhất tại các giải đấu quốc tế lớn (World Cup & Euro) là cặp Eden Hazard (9) và Kevin De Bruyne (8) của Bỉ. Thật vậy, cả hai cầu thủ đã kiến tạo trong trận gặp Đan Mạch lần trước, trở thành bộ đôi dự bị đầu tiên cùng đồng đội hỗ trợ trong một trận đấu tại Giải vô địch châu Âu kể từ Robin van Persie và Arjen Robben năm 2008 (cho Hà Lan đấu với Pháp).

    Eden Hazard đã thực hiện năm pha kiến tạo trong bảy lần ra sân cho Bỉ tại Giải vô địch châu Âu, trong đó có một pha vào lưới Đan Mạch ở MD2. Kể từ năm 1980 (theo như chúng tôi có dữ liệu này), trung bình của Hazard là một pha kiến tạo cứ sau 98 phút là thành tích tốt nhất của bất kỳ cầu thủ nào đã có ít nhất năm lần ra sân trong giải đấu.

    Joel Pohjanpalo đã có 42% số cú sút của Phần Lan tại EURO 2020 cho đến nay (5/12), không có cầu thủ Phần Lan nào ghi nhiều hơn hai lần ghi bàn ở giải đấu này.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mpiekut76
    Đang tải...


Chia sẻ trang này