Phần mềm dạy học tương tác được đánh giá là giải pháp giáo dục hiện đại, khơi dậy lại cho trẻ niềm say mê và hứng thú khi học tập trên trường. Bạn lo lằng khi con mình đến lớp học uể oải? Bé mệt? Sợ cô giáo? Không hẳn vậy. Cũng giống như chúng ta nếu làm đi làm lại quá nhiều một nhiệm vụ dẫn đến nhàm chán và mất cảm hứng. Điều này xảy ra thường xuyên với người lớn, không riêng gì trẻ em. Học sinh bậc mầm non hàng ngày phải đến lớp không phải chỉ toàn chơi, các bé phải học chữ, tập viết, học tính, tập đọc… cũng như những nhân viên đi làm đến văn phòng chỉ toàn gõ phím và gõ phím, sự nhàm chán sẽ bao phủ cuộc sống, gây mất hứng thú với việc học tập. Nhưng làm sao khiến trẻ yêu thích và đam mê tìm hiểu kiến thức? Đáp án không phức tạp như mọi người chúng ta vẫn tưởng. Trong nhiều năm gần đây đã có một phương pháp nhằm cải thiện cảm hứng và thái độ học tập ở bậc mầm non, đó là mô hình lớp “ lớp học tương tác” cùng với phần mềm dạy học tương tác. Phần mềm dạy học tương tác là gì? Phần mềm dạy học tương tác là các phần mềm học được cài đặt và ứng dụng trên các thiết bị dạy học tương tác hiện đại mà học sinh có thể tương tác trực tiếp tại thiết bị điện tử cũng như điều khiển và thao tác chọn câu trả lời hay hình ảnh minh họa ngay trên màn hình tương tác cảm ứng. Với phần mềm dạy học tương tác học hiện đại này, học sinh nhớ lâu hơn do hình ảnh trực quan, hấp dẫn, giáo viên dễ dàng nắm rõ tình hình học tập của lớp, tới từng học sinh và đặc biệt là có thể sử dụng tối đa thời gian của mỗi tiết học. Hiện tại, đã có trên 320 trường tiểu học và mầm non ở 20 tỉnh thành triển khai sử dụng phần mềm tương tác tại Việt Nam. Ý kiến của những người sử dụng phần mềm dạy học tương tác “Với phần mềm dạy học tương tác, tôi thấy học sinh hiểu bài hơn rất nhiều so với trước đây nếu chỉ dùng máy chiếu và phần mềm PowerPoint…” theo lời nhận định của cô giáo Phan Nguyễn Huỳnh Như (GV trường tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội). Chị Vũ Nhật Mai , phụ huynh học sinh Trần Hương Lan lớp A3 trường mầm non Ngôi Sao Sáng cho hay: “Tôi thấy cháu rất hứng thú và luôn mong đợi khi có tiết học tương tác…”. Phụ huynh Phạm Lê Hoàng thì tâm sự: “Con nói là con thích đi học, vì con được thoải mái đổ màu, vẽ chữ và chơi với chữ số trên phần mềm dạy học tương tác. Tôi hoàn toàn an tâm vì tình hình học tập của con còn được nhà trường gửi liên lạc hàng ngày qua Sổ liên lạc điện tử” . Trong bài phát biểu gần đây gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Xuân Tiến, trưởng phòng giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) đã đề nghị Bộ xem xét hình thành các mô hình trường học sử dụng thiết bị và phần mềm dạy học tương tác để ứng dụng và chia sẻ kinh nghiệm trong đội ngũ giáo viên. Tất cả ai cũng biết, trẻ đam mê, thích thú khi đi học thì mỗi ngày đến trường của trẻ sẽ là một ngày vui. Tuy nhiên, để trẻ có được niềm vui trên, bên cạnh sự quan tâm và nỗ lực từng ngày rất nhiều của thầy cô, cha mẹ, thì việc cho phép áp dụng các giải pháp giảng dạy hiện đại ứng dụng thiết bị và phần mềm dạy học tương tác hiện đại như mô hình lớp học tương tác vào các trường mầm non rất đáng được khuyến khích.
Hiện nay, phần mềm này đang được áp dụng phổ biến tại nhiều trường học và các cơ sở học ngoại ngữ. Tuy nhiên, một số gia đình có nhu cầu và điều kiện vẫn cố gắng đầu tư tại nhà cho con bạn à