Sau khi mới chào đời, da trẻ sẽ có những lớp mỏng màu trắng bong ra. Đó chính là lớp bảo vệ trẻ... Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, mẹ nào cũng mong được nhìn thấy hình hài đáng yêu, bụ bẫm của con. Nhưng khi tận mắt chứng kiến con chào đời, nhiều mẹ "mới toanh" sẽ không khỏi ngạc nhiên về bề ngoài đặc biệt là làn da của bé không được như mình tưởng tượng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các hiện tượng này các mẹ không cần quá lo lắng và thất vọng, đây chỉ là một số hiện tượng thông thường của trẻ trong giai đoạn mới sinh. Để các mẹ yên tâm hơn, dưới đây là một vài sự thật về làn da của trẻ sơ sinh mà các mẹ nên biết. 1. Có những lớp da mỏng màu trắng bong ra Khi ở trong bụng mẹ, bé được bao bọc bởi nước ối. Điều này khiến da bé được phủ một lớp màu trắng để bảo vệ bé khỏi môi trường nước, lớp màu trắng này được gọi là vernix. Khi bé tiếp xúc với không khí bên ngoài, chất vernix sẽ bị cọ xát và dần mất đi. Các chất màu trắng này sẽ trở nên khô ở da bé và bắt đầu bong ra. Trẻ mới sinh sẽ không có làn da đẹp như nhiều mẹ vẫn tưởng (Ảnh minh họa) Đây là nguyên nhân giải thích tại sao trong khoảng 24 giờ sau lần tắm đầu tiên của bé, có những lớp màu trắng đục bong ra. Toàn bộ cơ thể của bé sẽ được lột sạch lớp vernix (nhất là ở trên bàn tay và bàn chân). Đừng cố gắng bóc lớp da mỏng này ra hãy để cho nó hoàn toàn tự nhiên. Không cần thiết để xoa kem dưỡng ẩm cho bé đâu. Đây là một hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, hiện tượng này thường chỉ kéo dài trong 1-2 tuần, do đó các mẹ không cần phải hốt hoảng khi thấy hiện tượng này xuất hiện trên da của trẻ, chỉ khi bé có sắc tố vàng da, mẹ mới cần đưa bé đi khám. Bài liên quan: 2. Da bé nổi nhiều mụn sữa Làn da của trẻ sơ sinh rất dễ mọc mụn, khoảng 30 – 40% bé mới sinh bị mọc mụn sữa. Các nốt mụn này có màu trắng, cứng giống như ngọc trai và có kích thước nhỏ bằng một nốt tàn nhang nhỏ. Mụn sữa thường được tìm thấy rải rác trên khuôn mặt, đặc biệt là vùng má, mũi, xung quanh mắt hoặc có thể sẽ lan rộng hơn trên da đầu, và trên khắp cơ thể của bé. Mụn sữa không nguy hiểm, thường tự hết trong vài tuần, cũng có thể đến vài tháng, nếu sau 3 tháng mụn vẫn chưa biến mất thì các mẹ nên nhớ đưa bé đi khám. 3. Da bé mỏng như một… tờ giấy Da trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh rất mỏng manh, chỉ bằng 1/5 so với da người lớn. Với làn da mỏng này, mẹ thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu dưới da bé, nếu để ý mẹ có thể dùng cách này để đo thân nhiệt và tâm trạng của bé. Lúc bé giận, khóc hay nóng, da sẽ ửng đỏ lên. Còn khi lạnh, bàn chân và bàn tay bé sẽ hơi xanh tái, lúc này hãy ôm bé vào lòng ủ ấm và mặc thêm áo cho bé. Da mỏng, cấu trúc chưa ổn định nên dễ bị tổn thương, dị ứng và nhiễm trùng. Hơn 90% các bệnh về viêm da ở trẻ sơ sinh là do vi khuẩn tấn công từ bên ngoài. Do đó các mẹ cần lưu giữ vệ sinh da bé sạch sẽ và giữ thoáng mát. 4. Da bé rất dễ bị cháy nắng Da bé rất nhạy cảm nên dù mẹ có cố gắng bảo vệ bé khỏi ánh nắng như thế nào đi nữa thì tình trạng cháy nắng vẫn rất dễ xảy ra. Những vết tấy đỏ và rát như vết bỏng có thể chỉ xuất hiện sau khi bé ở ngoài nắng vài giờ, do đó mẹ rất khó có thể nhận ra. Để bảo vệ an toàn cho làn da của bé, mẹ hãy hạn chế cho bé tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhất là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều vì đây là thời điểm tia cực tím có cường độ mạnh nhất. Khi cho bé da ngoài, mẹ nhớ cho bé mặc quần áo dài, đội nón rộng vành để da bé được che chắn tối đa. Làn da của trẻ sơ sinh rất dễ bị cháy nắng nên mẹ cần phải lưu ý tránh cho trẻ tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời (Ảnh minh họa) 5. Bé sơ sinh không cần tắm hàng ngày Trẻ sơ sinh không nhất thiết ngày nào cũng phải tắm bởi tắm quá nhiều sẽ gây tổn thương cho làn da mỏng và nhạy cảm của bé. Chính vì vậy, trong vài tuần đầu, mẹ chỉ cần làm sạch bé bằng cách vệ sinh mỗi lần thay tã, lau rửa tay chân, mặt mũi. Sau khi tắm xong, hãy lau khô hết nước dính trên người bé, nhất là những chỗ da gấp khúc như khuỷu tay, nách hay bẹn. Để đảm bảo cho bé không bị nhiễm lạnh thì sau mỗi lần tắm, mẹ nhớ dùng khăn tắm để ủ ấm bé. 6. Da tiếp xúc da rất tốt cho bé Trẻ sơ sinh mới chào đời được tiếp xúc với làn da của mẹ là một điều vô cùng tốt. Đây là cách để trẻ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mẹ và giúp bé phân biệt được mẹ với những người khác. Thể hiện tình yêu với bé con qua những cái ôm trìu mến là món quà tuyệt vời nhất mẹ dành tặng bé mỗi ngày. Mẹ có thể thực hiện các bài mát - xa tay, chân, bụng giúp bé cảm thấy dễ chịu và tăng tình cảm mẹ con.
Ðề: "Phanh phui" 6 sự thật thú vị về làn da trẻ sơ sinh Du lịch thế giới qua những lễ hội hấp dẫn nhất diễn ra trong tháng 1 1. LỄ HỘI CÂU CÁ HỒI TRÊN BĂNG SANCHEONEO HWACHEON, HÀN QUỐC Từ ngày 4 đến 26/1 là thời điểm diễn ra lễ hội câu cá hồi trên băng tại huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon. Đây là vùng hẻo lánh, băng giá suốt mùa đông và con sông tại đây được phủ một lớp băng dày. Lễ hội là dịp du khách có thể thử câu cá, bắt cá bằng tay, chơi trượt tuyết, bóng băng, đắp tượng tuyết… Bên cạnh các hoạt động và chương trình vui chơi giải trí, nơi đây còn có trưng bày những bức tượng tuyết phải mất 20 tuần mới làm xong. Du khách cũng có thể nếm thử món gỏi cá hồi hay cá hồi nướng, rất ngon và bổ dưỡng. Từ ngày 4 đến 26/1 là thời điểm diễn ra lễ hội câu cá hồi trên băng tại huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon. Ảnh: Magazine.seoulselection Tham khảo danh sách KHÁCH SẠN HÀN QUỐC giá ưu đãi cực tốt chỉ có tạiiVIVU.com 2. LỄ HỘI BĂNG ĐĂNG CÁP NHĨ TÂN, TRUNG QUỐC Thành phố Cáp Nhĩ Tân nằm tại khu vực biên giới giáp Nga và Mông Cổ, nhiệt độ trung bình vào tháng 1 ở đây có lúc rơi xuống -18 độ C, thời tiết giá lạnh đã trở thành lợi thế của thành phố này để tổ chức lễ hội băng đăng quốc tế. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm, bởi đây là thời điểm Cáp Nhĩ Tân lạnh nhất trong năm. Tại lễ hội này, du khách có thể ngắm nhìn các tác phẩm vào ban ngày, hoặc cũng có thể chứng kiến những bức tượng lấp lánh với hệ thống đèn điện vào ban đêm. Ngoài ra du khách còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa dân gian địa phương hay tham gia các hoạt động mùa đông hấp dẫn. Tại lễ hội này, du khách có thể ngắm nhìn các tác phẩm vào ban ngày, hoặc cũng có thể chứng kiến những bức tượng lấp lánh với hệ thống đèn điện vào ban đêm. Ảnh: Robinskey.com 3. LỄ HỘI YAMAYAKI, NHẬT BẢN Lễ hội Yamayaki diễn ra vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 1 tại Nara, Nhật Bản. Lễ hội đốt lửa này được tổ chức để loại bỏ các loài gây hại cho cây trồng và các loại cây đã chết để giúp cho đất đai có thể tươi tốt hơn trong mùa xuân. Trong cái lạnh của mùa đông, khi những ngọn lửa được thắp lên trong những lời cầu nguyện, sẽ là một cảm giác rất đặc biệt đối với những du khách lần đầu được trải nghiệm. Lễ hội Yamayaki diễn ra vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 1 tại Nara, Nhật Bản. Ảnh: Fest300 Tham khảo danh sách KHÁCH SẠN NHẬT BẢN giá ưu đãi hấp dẫn tại iVIVU.com 4. LỄ HỘI ATI – ATIHAN, PHILIPPINES Lễ hội này diễn ra vào tuần thứ 3 trong tháng 1 tại Kalibo, Philippines. Lễ hội Ati-atihan của đảo Panay kéo dài suốt ba ngày với những đám rước của các lữ đoàn “chiến binh” Ati-ati, người bôi đầy bồ hóng đen và mặc những bộ đồ sặc sỡ nhiều màu. Giữa những tiếng hò reo, họ sẽ nhảy múa và tràn ra đường phố. Tất cả mọi người, kể cả du khách đều được mời tham gia vào lễ hội. Không khí rộn ràng của lễ hội. Ảnh: Aklanforum 5. LỄ HỘI PONGAL Ở SINGAPORE Du lịch Singapore bạn sẽ có cơ hội tham gia vào lễ hội Pongal được tổ chức vào tháng 1 dương lịch hàng năm và kéo dài trong 4 ngày với những hoạt động khác nhau để ăn mừng vụ mùa bội thu. Lễ hội Pongal ban đầu được tổ chức để ăn mừng vụ mùa bội thu tại Nam Ấn nơi nông nghiệp là nguồn sinh sống chủ yếu của người dân. Tại Singapore, những gia đình theo đạo Hindu bắt đầu ngày này với việc chuẩn bị Pongal ( xôi ngọt được nấu bằng hỗn hợp sữa, gạo và đường) trong một chiếc nồi mới dâng lên thánh thần để cầu an. Du lịch Singapore bạn sẽ có cơ hội tham gia vào lễ hội Pongal được tổ chức vào tháng 1 dương lịch hàng năm và kéo dài trong 4 ngày. Ảnh: singaporesensetravel Đặt phòng KHÁCH SẠN SINGAPORE giá chỉ từ 210.000 VND 6. LỄ HỘI TIMKAT, ETHIOPIA Timkat là lễ hội tuyệt vời nhất trong năm của người Ethiopia, được tổ chức từ ngày 18 đến 20/1 hàng năm, tức là hai tuần sau lễ Giáng sinh của người dân nước này. Lễ hội tái hiện lại lễ rửa tội của Chúa Jesu trên sông Jordan. Vào ngày lễ, người dân Ethiopia sẽ mặc trang phục truyền thống toàn một màu trắng tinh, trong khi đó, các linh mục mặc áo lễ satin và nhung đủ màu sắc, cầm theo những chiếc ô nhung to được thêu kim tuyến lấp lánh.