Zika là loại bệnh gây ra bởi virus Zika, truyền qua người thông qua vết cắn của muỗi thuộc chủng Aedes. Bệnh có các triệu chứng nhẹ kéo dài từ vài ngày đến một tuần sau khi muỗi cắn. Thông thường, người bị cắn không bị phát bệnh nhanh, do đó rất ít người nhận ra mình đã bị nhiễm bệnh. Virus này ít khi gây tử vong, nhưng việc phòng bệnh và tránh các rủi ro về sau vẫn là rất quan trọng. Dưới đây là 6 triệu chứng của virus Zika: Sốt: Sốt là triệu chứng khi nhiệt độ cơ thể con người vượt qua ngưỡng bình thường là 36 – 37 độ C (98 – 100 độ F). Khi nhiệt độ tăng cao, chúng ta sẽ cảm thấy lạnh cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường. Một số người còn mất nước trong cơ thể do nước tiểu và máu bị giảm. Để đối phó với bệnh, cơ thể phải được tiếp thật nhiều nước. Cơn sốt này do đó là cách để cơ thể chống chọi với virus Zika, và nó cũng không bao giờ nặng đến mức gây khó chịu và co giật. Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) Viêm kết mạc là khi các màng giữa các bề mặt bên trong của mí mắt và kết mạc mắt bị viêm. Bệnh làm cho các mạch máu nhỏ để trở nên rõ hơn, khiến mắt bị đỏ. Virus Zika gây kích ứng, gây chảy nước mắt và làm lông mi bị dính, gây đau đớn. Bệnh dễ lan truyền nên bạn hãy cẩn thận để không lây bệnh cho người khác. Các nhiễm trùng này không thể được điều trị bằng các thuốc kháng sinh, mà chúng sẽ tự khỏi. Nhức đầu / Đau nửa đầu Bệnh nhân có thể có cảm giác đau ở đầu. Măc dù đau đầu là triệu chứng chung của nhiều bệnh, song một cơn đau đầu đi chung với các triệu chứng khác của bệnh Zika có thể nói cho bạn biết rằng bạn đang bị nhiễm bệnh. Tìm hiểu thêm tại: http://cafebuoisang.me/suc-khoe/pha...s-zika-wallpost&utm_campaign=virus-zika-forum
Rất khó để bạn xác định rằng bạn có đang bị nhiễm virus Zika hay không. Đó là vì các triệu chứng của bệnh này rất khó hoặc thậm chí là không thể nhận ra. Điều này có nghĩa rất nhiều người sẽ không được chữa trị kịp thời và có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới đây là những cách bạn có thể áp dụng để phòng bệnh hoặc chữa bệnh: Cách phòng bệnh Cách tốt nhất để phòng bệnh từ virus Zika là tránh đi đến các quốc gia và khu vực được thông báo là phát bệnh. Bằng cách này bạn đã tự cách ly bản thân khỏi nguy cơ nhiễm bệnh – cũng là cách thông minh nhất mà bạn có thể làm. Mặc dù vậy, nếu bạn bắt buộc phải đến một địa điểm nào đó có sự xuất hiện của virus Zika, bạn vẫn có thể làm 4 cáchtiếp theo sauđây để ngăn chặn cơn bệnh. 1. Cách 1: Mặc quần dài, áo tay dài Bất lợi duy nhất của việc mặc quần áo dài là việc bạn có thể đổ mồ hôi bởi virus Zika chủ yếu ở những khu vực nóng trên thế giới. Vì thế, hãy luôn mang theo nhiều nước để ngăn chặn sự thoát nước. Cách 2: Ở tại những nơi mà cửa và cửa sổ được bảo vệ Điều này sẽ khiến bạn không bị muỗi cắn – qua đó giảm nguy cơ nhiễm bệnh trong khi bạn đang làm công việc của mình. Cách 3: Mắc màng khi ngủ Khi bạn ngủ, bạn rất dễ bị muỗi cắn. Do đó bạn cần mắc mùng trước khi ngủ để bảo vệ bản thân khỏi virus. Tìm hiểu thêm tại: http://cafebuoisang.me/suc-khoe/nhu...-wallpost&utm_campaign=phong-virus-zika-forum
Bây giờ thấy bảo ở Việt nam cũng có, mà thấy bảo là do muỗi gây ra nên càng dễ bùng phát, bây giờ đúng thật là lắm loại bệnh nguy hiểm thật