Thông tin: Phát triển cảm xúc cho trẻ từ sớm giúp tăng chỉ số EQ của trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi pe bin, 15/12/2014.

  1. pe bin

    pe bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Phát triển cảm xúc cho trẻ là một trong những điều cần có được sự quan tâm đúng mực. Trí thông minh cảm xúc là một trong 3 loại hình thông minh cơ bản của con người.

    Phát triển trí thông minh cảm xúc cần được bắt đầu từ cách thể hiện cảm xúc phù hợp trong những trường hợp cụ thể. Đây là nền tảng cho sự phat trien toan dien và chuẩn bị điều kiện cho tương lai thành công của trẻ.

    1. Cảm xúc của trẻ

    - Những năm tháng đầu đời, khi chưa biết nói, trẻ thể hiện cảm xúc bằng các biểu hiện của cơ thể: khoc, cười, giãy nãy,…
    - Trẻ thích tương tác và bắt chước một số biểu hiện của mẹ và những người xung quanh. Chú ý đến các biểu hiện của mọi người và chăm chú lắng nghe khi mọi người nói chuyện. Có nhu cầu được chú ý, vì vậy bé luôn cố gắng lôi kéo sự chú ý của bố mẹ và mọi người.
    - Trẻ bắt đầu có thể phát ra một số âm thanh, tuy không có nghĩa nhưng đó chính là cách trẻ giao tiếp, phản ứng đáp lại mẹ.
    - Trẻ chưa thể tự điều khiển cảm xúc của bản thân. Vì vậy gia đình cần giúp trẻ rèn luyện. Đơn giản nhất là cho trẻ học cách quan sát cảm xúc của mọi người, điều này cho bé học được cách điều khiển hành vi, lời nói của mình.

    2. Hỗ trợ để phát triển cảm xúc cho trẻ hiệu quả:

    - Quan sát, lắng nghe và tìm hiểu cảm xúc buồn, vui, tức giận, khó chịu của trẻ
    - Ghi nhận và khen cho những cố gắng của con. Khi làm sai, đừng nên mắng mà hãy nhẹ nhàng chỉ ra điểm chưa tốt, giải thích vì sao con không nên làm điều đó và định hướng cho trẻ tìm được cách đúng.
    - Giúp con hiểu điều nào là nên làm, điều gì là không nên. Phải lễ phép với người lớn, nhường nhịn người nhỏ hơn.
    - Cho trẻ tự do vui chơi cùng bạn bè, tham gia các hoạt động vui chơi gải trí thường xuyên, điều này giúp cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và não bộ hoạt động hiệu quả, giúp trẻ thông minh phát triển toàn diện
    - Tập cho trẻ tiếp xúc với sách từ nhỏ và đọc sách thường xuyên. Đối với trẻ nhỏ, các câu chuyện cổ tích, danh nhân, người tốt việc tốt,… rất tốt cho việc rèn luyện tính cách và gây dựng nền tảng đạo đức.
    - Tạo một môi trường sống, không khí gia đình luôn ổn định, vui vẻ, tránh các xung đột. Bố mẹ phải là tấm gương về cách sống tích cực để trẻ học hỏi. Cần cho trẻ thấy mình được yêu thương, biết cảm giác hạnh phúc, vui vẻ là như thế nào để nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.
    - Thường xuyên đưa trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện để trẻ thấu hiểu và xây dựng lòng nhân ái.

    Để hỗ trợ việc phát triển cảm xúc cho trẻ hiệu quả, dưới đây là những thông tin cần thiết về các cột mốc cơ bản về sự thay đổi trong nhận thức và thể hiện thái độ, hành vi:

    [​IMG]

    Các cột mốc cơ bản về phát triển cảm xúc cho trẻ​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pe bin
    Đang tải...


Chia sẻ trang này