Tư duy sáng tạo được định nghĩa một cách cơ bản là khả năng đưa ra phương pháp, biện pháp, lời giải… để giúp cho cá nhân, tổ chức, hệ thống… giải quyết vấn đề khó đang mắc phải Hiện nay, tư duy sáng tạo được ứng dụng trong hầu hết lĩnh vực của cuộc sống như: chính trị, văn hóa, kinh tế, kỹ thuật, giải trí… Đối với các nước phát triển thì đây là một ngành học mới cho trẻ vì nó giúp tăng tỉ lệ thành công sau này cho trẻ Mỗi trẻ em khi sinh ra đều có tư duy sáng tạo, bạn có thể thấy trẻ em có thể hỏi hàng trăm câu hỏi chỉ trong 1 ngày hay nếu để ý lúc trẻ đang chơi hoặc thực hiện một công việc nào đó thì chúng luôn tìm cách phá vỡ nguyên tắc hay rào cản cho phép của sự việc đó. Tư duy sáng tạo là như thế nhưng thực tế tại Việt Nam hầu hết khi lớn lên trẻ luôn trầm mặc và không còn hoạt bát như lúc nhỏ, khả năng xử lý vấn đề kém… Nguyên nhân xảy ra thực trạng như vậy là xuất phát từ những nguyên tắc tại các trường học phải tuân theo, thậm chí còn xuất phát từ sự bảo bọc của cha mẹ… Vậy để có được tư duy sáng tạo và trở nên thành công chúng ta nên rèn luyện tư duy sáng tạo từ bé cho trẻ em. Nên cho trẻ tiếp xúc với các lĩnh vực nghệ thuật như: mỹ thuật sáng tạo, âm nhạc… Kèm theo đó là phương pháp giáo dục đúng đắn Link tham khảo: https://skyart.edu.vn/
theo mình thì nên cho con tham gia nhiều hoạt động tập thể của trường, lớp, xóm giềng và các đa dạng các loại hình tư duy sáng tạo để biết con thích gì rồi tạo điều kiện cho con phát huy
Có thể kích thích sáng tạo của bé thông qua việc coi nhiều video hữu ích chứ đừng cho trẻ chơi game hay coi nhưng video thiếu giá trị. Vừa học vừa chơi luôn là một cách tốt để cho trẻ phát triển
công nhận nhưng mà để giám sát được thì không phải lúc nào cũng giám sát đc bọn chúng đâu vì nhãng ra lại xem video hoạt hình :v