Phòng bệnh mùa hè cho trẻ nhỏ Mùa hè ở nước ta có nhiệt độ nóng ẩm. Chính vì thời tiết như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virut phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc các bệnh như sốt, ho, cảm cúm, các bệnh về đường hô hấp, chân tay miệng, sốt xuất huyết,… đều rất dễ mắc phải nếu không có các biện pháp phòng tránh ngay từ bây giờ… Trẻ em sức đề kháng yếu nên dễ mắc bệnh hơn so với người lớn nên các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. Các căn bệnh trẻ thường mắc phải dễ lây lan qua đường hô hấp, khi người lành hít vào những giọt li ti trong không khí thải ra từ những cái hát hơi hoặc nước bục ra từ mụn nhọt của người bệnh, mặc chung đồ với trẻ bị bệnh chứ không cần phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh mới bị lây bệnh. Cách phòng tránh tốt nhất với các bé là vệ sinh cá nhân, vệ sinh cơ thể sạch sẽ: + Luôn rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh,… + Vệ sinh cơ thể sạch sẽ sau một ngày bé đùa nghịch Mùa hè, cha mẹ thường dẫn con đi vườn thú, công viên, bể bơi, biển,… Đây là những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Chính vì vậy, phòng ngừa cho trẻ bằng vệ sinh cá nhân sạch sẽ là hết sức quan trọng. Để tránh cho trẻ bị cúm hay sổ mũi vào mùa hè, các bậc cha mẹ cần phòng tránh bằng cách sau: - Với thời tiết oi bức như hiện nay, khi đưa trẻ ra ngoài chơi bố mẹ cần đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng cho trẻ. Tránh đưa trẻ ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10h-16h ( khoảng thời gian nóng nhất trong ngày). - Khi dùng điều hòa nên cho nhiệt độ thích hợp( khoảng từ 27-29 độ C) vừa tiết kiệm được cho gia đình, vừa tránh khỏi việc trẻ bị quá lạnh hoặc bị thay đổi thời tiết đột ngột khi từ phòng điều hòa ra ngoài. - Hạn chế cho trẻ uống hay ăn những đồ lạnh. Nếu chẳng may bé bị sốt, cha mẹ nên theo dõi nhiệt độ của trẻ thường xuyên bằng nhiệt kế điện tử(2h/lần). Nếu trẻ sốt cao hoặc có những biểu hiện như co giật nên đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Và điều quan trọng để tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm là để cho trẻ tự ý thức được rằng giữ gìn vệ sinh thân thể là cách tốt nhất để trẻ tự bảo vệ bản thân mình.